Cha mẹ ở Hong Kong vội vàng đưa trẻ đi tiêm phòng COVID-19

Anh Vũ |

Cái chết của hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi do COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng.

Các bậc cha mẹ ở Hong Kong đang vội vàng đưa con em đến các trung tâm tiêm chủng khi nhà chức trách hạ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine COVID-19. Cái chết của hai trẻ mới biết đi đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại tại đặc khu hành chính đang phải vật lộn với dịch bệnh, Reuters đưa tin.

Chính quyền Hong Kong đã chấp thuận cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc từ ngày 15.2, trong khi trẻ từ 5 tuổi trở lên đã có thể tiêm vaccine của BioNTech.

Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Hong Kong ghi nhận số ca mắc mới tăng gấp 60 lần kể từ ngày 1.2, gây áp lực nặng nề lên các bệnh viện và cơ sở xét nghiệm của trung tâm tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi, đều được chẩn đoán mắc COVID-19, đã tử vong trong tuần qua. Các nhà chức trách cho biết rất "đau buồn" trước cái chết và sẽ hỗ trợ gia đình của các em.

Tại một trung tâm tiêm chủng ở quận New Territories phía bắc Hong Kong vào ngày 18.2, nhiều gia đình đã xếp hàng dài từ sáng sớm, bất chấp thời tiết ẩm ướt và gió lạnh, trước khi được phép vào trong tiêm chủng.

"Tôi vô cùng lo lắng khi nghe tin về những bệnh nhi tử vong. Vì vậy, tôi lập tức đặt lịch hẹn tiêm chủng cho con mình", cô Yoki Tsang nói khi đứng đợi bên ngoài trung tâm cùng hai cậu con trai.

Giới chức Hong Kong cho hay, các bệnh viện đang tràn ngập bệnh nhân COVID-19, với nhiều người già và trẻ em phải nằm trên giường trong các bãi đậu xe lạnh và dưới mưa. Các cơ sở cách ly cũng đã đầy ắp trong khi hàng nghìn người xếp hàng hàng giờ bên ngoài các địa điểm xét nghiệm COVID-19.

Mặc dù 85% trong số 7,4 triệu cư dân Hong Kong đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, khoảng 60% cư dân trên 80 tuổi vẫn chưa được chủng ngừa. Dữ liệu của chính quyền Hong Kong cho thấy có khoảng 12% trẻ em từ 3-11 tuổi đã được chủng ngừa.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Hong Kong "gồng mình", bệnh nhân COVID-19 phải chữa trị trong lều

Anh Vũ |

Các bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoạt động tới 90% công suất và các cơ sở kiểm dịch cũng đã chạm mức giới hạn trước làn sóng lây nhiễm hiện tại.

Hong Kong không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) cho biết chính quyền không có kế hoạch phong tỏa toàn Hong Kong để đưa các ca COVID-19 trở về con số 0, ngay cả khi làn sóng lây lan mới nhất đã vượt qua khả năng ứng phó của đặc khu hành chính.

Hong Kong "choáng ngợp" với số ca COVID-19 mới

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14.2 cho biết, làn sóng COVID-19 mới nhất đã "tràn ngập" Hong Kong khi số ca hàng ngày tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua, khiến các bệnh viện quá tải và chật vật đối phó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện Hong Kong "gồng mình", bệnh nhân COVID-19 phải chữa trị trong lều

Anh Vũ |

Các bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoạt động tới 90% công suất và các cơ sở kiểm dịch cũng đã chạm mức giới hạn trước làn sóng lây nhiễm hiện tại.

Hong Kong không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) cho biết chính quyền không có kế hoạch phong tỏa toàn Hong Kong để đưa các ca COVID-19 trở về con số 0, ngay cả khi làn sóng lây lan mới nhất đã vượt qua khả năng ứng phó của đặc khu hành chính.

Hong Kong "choáng ngợp" với số ca COVID-19 mới

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14.2 cho biết, làn sóng COVID-19 mới nhất đã "tràn ngập" Hong Kong khi số ca hàng ngày tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua, khiến các bệnh viện quá tải và chật vật đối phó.