Những ngôi chùa nổi tiếng nên ghé thăm khi du lịch Viêng Chăn

Hải Anh |

Là Thủ đô của Lào, Viêng Chăn được coi là điểm du lịch tâm linh hấp khiến nhiều người yêu thích bởi nhiều ngôi chùa đẹp cổ kính. Bởi vậy, ghé thăm Lào, du khách không nên bỏ qua cơ hội tham quan chùa chiền.

Wat Sisaket

Ghé thăm thủ đô Viêng Chăn, du khách không thể bỏ qua ngôi chùa Wat Sisaket. Ngôi này hiện còn lưu giữ tới hơn 10 nghìn bức tượng Phật lớn nhỏ. Ngoài ra, nơi đây còn được xem là thư viện chứa nhiều sách cổ viết bằng tay trên lá cọ.

Wat Sisaket được xây dựng vào năm 1818 dưới triều vua Chao Anouvong. Ảnh: Bestpricetravel
Wat Sisaket được xây dựng vào năm 1818 dưới triều vua Chao Anouvong. Ảnh: Bestpricetravel

Chùa Wat Sisaket được xây dựng vào năm 1818 dưới triều vua Chao Anouvong theo mẫu kiến trúc Bangkok. Khuôn viên rộng lớn, mái chùa được lợp bằng những viên ngói đậm màu nâu đỏ, phảng phất rêu phong cổ kính là những ấn tượng đầu tiên về ngôi chùa này, khiến người ta liên tưởng đến những thứ hoài cổ.

Wat Sisaket cũng là một ngôi chùa có rất nhiều góc chụp hình đẹp và ấn tượng.

Wat Si Muang

Ngôi chùa Wat Si Muang nằm ở giữa đường Setthathilath và Samsenthai, là ngôi chùa thể hiện rõ nhất sự kết hợp của đức tin Phật giáo và tín ngưỡng nguyên thủy của Lào.

Ngôi chùa Wat Si Muang nằm ở giữa đường Setthathilath và Samsenthai. Ảnh: Linkedin
Ngôi chùa Wat Si Muang nằm ở giữa đường Setthathilath và Samsenthai. Ảnh: Linkedin

Nếu đến Viêng Chăn, du khách có thể đến đây để làm lễ buộc chỉ cổ tay cầu may, theo phong tục truyền thống của Lào.

Vừa là cột trụ trấn giữ cho Thủ đô Viêng Chăn, ngôi chùa Wat Si Muang cũng là ngôi chùa linh thiêng của đất nước Lào, một điểm đến vô cùng hút khách.

Pha That Luang

Pha That Luang được coi như biểu tượng được in trên cả tiền và quốc huy của Lào. Theo truyền thuyết, tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và nhiều châu báu.

Quần thể này bao gồm một ngôi tháp chính cao 44m và 30 ngôi tháp khác nhỏ hơn, được bao quanh bằng một dãy hành làng dài 85 mét mà ở đó tôn trí nhiều tượng Phật và tranh vẽ.

Pha That Luang được coi như biểu tượng được in trên cả tiền và quốc huy của Lào. Ảnh: duli
Pha That Luang được coi như biểu tượng được in trên cả tiền và quốc huy của Lào. Ảnh: duli

That Luang cũng là địa điểm thường được chọn để tổ chức các lễ hội hay kỷ niệm, trong đó có lễ hội Boun That Luang, được tổ chức và kỳ trăng tròn tháng 12 âm lịch. Kéo dài trong 3 ngày và cũng là lễ hội lớn nhất của cả nước. Đây là dịp người dân địa phương bày tỏ lòng tôn kính đối với tâm linh và vua Fa Ngum.

Chùa Pha That Luang nằm ở cuối đường Lane Xang. Từ mọi khu vực trong thành phố, các bạn dễ dàng di chuyển đến đây bằng: Taxi, xe tuk tuk và xe pickup với mức giá khá rẻ.

Tháp này mở cửa mỗi sáng từ 8 giờ tới 12 giờ và chiều từ 1 giờ tới 4 giờ. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam

Hoàng Huế |

Chùa Keo - Thái Bình là ngôi chùa cổ, thuộc hàng đẹp nhất Việt Nam, với kiến trúc hết sức độc đáo.

Chùa Khai Nguyên, nơi kim cổ giao hòa

HOÀNG HUẾ |

Chùa Khai Nguyên có những giá trị đặc trưng về kiến thức và lịch sử, mới được tôn tạo nhưng giữ được nét thanh tịnh, yên bình.

Hàng nghìn người về chùa Long Sơn (Nha Trang) dự đại lễ Phật đản 2018

P.Linh |

Ngày 29.5, tại chùa Long Sơn (TP Nha Trang, Khánh Hòa), hàng nghìn tăng ni, phật tử, khách hành hương trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam

Hoàng Huế |

Chùa Keo - Thái Bình là ngôi chùa cổ, thuộc hàng đẹp nhất Việt Nam, với kiến trúc hết sức độc đáo.

Chùa Khai Nguyên, nơi kim cổ giao hòa

HOÀNG HUẾ |

Chùa Khai Nguyên có những giá trị đặc trưng về kiến thức và lịch sử, mới được tôn tạo nhưng giữ được nét thanh tịnh, yên bình.

Hàng nghìn người về chùa Long Sơn (Nha Trang) dự đại lễ Phật đản 2018

P.Linh |

Ngày 29.5, tại chùa Long Sơn (TP Nha Trang, Khánh Hòa), hàng nghìn tăng ni, phật tử, khách hành hương trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 năm 2018.