Tổng thống Joe Biden dự định tái tranh cử vào năm 2024

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden dự định tái tranh cử vào năm 2024 - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận hôm 22.11.

"Đó là ý định của ông ấy" - Reuters dẫn lời bà Jen Psaki phát biểu với báo giới, đồng thời xác nhận các báo cáo rằng ông Biden đã nói với các cố vấn và nhân viên về việc ông dự định tái tranh cử vào năm 2024.

Tờ Washington Post cuối tuần qua đưa tin, Tổng thống Joe Biden và các cố vấn thân cận nhất của ông đã trấn an các đồng minh trong những ngày gần đây rằng ông có kế hoạch tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Báo cáo đó theo sau một bài báo của Politico vào tuần trước về một số đảng viên Dân chủ khác, những người có thể quan tâm đến việc tranh cử tổng thống nếu ông Biden từ chối tái tranh cử.

Mặc dù các kế hoạch của ông Biden cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 có thể thay đổi trong hai năm tới, các nguồn tin thân cận với tổng thống vẫn khẳng định kể từ khi ông nhậm chức vào tháng Giêng rằng ông sẽ vận động cho nhiệm kỳ thứ hai.

Tuy nhiên, suy đoán về việc liệu ông có tái tranh cử tổng thống hay không đã được thúc đẩy bởi tuổi tác và sức khoẻ của ông trong những tuần gần đây.

Ông Biden đã có buổi kiểm tra sức khoẻ định kỳ hôm 19.11 tại Trung tâm Quân y Walter Reed - lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức tổng thống.

Trong bản tóm tắt dài 6 trang chi tiết về sức khỏe của tổng thống, bác sĩ Kevin O'Connor nói rằng phim chụp X-quang cho thấy ông Biden bị viêm cột sống và tổn thương "hao mòn" bình thường đối với một người ở độ tuổi của ông. Tổn thương này ở mức từ trung bình đến nặng, nhưng chưa đủ nghiêm trọng để đưa ra bất kỳ phương pháp điều trị cụ thể nào.

Ông Biden cũng mắc một chứng bệnh được gọi là thoát vị khe hoành, khiến ông bị chứng trào ngược - điều mà bác sĩ O'Connor cho biết có thể là nguyên nhân khiến tổng thống hắng giọng thường xuyên hơn.

Bác sĩ Kevin O'Connor kết luận chung rằng Tổng thống Joe Biden "vẫn phù hợp để thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình".

Ông Biden sẽ 82 tuổi vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, nếu được tái đắc cử. Ông đã là người cao tuổi nhất nhậm chức tổng thống Mỹ khi tuyên thệ vào tháng Giêng. Và tỉ lệ tín nhiệm của ông đang giảm trong bối cảnh người dân không hài lòng với tình hình kinh tế, đặc biệt là giá cả tăng cao.

Ông Biden cho biết trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, ông coi mình như một nhân vật chuyển tiếp trong đảng, nhưng là người có khả năng duy nhất để đánh bại tổng thống khi đó là ông Donald Trump. Triển vọng ông Donald Trump tìm cách tái đắc cử vào năm 2024 có thể góp phần khiến ông Biden muốn tái tranh cử.

Triển vọng chính trị của ông Biden dường như đã được thúc đẩy vào tuần trước khi Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỉ USD. Trong khi đó, gói an sinh xã hội 2 nghìn tỉ USD khác vẫn đang được thảo luận.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, kết quả chính thức cho thấy ông Biden và bà Kamala Harris đã giành chiến thắng với 81 triệu phiếu phổ thông và 306 phiếu đại cử tri đoàn, vượt qua con số 232 của ông Donald Trump và Mike Pence, bằng chính xác mức mà ông Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton vào năm 2016.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga tiết lộ kế hoạch thượng đỉnh giữa ông Putin và Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp thượng đỉnh người đồng cấp Mỹ Joe Biden trước cuối năm nay.

Bác sĩ Nhà Trắng công bố tình hình sức khoẻ của ông Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đang dùng nhiều loại thuốc nhưng vẫn phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ tổng thống - bác sĩ riêng lâu năm của ông khẳng định.

Tổng thống Biden lái thử, quảng cáo xe điện Hummer 1.000 mã lực

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi sau tay lái chiếc xe bán tải điện Hummer SUV có công suất 1.000 mã lực và tăng tốc trong chuyến lái thử để chào mời hàng tỉ USD đầu tư vào xe điện.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nga tiết lộ kế hoạch thượng đỉnh giữa ông Putin và Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp thượng đỉnh người đồng cấp Mỹ Joe Biden trước cuối năm nay.

Bác sĩ Nhà Trắng công bố tình hình sức khoẻ của ông Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đang dùng nhiều loại thuốc nhưng vẫn phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ tổng thống - bác sĩ riêng lâu năm của ông khẳng định.

Tổng thống Biden lái thử, quảng cáo xe điện Hummer 1.000 mã lực

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi sau tay lái chiếc xe bán tải điện Hummer SUV có công suất 1.000 mã lực và tăng tốc trong chuyến lái thử để chào mời hàng tỉ USD đầu tư vào xe điện.