“Máy chém” giá điện nhà trọ đâu chỉ ở Hà Nam mà ở khắp nơi

Thế Lâm |

Từ cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, công nhân KCN Hà Nam đã phản ánh được một tình trạng giá điện nước “chặt chém” tại các nhà trọ. Trên thực tế, đây là một thực trạng nhức nhối không chỉ ở Hà Nam mà còn tồn tại ở nhiều tỉnh thành.

Thủ tướng ngay lập tức chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương kiểm tra, xử lí vấn đề tại Hà Nam cũng như ở những địa phương khác. Tác dụng của một cuộc đối thoại không chỉ lắng nghe, mà có thể giúp giải quyết ngay nỗi bức xúc ảnh hưởng thiết thực đến đời sống sinh hoạt của công nhân ở trọ nói riêng và người ở trọ nói chung.

Tình trạng “chặt chém” giá điện tại các khu nhà trọ không phải là vấn đề mới phát sinh mà nó đã tồn tại hàng chục năm qua, đặc biệt là ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, các tỉnh tập trung nhiều KCN với đông công nhân có nhu cầu thuê nhà trọ cao.

Đơn cử như tại TP.HCM, rất hiếm có nhà trọ nào cho công nhân, sinh viên mà lấy đúng giá gốc bán lẻ của ngành điện và cộng thêm 10% trừ cho lượng điện thắp sáng chung, bơm nước. Đa phần các nhà trọ lấy mức giá từ 3.000-3.500 đồng/kWh điện. Chủ nhà trọ nào lấy mức giá khoảng từ 2.500-2.800 đồng/kWh đã là “đạo đức” lắm.

Cho dù nhà nước có chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên mà cụ thể là Thông tư 16/2014 cho phép chủ nhà trọ đứng tên kí hợp đồng mua bán và sẽ được cấp định mức điện hoặc áp một mức theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (nếu không xác định được số hộ, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức). Tuy nhiên, các chủ nhà trọ hầu hết giấu nhẹm chính sách này và thường nại lí do người ở trọ đông, lượng điện tiêu thụ vượt định mức nhiều lần vì vậy phải trả với giá cao để “chặt chém” người ở trọ.

Trên thực tế, ở những khu trọ có từ 20 phòng trọ (ít nhất 4 người/phòng) trở lên hàng tháng, chủ nhà trọ ăn chênh lệch giá điện cũng thu lợi hàng triệu đồng.

Tình trạng này, ngành điện và sở công thương tại các địa phương không phải không biết, nhưng vì là ‘chuyện người dưng” nên chẳng quan tâm, chỉ có người lao động, công nhân, sinh viên… là cắn răng chịu thiệt.

Với chỉ đạo của Thủ tướng, ngành điện cũng như các sở công thương địa phương không thể dửng dưng và vô cảm trước tình trạng các chủ nhà trọ trở thành đầu nậu bán lẻ điện sinh hoạt với giá chặt chém được nữa. Không khó để tiếp nhận thông tin bao gồm cả các chứng cứ về tình trạng này. Ngành điện có thể thông báo website, email, ứng dụng để tiếp nhận thông tin, hình ảnh về tình trạng nhà trọ tính giá điện “chặt chém”, sau đó chuyển lại cho cơ quan chức năng xử phạt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương: Thu tiền điện công nhân ở trọ giá cao bị phạt tới 10 triệu đồng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa yêu cầu các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với công ty điện lực tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.

TPHCM: Lập đoàn kiểm tra xử lý chủ nhà trọ "chặt chém" giá điện

Cường Ngô |

Nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định đối với người thuê thì sẽ bị xử phạt 7-10 triệu đồng.

Chủ nhà trọ "buôn điện" để “móc ví” người tiêu dùng

Kh.V |

Từ nhiều năm nay, việc thu tiền điện cao hơn giá quy định tại nhiều khu nhà trọ đã phổ biến đến mức, chính những “nạn nhân” bị thu tiền cao vô lý sau một thời gian dài bức xúc cũng coi đây là… chuyện đương nhiên (?). 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Công Thương: Thu tiền điện công nhân ở trọ giá cao bị phạt tới 10 triệu đồng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa yêu cầu các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với công ty điện lực tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.

TPHCM: Lập đoàn kiểm tra xử lý chủ nhà trọ "chặt chém" giá điện

Cường Ngô |

Nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định đối với người thuê thì sẽ bị xử phạt 7-10 triệu đồng.

Chủ nhà trọ "buôn điện" để “móc ví” người tiêu dùng

Kh.V |

Từ nhiều năm nay, việc thu tiền điện cao hơn giá quy định tại nhiều khu nhà trọ đã phổ biến đến mức, chính những “nạn nhân” bị thu tiền cao vô lý sau một thời gian dài bức xúc cũng coi đây là… chuyện đương nhiên (?).