Hãy bỏ hộ khẩu giấy để quản lí dân cư theo công nghệ 4.0!

Thế Lâm |

Việc này, không ít quốc gia đã triển khai từ khá lâu. Estonia là một điển hình. Đây là quốc gia mà Đoàn khảo sát của Văn phòng Chính phủ đã có dịp đi thăm và tìm hiểu về mô hình chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số.

Theo Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) vừa được Bộ Công an công bố ngày 17.10 nhằm lấy ý kiến đóng góp, có hai phương án được đưa ra: Một là giữ nguyên hình thức quản lí hộ khẩu như hiện nay. Hai là bãi bỏ hình thức quản lí dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, thay thế bằng hình thức quản lí theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Và điều rất đáng quan tâm là: Theo Bộ Công an, nếu bỏ hộ khẩu giấy sẽ giúp tiết kiệm 1.600 tỉ đồng mỗi năm. Việc sử dụng mã số định danh cá nhân cũng sẽ giúp tiết kiệm đến 300 tỉ đồng chi phí làm sổ bảo hiểm. Tất nhiên, để sử dụng mã số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng cần khoản đầu tư để triển khai đến cấp phường xã, thị trấn lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Tuy nhiên, về lợi ích lâu dài không chỉ tiết kiệm được hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm, mà còn giúp thúc đẩy cải cách hành chính; minh bạch hóa các thông tin, thủ tục; giúp người dân, cán bộ chính quyền thoát khỏi những giấy má rườm rà, thay vào đó sử dụng hệ thống thông tin và dữ liệu điện tử sẽ giúp xử lí công việc nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như các tài nguyên khác…

Ngay sau khi Bộ Công an công bố dự thảo trên, cuộc khảo sát trên một tờ báo điện tử với lượng người tham gia gần 10.000 người dùng, kết quả hiện tỉ lệ ủng hộ việc triển khai quản lí dân cư theo mã số định danh cá nhân chiếm tới 96%.

Người dân bỏ phiếu lựa chọn phương thức quản lí mới, với sự hỗ trợ đầy tiện ích nhờ vào những công nghệ mới. Trên thực tế, đó cũng là việc ích nước lợi dân. Công nghệ 4.0 không phải là những vấn đề lớn lao, xa vời, mà tác dụng và lợi ích của nó rất thiết thân với đời sống dân sinh hàng ngày.

Tất nhiên, việc triển khai phương thức quản lí dân cư theo mã số định danh cá nhân cũng cần có thời gian. Bộ Công an cho hay, sớm nhất phải đến năm 2020. Song cho dù thế, đây vẫn là một lựa chọn không chỉ có tính chất trào lưu mà còn cho thấy được tính hiệu quả, mà thực tiễn từ các quốc gia đã triển khai cho thấy.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an: Bỏ sổ hộ khẩu tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

Cường Ngô |

Ngày 17.10, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng.

Nên bãi bỏ quy định “ăn theo” sổ hộ khẩu càng sớm càng tốt

mai châu |

Hơn nửa thế kỷ qua, từ khi ra đời, sổ hộ khẩu đã tạo một “sức ép” nặng nề trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Trước thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, bỏ sổ hộ khẩu, hướng đến quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân, nhiều người dân bày tỏ vui mừng, ủng hộ.

Đủ kiểu khổ vì dịch vụ “ăn theo” sổ hộ khẩu

Đặng Chung |

Sổ hộ khẩu, từ một loại giấy tờ xác nhận nơi cư trú của công dân, để quản lý về mặt dân cư, nhưng theo thời gian đã bị lạm dụng, trở thành một điều kiện để được sử dụng các dịch vụ xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Công an: Bỏ sổ hộ khẩu tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

Cường Ngô |

Ngày 17.10, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng.

Nên bãi bỏ quy định “ăn theo” sổ hộ khẩu càng sớm càng tốt

mai châu |

Hơn nửa thế kỷ qua, từ khi ra đời, sổ hộ khẩu đã tạo một “sức ép” nặng nề trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Trước thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, bỏ sổ hộ khẩu, hướng đến quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân, nhiều người dân bày tỏ vui mừng, ủng hộ.

Đủ kiểu khổ vì dịch vụ “ăn theo” sổ hộ khẩu

Đặng Chung |

Sổ hộ khẩu, từ một loại giấy tờ xác nhận nơi cư trú của công dân, để quản lý về mặt dân cư, nhưng theo thời gian đã bị lạm dụng, trở thành một điều kiện để được sử dụng các dịch vụ xã hội.