Cháy rừng lan nhanh xé toạc hàng trăm ngôi nhà ở Colorado, Mỹ

Anh Vũ |

Tại Mỹ, hàng trăm ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi các trận cháy rừng đang lan nhanh ở bang Colorado.

Ít nhất 6,5 km vuông rừng đã bị cháy ở Hạt Boulder, phần lớn là ở vùng ngoại ô. Chính quyền địa phương thông báo đám cháy có nhiều khả năng tử vong và làm người dân bị thương khi ngọn lửa bùng phát tại các khách sạn và trung tâm mua sắm ở thị trấn Superior, France24 đưa tin.

“Khoảng 370 ngôi nhà trong tiểu khu Sagamore đã bị cháy. Ở khu vực Old Town Superior, số nhà bị cháy có khả năng lên tới hơn 200 căn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng do mức độ và cường độ của đám cháy này cùng việc nó xuất hiện ở một khu vực đông dân cư, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có người bị thương hoặc tử vong”, cảnh sát trưởng hạt Boulder Joe Pelle nói trong một cuộc họp báo.

Tờ Colorado Sun đưa tin rằng một số người đã được điều trị bỏng, và có ít nhất sáu bệnh nhân hiện đang được điều trị tại một bệnh viện trong vùng.

Hàng nghìn người đã được thông báo để di tản khỏi khu vực có cháy. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do các đường dây điện bị hỏng do gió giật mạnh.

Thị trấn Louisville có 20.000 người, cùng với 13.000 cư dân của Superior, đã được yêu cầu phải di tản gấp do tình trạng nguy hiểm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã mô tả tình hình là có thể gây "đe dọa đến tính mạng".

Các cơn gió giật trên 160 km/h đã được báo cáo ở một số nơi, làm bùng phát ngọn lửa và làm phức tạp các nỗ lực chữa cháy bằng cách ngăn máy bay bay lên bầu trời.

Thống đốc Colorado, Jared Polis, đã ban bố tình trạng khẩn cấp, vì những gì ông nói là một đám cháy kinh hoàng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đào được viên nang thời gian chứa cổ vật từ thời nội chiến

Anh Vũ |

Một viên nang thời gian được chôn từ thời nội chiến Mỹ đã được đào lên và mở ra, hé lộ nhiều thông tin về thời đại này.

Người dân Mỹ tranh cãi về thời gian cách ly COVID-19 mới

Anh Vũ |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đặt cược vào việc giảm thời gian cách ly để giảm bớt tác động xấu tới kinh tế từ biến thể Omicron.

Mỹ thừa nhận "giật tít" phóng đại sự lây lan của Omicron hơn 200%

Song Minh |

CDC Mỹ cho biết đã phóng đại mức độ lây lan của biến thể Omicron khoảng 225%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ đào được viên nang thời gian chứa cổ vật từ thời nội chiến

Anh Vũ |

Một viên nang thời gian được chôn từ thời nội chiến Mỹ đã được đào lên và mở ra, hé lộ nhiều thông tin về thời đại này.

Người dân Mỹ tranh cãi về thời gian cách ly COVID-19 mới

Anh Vũ |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đặt cược vào việc giảm thời gian cách ly để giảm bớt tác động xấu tới kinh tế từ biến thể Omicron.

Mỹ thừa nhận "giật tít" phóng đại sự lây lan của Omicron hơn 200%

Song Minh |

CDC Mỹ cho biết đã phóng đại mức độ lây lan của biến thể Omicron khoảng 225%.