Bệnh viện Hong Kong "gồng mình", bệnh nhân COVID-19 phải chữa trị trong lều

Anh Vũ |

Các bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoạt động tới 90% công suất và các cơ sở kiểm dịch cũng đã chạm mức giới hạn trước làn sóng lây nhiễm hiện tại.

Các nhà chức trách Hong Kong cho biết các bệnh viện tại đây đã phải hoạt động tới 90% công suất vào ngày 17.2. Các cơ sở kiểm dịch COVID-19 cũng đã chạm mức giới hạn khi đặc khu tiếp tục tuân thủ chiến lược “zero COVID” của Trung Quốc, AP đưa tin.

Để giảm bớt căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hong Kong, các quan chức cho biết sẽ thực hiện một cách tiếp cận khác đối với chính sách cách ly và nhập viện, đồng thời cho phép một số bệnh nhân được xuất viện sớm hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về việc các bệnh nhân phải điều trị trên giường đặt ngoài bệnh viện ở khu dân cư Sham Shui Po dành cho tầng lớp lao động.

Theo cách tiếp cận mới, những người bị nhiễm bệnh nhưng có các triệu chứng nhẹ tại các bệnh viện và cơ sở cách ly do chính quyền điều hành sẽ được phép rời đi chỉ sau bảy ngày nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy và không sống chung với bất kỳ ai trong nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc những người bị ức chế miễn dịch.

Những người không đáp ứng các tiêu chí này phải hoàn thành thời gian cách ly đầy đủ 14 ngày hoặc chờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính, theo các quan chức y tế Hong Kong.

“Trong vài ngày gần đây, đã có rất nhiều trường hợp khẩn cấp mà chúng tôi phải điều trị trong lều. Những tình huống này khiến nhân viên y tế của chúng tôi rất bất bình. Chúng tôi lo lắng về việc chăm sóc bệnh nhân”, bà Chuang Shuk-kwan, người đứng đầu Chi nhánh Bệnh truyền nhiễm của Hong Kong, cho biết trong cuộc họp giao ban COVID-19 thường kỳ vào ngày 17.2.

Cơ quan quản lý bệnh viện của Hong Kong đã kêu gọi các chuyên gia y tế hỗ trợ, yêu cầu các bác sĩ tại các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân tại các cơ sở cách ly.

Bà Sara Ho của Cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong cho biết các bệnh viện công đang ở trong "tình trạng khủng hoảng".

“Nếu một số lượng lớn bệnh nhân đang chờ đợi ở ngoài trời và tình trạng này tiếp tục xảy ra, thì dù các chuyên gia y tế của chúng tôi có làm việc suốt ngày đêm cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề”, bà nói.

Các quan chức cũng đã kêu gọi công chúng, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài hoặc tham gia các cuộc tụ tập riêng tư, nói rằng mọi nỗ lực đều giúp ích khi Hong Kong tìm cách giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện.

Bên cạnh đó, Hong Kong đang chuyển các tù nhân bị nhiễm bệnh sang cơ sở cách ly sau khi 7 tù nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đại diện Dịch vụ Cải huấn của Hong Kong cho biết rằng cơ sở Sha Tsui trên Đảo Lantau đã được chỉ định để cách ly các tù nhân bị nhiễm bệnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho chính quyền trung ương cung cấp cho Hong Kong các nguồn lực để ổn định đợt bùng phát, bao gồm các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh, chuyên môn y tế và vật tư.

Trung Quốc đã ngăn chặn các đợt bùng phát lớn thông qua chính sách nghiêm ngặt “zero COVID” bao gồm cách ly khách du lịch đến, cách ly toàn xã hội, truy vết bệnh rộng rãi và làm xét nghiệm COVID-19 cho hàng triệu người.

Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam vẫn kiên định với chiến lược tương tự mặc dù đặc khu có mật độ dân số lớn hơn, thu nhập cao hơn và nền kinh tế theo định hướng dịch vụ nhiều hơn ở Trung Quốc đại lục. Tuần trước, toàn bộ khu dân cư cao cấp Discovery Bay ở Hong Kong đã được yêu cầu tiến hành kiểm tra sau khi nhà chức trách tìm thấy dấu vết của virus trong nước thải của nó.

Hong Kong đã báo cáo 6.116 trường hợp mắc COVID-19 mới vào ngày 17.2. Bất kỳ người nào bị nhiễm COVID-19 sẽ phải được đưa vào bệnh viện hoặc các cơ sở cách ly cộng đồng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) cho biết chính quyền không có kế hoạch phong tỏa toàn Hong Kong để đưa các ca COVID-19 trở về con số 0, ngay cả khi làn sóng lây lan mới nhất đã vượt qua khả năng ứng phó của đặc khu hành chính.

Hong Kong "choáng ngợp" với số ca COVID-19 mới

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14.2 cho biết, làn sóng COVID-19 mới nhất đã "tràn ngập" Hong Kong khi số ca hàng ngày tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua, khiến các bệnh viện quá tải và chật vật đối phó.

Hong Kong tiếp tục gặp vấn đề về nguồn cung thực phẩm

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) tuần trước đã trải qua tình trạng thiếu rau xanh trầm trọng, nay lại gặp thêm vấn đề về nguồn cung cấp thực phẩm.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Hong Kong không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) cho biết chính quyền không có kế hoạch phong tỏa toàn Hong Kong để đưa các ca COVID-19 trở về con số 0, ngay cả khi làn sóng lây lan mới nhất đã vượt qua khả năng ứng phó của đặc khu hành chính.

Hong Kong "choáng ngợp" với số ca COVID-19 mới

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14.2 cho biết, làn sóng COVID-19 mới nhất đã "tràn ngập" Hong Kong khi số ca hàng ngày tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua, khiến các bệnh viện quá tải và chật vật đối phó.

Hong Kong tiếp tục gặp vấn đề về nguồn cung thực phẩm

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) tuần trước đã trải qua tình trạng thiếu rau xanh trầm trọng, nay lại gặp thêm vấn đề về nguồn cung cấp thực phẩm.