TPHCM: Lập đoàn kiểm tra xử lý chủ nhà trọ "chặt chém" giá điện

Cường Ngô |

Nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định đối với người thuê thì sẽ bị xử phạt 7-10 triệu đồng.

Xử phạt 7-10 triệu đồng nếu tăng giá điện

Mặc dù, Bộ Công thương và ngành điện lực đã có một số chính sách hỗ trợ cho công nhân ở trọ được mua điện với giá thấp, song trên thực tế ghi nhận của PV Lao Động tại TPHCM và Đồng Nai cho thấy, nhiều công nhân (CN) vẫn phải trả cho chủ nhà trọ với giá cao, khoảng 2.500 – 4.000 đồng/ kWh.

Trước thực tế này, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với người thuê nhà ở.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Phạm Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho hay: "Trường hợp phát hiện chủ nhà trọ bán điện cao hơn quy định của Nhà nước, người lao động ở các nhà trọ cần thông báo ngay cho EVNHCMC qua số điện thoại đường dây nóng 1900.54.54.54.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể báo tại phòng giao dịch của các công ty điện lực khu vực, báo cho Thanh tra Sở Công Thương, phòng kinh tế các quận/huyện để kiểm tra, xử lý. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan xử lý ngay khi nhận được thông tin phản ánh của khách hàng, người lao động ở trọ, đồng thời lập đoàn kiểm tra ở các nhà trọ công nhân".

Nhà trọ công nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà trọ công nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Bảo cũng cho hay, EVNHCMC chủ động lập kế hoạch thực hiện và tích cực phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với công nhân, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn quản lý.

Để mang lại hiệu quả, trước khi tăng giá bán điện, EVNHCMC đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng với khách hàng về việc áp dụng chính sách bán điện đúng giá quy định cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

Thuê nhà trọ phải trả giá điện quá cao, EVN nói gì?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, phạt tiền 7-10 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Cũng trả lời về vấn đề này, trong thông cáo mới nhất được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát ra ngày 22.5, đã chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố triển khai ngay các biện pháp như phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện giá bán điện của các chủ nhà trọ.

Thực hiện niêm yết công khai biểu giá bán điện tại các khu nhà cho thuê, tại các điểm tập trung dân cư, nơi tiếp dân của UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các Ban Điều hành khu phố, Tổ dân phố, các Khu chế xuất và Khu công nghiệp.

Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Công Thương giám sát việc đảm bảo cho người thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện sinh hoạt đúng quy định; lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn quản lý để hạn chế trường hợp chủ nhà trọ lợi dụng chính sách giá để thu lợi.

Chủ động phối hợp với địa phương nhằm quản lý rà soát, thống nhất số liệu về số lượng nhà trọ, số lượng phòng, số lượng người thuê để kịp thời báo cáo cho Tổng Công ty và UBND tỉnh, thành phố.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.