Khám phá sửng sốt về núi lửa băng trên sao Diêm Vương

Nguyễn Hạnh |

Núi lửa băng trên sao Diêm Vương có thể vẫn đang phun trào.

Sứ mệnh Những chân trời Mới của NASA, được thực hiện vào năm 2006, đã chụp những bức ảnh chi tiết về bề mặt của sao Diêm Vương - một hành tinh lùn và là vật thể lớn nhất trong Vành đai Kuiper. Một nghiên cứu mới đã phân tích các hình ảnh của một khu vực có hai gò đất lớn, được gọi là Wright Mons và Piccard Mons, mà các nhà khoa học đã đề xuất là núi lửa băng. Wright Mons là một ngọn núi cao từ 4 đến 5km và rộng khoảng 150km, trong khi Piccard Mons cao khoảng 7km và rộng 250km.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận bề mặt xung quanh những gò đất này có khả năng được hình thành do hoạt động khá gần đây của các núi lửa băng, hay còn gọi là cryovolcano.

Một hình ảnh khác về bề mặt sao Diêm Vương. Ảnh: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Isaac Herrera/Kelsi Singer
Một hình ảnh khác về bề mặt sao Diêm Vương. Ảnh: NASA

Phát hiện này làm dấy lên khả năng rằng những ngọn núi lửa này có thể vẫn đang hoạt động và nước lỏng hoặc thứ gì đó tương tự, đang chảy hoặc gần đây đã chảy dưới bề mặt của sao Diêm Vương.

Hoạt động gần đây cũng có nghĩa là có khả năng hành tinh nóng hơn so với suy nghĩ trước đây của các nhà khoa học. Với những nghiên cứu khác gần đây, các nhà khoa học cho biết công trình của họ thậm chí có thể nâng cao khả năng tồn tại sự sống dưới bề mặt sao Diêm Vương.

Những ngọn núi có những chỗ trũng cực kỳ sâu ở đỉnh. Nhiều phần của khu vực này còn có hình dáng bất thường và sần sùi, được tạo thành từ những gò tròn nhấp nhô.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà khoa học hành tinh Kelsi Singer từ Viện Nghiên cứu Tây Nam ở Boulder, Colorado nói với Space.com: "Không có khu vực nào khác trên sao Diêm Vương trông giống khu vực này. Và nó hoàn toàn độc nhất trong Hệ Mặt trời".

Không giống như các khu vực khác của sao Diêm Vương, khu vực này có ít hoặc không có hố va chạm, cho thấy bề mặt được hình thành tương đối gần đây trong thời gian địa chất. Căn cứ vào việc thiếu các hố va chạm, khu vực này có thể không già hơn 1 hoặc 2 tỉ năm tuổi, với một số khu vực có thể ít hơn 200 triệu năm tuổi.

Nghiên cứu ngày 29.3 được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã bí ẩn về loạt hình đa giác kỳ lạ trên bề mặt sao Diêm Vương

Bảo Châu |

Nghiên cứu mới khám phá ra bí mật đằng sau các hình đa giác kỳ lạ trên bề mặt sao Diêm Vương.

NASA công bố ảnh mặt tối của sao Diêm Vương

Thanh Hà |

NASA tiết lộ hình ảnh mặt tối của sao Diêm Vương 6 năm sau khi tàu vũ trụ New Horizons chụp bức ảnh này.

Khí quyển sao Diêm Vương đang biến mất

Hải Anh |

Khí quyển của sao Diêm Vương đang biến mất khi hành tinh lùn này di chuyển ra xa Mặt trời hơn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải mã bí ẩn về loạt hình đa giác kỳ lạ trên bề mặt sao Diêm Vương

Bảo Châu |

Nghiên cứu mới khám phá ra bí mật đằng sau các hình đa giác kỳ lạ trên bề mặt sao Diêm Vương.

NASA công bố ảnh mặt tối của sao Diêm Vương

Thanh Hà |

NASA tiết lộ hình ảnh mặt tối của sao Diêm Vương 6 năm sau khi tàu vũ trụ New Horizons chụp bức ảnh này.

Khí quyển sao Diêm Vương đang biến mất

Hải Anh |

Khí quyển của sao Diêm Vương đang biến mất khi hành tinh lùn này di chuyển ra xa Mặt trời hơn.