Bỏ nét văn hóa tết truyền thống, vậy chúng ta muốn giữ lại gì?

Thế Lâm |

Cuộc tranh cãi tết tây - tết ta vẫn chưa có hồi kết. Trong một bài viết trước, chúng tôi đã cho rằng để trẻ em “ghét tết” là lỗi của người lớn. Vấn đề là chúng ta đã ăn tết như thế nào mà để cho con cháu ghét nó.

Đúng vậy, cái tết cổ truyền có tội gì mà bị ghét như vậy?

Tết cổ truyền là nét văn hóa đặc sắc của người Việt chúng ta. Người phương Tây nhìn về tết cổ truyền của người Việt còn thấy hay và thú vị nhiều mặt, thấy tết Việt là nét đặc trưng không thể lẫn lộn. Còn chúng ta đã ăn tết, đón tết theo cái cách khiến nó bị lệch lạc, gây ra nhiều hệ lụy phiền toái. Nào là rượu chè be bét, rồi gây gổ đánh nhau, gây tai nạn giao thông chết người, bị thương. Nào là làm cả năm tiêu ba ngày tết với mâm cao cỗ đầy ứ hự không ăn hết, rất lãng phí. Nào là bài bạc, tệ nạn. Nào là chỉ lo đi chúc tết sếp trên, bỏ qua cuộc vui sum họp gia đình chia sẻ, chăm sóc cho nhau…  

Nhưng tết, vẫn với đa phần là những cái hay, đáng nhớ đối với cuộc đời mỗi người Việt và con trẻ. Hầu hết là các gia đình được quây quần sum họp; được ăn bữa ăn gia đình ấm cúng; được dịp thăm hỏi bà con láng giềng, họ hàng gần xa; được dịp du ngoạn và nghỉ ngơi…

Nếu chúng ta nhìn về cái tết cổ truyền từ những hình ảnh, trường hợp tệ nạn, thương tích, rườm rà phức tạp... thì chỉ là một mặt trái chứ không phải hoàn toàn và sẽ không thấy được hết giá trị của nét văn hóa truyền thống đặc sắc này để thêm yêu thêm nhớ.

Cần khẳng định rằng, tết cổ truyền không chỉ là văn hóa truyền thống mà còn là một giá trị. Có tìm thấy giá trị đó hay không còn phụ thuộc vào sự trải nghiệm của chúng ta đón tết và ăn tết như thế nào. Và khi tìm thấy được giá trị thì sẽ thấy cần giữ gìn và bảo tồn nó. Còn ngược lại, khi không tìm thấy giá trị thì sẽ dễ dàng buông bỏ, hay nhập vào tết tây chẳng hạn.

Vậy trước khi bàn về việc chọn tết tây hay tết ta thì nên bàn cách đón tết, ăn tết văn minh, vun đắp được những giá trị tinh thần thiết thực nhưng tránh hao phí quá nhiều giá trị vật chất; nên bàn cách tránh tình trạng ăn tết với sự mệt mỏi, rườm rà phức tạp gây ra nhiều hệ lụy cho chính mình, người thân và xã hội.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mặc tranh cãi, Tết cổ truyền sẽ mãi đồng hành cùng người Việt

QUANG ĐẠI |

Mỗi dịp cận kề Tết cổ truyền, lại nổ ra các cuộc tranh luận triền miên không có hồi kết về việc có nên bỏ tết Ta (Nguyên đán), gộp vào Tết Dương lịch như một số nước khác.

Đến tết ta lại bàn chuyện nên ăn tết tây

Nguyễn Đắc Thành |

Cứ đến dịp cuối năm, khi sắp đến tết truyền thống của người Việt, nhiều người lại lôi chuyện nên hay không nên ăn tết truyền thống  ra để bàn. Năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn là cuộc tranh luận diễn ra nhưng rồi chẳng có năm nào đưa ra được một kết luận.

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái: Chỉ nên đón một cái tết trong năm

Bích Hà- M.K |

Với tư cách là một nhà nghiên cứu văn hóa, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái đề xuất chỉ nên đón một cái tết trong năm, để tránh lãng phí và tốn kém.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Mặc tranh cãi, Tết cổ truyền sẽ mãi đồng hành cùng người Việt

QUANG ĐẠI |

Mỗi dịp cận kề Tết cổ truyền, lại nổ ra các cuộc tranh luận triền miên không có hồi kết về việc có nên bỏ tết Ta (Nguyên đán), gộp vào Tết Dương lịch như một số nước khác.

Đến tết ta lại bàn chuyện nên ăn tết tây

Nguyễn Đắc Thành |

Cứ đến dịp cuối năm, khi sắp đến tết truyền thống của người Việt, nhiều người lại lôi chuyện nên hay không nên ăn tết truyền thống  ra để bàn. Năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn là cuộc tranh luận diễn ra nhưng rồi chẳng có năm nào đưa ra được một kết luận.

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái: Chỉ nên đón một cái tết trong năm

Bích Hà- M.K |

Với tư cách là một nhà nghiên cứu văn hóa, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái đề xuất chỉ nên đón một cái tết trong năm, để tránh lãng phí và tốn kém.