Zalo - ứng dụng Việt được ưu ái, giờ “trở cờ” bóp tính năng người dùng

Thế Lâm |

Trong một thay đổi có tính bước ngoặt được Zalo công bố vào dịp ứng dụng Việt này kỷ niệm 10 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 8.2022, có ít nhất 6 tính năng đối với người dùng thông thường sẽ bị điều chỉnh hoặc bóp lại.

Trong đó, một trong những thay đổi “bóp tính năng” của Zalo là hạn chế danh bạ đối với tài khoản người dùng thông thường không còn được quá 1.000 liên hệ là gây ra phản ứng mạnh mẽ và bức xúc nhất trong cộng đồng người dùng.

Còn lại là các thay đổi như tài khoản người dùng thông thường không cho phép người lạ xem hoặc bình luận trên nhật ký; tài khoản thông thường hiển thị tối đa 40 lần/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại; mỗi tài khoản được phản hồi tối đa 40 hội thoại từ người lạ; không hỗ trợ tính năng username; mỗi tài khoản Zalo sẽ chỉ mặc định được 5 mẫu tin nhắn nhanh…

Đây là một động thái được nhiều người dùng cho rằng, Zalo sau khi lớn mạnh lên đã “trở cờ”, “vỗ mặt” người dùng vốn đã ưu ái ưu tiên sử dụng và ủng hộ ứng dụng Việt này ngay từ những ngày đầu “chân ướt chân ráo” bước vào thị trường ứng dụng OTT nhắn tin và gọi điện miễn phí trên nền Internet.

Đó là giai đoạn từ năm 2012 đến khoảng 2015, từ bước ra mắt, nhen nhóm cạnh tranh rồi đi đến cao trào cạnh tranh và cuối cùng phân thắng bại trên thị trường ứng dụng OTT, hay còn được gọi là cuộc “đại chiến OTT”.

Khi đó, Zalo xuất hiện tại thị trường Việt Nam sau LINE và KakaoTalk. Khi đó, LINE và KakaoTalk đã đổ “núi tiền” vào thị trường Việt Nam hòng chiêu dụ người dùng tạo ra các làn sóng thu hút ào ạt trong giới trẻ.

Cùng thời điểm đó, Viber cũng đã có không ít người dùng tại Việt Nam cho dù ứng dụng này chưa được nhà cung cấp chính thức ra mắt dịch vụ và đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Zalo bước vào thị trường sau, vào tháng 8.2012, nhưng nhờ chiến lược marketing và truyền thông đúng hướng, sản phẩm nhanh chóng và không ngừng được cải thiện, cùng với sự ưu ái sử dụng của người dùng Việt đối với ứng dụng Việt, Zalo đã nhanh chóng bứt phá từ năm 2013 và tới 2015. Zalo dường như chỉ còn một đối thủ đáng gờm là Viber. Còn LINE, KakaoTalk lần lượt chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam sau “cuộc chiến đốt tiền” không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Thạc sĩ Mai Tuyết (TPHCM) hoạt động trong lĩnh vực marketing cho rằng: “Bản thân tôi ngay từ thời điểm đó khi mới ra trường cũng đã ưu tiên lựa chọn ứng dụng Việt là Zalo để sử dụng, và nhiều bạn bè tôi cũng thế. Hồi đó, Zalo là ứng dụng Việt duy nhất trên thị trường đấu với các đối thủ còn lại đến từ nước ngoài, cho nên càng được người dùng Việt ra sức ủng hộ.

Tuy nhiên, bây giờ đã lớn mạnh, Zalo quay lại viện dẫn các lý do để bóp tính năng đối với những người dùng đã nhiệt thành ủng hộ mình, là điều không ít người dùng như tôi khó có thể chấp nhận”.

Anh H.S (không muốn nêu rõ tên, Quận 1, TPHCM) đặt vấn đề: “Thời điểm Zalo mới chính thức ra mắt trên thị trường, nếu không được người dùng Việt ưu tiên ủng hộ và sử dụng thì liệu có cạnh tranh được với các ướng dụng đến từ nước ngoài lắm tiền nhiều bạc? Zalo thu phí đối với khách hàng doanh nghiệp, gia tăng thêm tiện ích cho khối khách hàng này không ai phản đối cả, nhưng nhân đó lại chơi chiêu trò kiếm cớ quay lại bóp tính năng người dùng thông thường là điều chẳng ai thấy thoải mái và khó chấp nhận”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Zalo thu phí, bóp tính năng: Ai có thể mua gói cước và ai sẽ “cạch mặt"?

Thế Lâm |

Còn vài ngày nữa Zalo sẽ tiến hành một số thay đổi được cho rằng, ứng dụng này sẽ tung ra 3 gói cước cho khách hàng khối doanh nghiệp và đồng thời cũng sẽ bóp tính năng đối với những người dùng miễn phí.

Zalo thu phí: Người dùng thẳng tay xóa app vì "vắng mợ chợ vẫn đông"

LƯƠNG HẠNH |

Theo thông báo từ Zalo, bắt đầu từ 1.8.2022, ứng dụng này sẽ bắt đầu hạn chế một số tính năng của người dùng phổ thông. Nhiều bạn đọc bày tỏ sẽ sẵn sàng xóa app, chuyển sang dùng nhiều ứng dụng miễn phí khác.

Zalo đang “dền dứ” đối với tài khoản người dùng thông thường?

Thế Lâm |

Câu chuyện Zalo thu phí với một số gói cước đối với người dùng là doanh nghiệp bắt đầu từ tháng 8.2022 vẫn chưa hết gây tò mò trong dư luận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Zalo thu phí, bóp tính năng: Ai có thể mua gói cước và ai sẽ “cạch mặt"?

Thế Lâm |

Còn vài ngày nữa Zalo sẽ tiến hành một số thay đổi được cho rằng, ứng dụng này sẽ tung ra 3 gói cước cho khách hàng khối doanh nghiệp và đồng thời cũng sẽ bóp tính năng đối với những người dùng miễn phí.

Zalo thu phí: Người dùng thẳng tay xóa app vì "vắng mợ chợ vẫn đông"

LƯƠNG HẠNH |

Theo thông báo từ Zalo, bắt đầu từ 1.8.2022, ứng dụng này sẽ bắt đầu hạn chế một số tính năng của người dùng phổ thông. Nhiều bạn đọc bày tỏ sẽ sẵn sàng xóa app, chuyển sang dùng nhiều ứng dụng miễn phí khác.

Zalo đang “dền dứ” đối với tài khoản người dùng thông thường?

Thế Lâm |

Câu chuyện Zalo thu phí với một số gói cước đối với người dùng là doanh nghiệp bắt đầu từ tháng 8.2022 vẫn chưa hết gây tò mò trong dư luận.