Hong Kong dốc toàn lực ngăn chặn COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) đang "dốc toàn lực chiến đấu để ngăn chặn sự gia tăng các ca mắc COVID-19 với sự hỗ trợ của Trung Quốc đại lục, giới chức Hong Kong ngày 20.2 thông tin.

Với 6.063 ca COVID-19 mới được báo cáo vào ngày 19.2, chính quyền Hong Kong cho biết bến du thuyền Kai Tak sẽ được chuyển thành một bệnh viện dã chiến COVID-19 với 1.000 giường, để giúp giảm bớt tình trạng quá tải cho các bệnh viện công.

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho hay, các sáng kiến sẽ nâng cao năng lực chống dịch của đặc khu "trong một khoảng thời gian rất ngắn".

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, việc chống lại virus giờ đây phải là nhiệm vụ quan trọng của Hong Kong.

John Lee - một quan chức cấp cao của Hong Kong - ngày 20.2 thông tin trong một bài đăng trên blog rằng chính quyền Hong Kong đã bước vào trạng thái chiến đấu toàn diện. Theo chỉ thị quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhiệm vụ hàng đầu là ổn định và kiểm soát dịch bệnh.

Các bệnh viện công của Hong Kong đang bị quá tải nghiêm trọng, phải vật lộn để đối phó với một lượng lớn bệnh nhân bao gồm cả người cao tuổi - nhiều người trong số họ đã chống lại việc tiêm chủng.

Quan chức y tế Sophia Chan tiết lộ chính quyền Hong Kong đang xem xét thắt chặt hơn nữa các quy định về giãn cách xã hội.

Trung Quốc đại lục đã phải cử các nhà dịch tễ học, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hàng đầu và hơn 100 nhân viên xét nghiệm, cũng như các phương tiện xét nghiệm di động đến đặc khu hành chính. Các nhà chức trách nói rằng đợt bùng phát có thể mất tới ba tháng để ổn định.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới của Hong Kong tiếp tục tăng đột biến

Anh Vũ |

Giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến ​có ít nhất 7.000 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 19.2. Số ca mắc tại trung tâm tài chính toàn cầu đang ngày càng tăng cao một cách nhanh chóng.

Cha mẹ ở Hong Kong vội vàng đưa trẻ đi tiêm phòng COVID-19

Anh Vũ |

Cái chết của hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi do COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng.

Bệnh viện Hong Kong "gồng mình", bệnh nhân COVID-19 phải chữa trị trong lều

Anh Vũ |

Các bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoạt động tới 90% công suất và các cơ sở kiểm dịch cũng đã chạm mức giới hạn trước làn sóng lây nhiễm hiện tại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Số ca mắc COVID-19 mới của Hong Kong tiếp tục tăng đột biến

Anh Vũ |

Giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến ​có ít nhất 7.000 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 19.2. Số ca mắc tại trung tâm tài chính toàn cầu đang ngày càng tăng cao một cách nhanh chóng.

Cha mẹ ở Hong Kong vội vàng đưa trẻ đi tiêm phòng COVID-19

Anh Vũ |

Cái chết của hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi do COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng.

Bệnh viện Hong Kong "gồng mình", bệnh nhân COVID-19 phải chữa trị trong lều

Anh Vũ |

Các bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoạt động tới 90% công suất và các cơ sở kiểm dịch cũng đã chạm mức giới hạn trước làn sóng lây nhiễm hiện tại.