Đó không phải là bảo mẫu, mà là bạo hành, hành hạ…

Thế Lâm |

Clip bảo mẫu ở Đà Nẵng hành hạ trẻ đang gây nên bất bình và lo lắng. Nhiều bậc phụ huynh sau khi xem clip đã thêm một lần nữa họ cảm thấy lo lắng và sợ phải gửi con nhỏ vào các nơi giữ trẻ.

Các bậc phụ huynh thấy lo sợ vì những nơi có các bảo mẫu như vậy không những không yêu thương, che chở và bảo vệ được con cái của họ, mà ngược lại còn bạo hành, hành hạ trẻ.

Trẻ nhỏ 10 cháu thì hết 9 cháu rất khó để cho ăn, vì thế càng cần có lòng nhẫn nại, cái tâm của một bảo mẫu - từ mẫu để dỗ dành, chăm bón cho các cháu. Không thể chấp nhận cách bón cho các cháu ăn theo kiểu bắt trẻ nằm xuống sàn nhà và cứ đổ thức ăn vào mồm cho xong, trẻ không chịu ăn thì nắm đầu kéo lên, che áo bịt miệng hay tát vào mặt trẻ không thương tiếc.

Đã xảy ra quá nhiều vụ việc bảo mẫu là những ác mẫu tại các nhà, trung tâm giữ trẻ, trong đó không ít đối tượng đã bị kết án và ở tù, thế nhưng vì sao nhiều bảo mẫu vẫn không thấy được bài học đó?

Không thể làm bảo mẫu khi không có từ tâm với lòng nhẫn nại xem trẻ như con của chính mình. Nếu thế thì tốt nhất nên đi làm nghề khác hữu ích hơn và cũng tránh gây ra tai tiếng, hậu quả, thậm chí sa vào vòng lao lí đối với chính mình.

Nhu cầu gửi trẻ hiện rất lớn vì rất nhiều bậc phụ huynh hàng ngày phải đi làm. Không phải nơi giữ trẻ nào và bảo mẫu nào cũng trở thành địa ngục với con trẻ nhưng rất rõ ràng là thỉnh thoảng chỉ cần một, hai vụ hành hạ trẻ tại các nhà trẻ với clip lan truyền dữ dội trên mạng cũng khiến cho hàng chục triệu trái tim phụ huynh cảm thấy lo lắng và nhói đau.

Bởi khi đó, phụ huynh không chỉ mất tiền, mà lớn hơn chính là những hệ lụy về sức khỏe và tinh thần đối với những con em còn thơ dại của họ. Những mất mát này nhiều khi để lại di chứng đối với phần đời còn lại của các em, các cháu…

Nghề nào cũng có những vất vả riêng, và thậm chí là cả sự khắc nghiệt. Tuy nhiên, một khi đã chọn nghề thì phải sống với nghề và chấp nhận những khổ lụy của nghề để hoàn thành công việc theo cách tốt đẹp nhất. Đó càng không phải là cách để được việc cho mình lại hành hạ, đánh đập trẻ như các bảo mẫu trong clip trên.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bảo mẫu bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng: Phản khoa học, phản giáo dục, dã man...

Đặng Chung |

“Đánh để trẻ chịu ăn cháo” – đây là lời bao biện của bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) - chủ nhóm lớp độc lập tư thục Mẹ Mười ở quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, khi bị cả xã hội lên án về hành vi bạo hành trẻ dã man. 

Bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: “Những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết đâu”

Lê Phương |

Trưa 21.5, trên mạng xã hội đăng tải clip cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (hẻm 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, TP. Đà Nẵng) do bà Đinh Thị Hồng (sinh năm 1972) làm chủ cơ sở. Sự việc gây xôn xao dư luận. Trao đổi với PV, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, dù các cơ sở trông trẻ tư nhân đã có chuyển biến nhưng vẫn xuất hiện nhiều chuyện, những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết mà vẫn còn.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu điều tra, xử lý việc bạo hành trẻ gây phẫn nộ

NGUYỄN TRI |

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bảo mẫu bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng: Phản khoa học, phản giáo dục, dã man...

Đặng Chung |

“Đánh để trẻ chịu ăn cháo” – đây là lời bao biện của bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) - chủ nhóm lớp độc lập tư thục Mẹ Mười ở quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, khi bị cả xã hội lên án về hành vi bạo hành trẻ dã man. 

Bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: “Những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết đâu”

Lê Phương |

Trưa 21.5, trên mạng xã hội đăng tải clip cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (hẻm 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, TP. Đà Nẵng) do bà Đinh Thị Hồng (sinh năm 1972) làm chủ cơ sở. Sự việc gây xôn xao dư luận. Trao đổi với PV, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, dù các cơ sở trông trẻ tư nhân đã có chuyển biến nhưng vẫn xuất hiện nhiều chuyện, những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết mà vẫn còn.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu điều tra, xử lý việc bạo hành trẻ gây phẫn nộ

NGUYỄN TRI |

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.