Người phát ngôn của Twitter đã xác nhận đợt sa thải này nhưng từ chối chia sẻ chính xác số lượng nhân viên bị ảnh hưởng.
Việc đóng băng tuyển dụng không phải là chuyện thường xảy ra giữa các thương vụ mua lại lớn, nhưng ngoài việc Twitter sắp bị Elon Musk mua lại với giá 44 tỉ USD và không nhận được lợi nhuận đặc biệt nào, Twitter hiện còn đang rơi vào thời kỳ kinh tế bấp bênh.
Theo ước tính, hơn 30.000 nhân viên công nghệ đã bị sa thải trong hai tháng qua và mạng xã hội này cũng không tránh khỏi sự suy thoái của thị trường.
Các đối thủ cạnh tranh của Twitter như Snap và Meta cũng đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để quản lý tài chính của họ trong thời kỳ biến động kinh tế.
Mới tuần trước, CEO Mark Zuckerberg của Meta đã thông báo với nhân viên rằng họ nên chuẩn bị làm nhiều việc hơn với nguồn lực ít hơn.
Twitter cũng đã chứng kiến một số cuộc cải tổ lớn kể từ khi Parag Agrawal thay Jack Dorsey làm Giám đốc điều hành. Sau khi thỏa thuận với Elon Musk được công bố, Agrawal đã sa thải tổng quản lý Keyvon Beykpour và trưởng bộ phận sản phẩm và doanh thu, Bruce Falck.
Parag Agrawal đã thực hiện một số thay đổi nhân sự chủ chốt khác kể từ khi đảm nhận vai trò mới vào tháng 12. Vào thời điểm đó, Twitter đã mất giám đốc thiết kế Dantley Davis và trưởng bộ phận kỹ thuật Michael Montano.
Một tháng sau, Twitter mất thêm hai lãnh đạo là giám đốc an ninh thông tin Rinki Sethi và trưởng bộ phận an ninh Peiter Zatko.
Bản thân Parag Agrawal cũng có thể sẽ mất vai trò Giám đốc điều hành ngắn hạn của mình nếu việc mua lại Twitter của Elon Musk thành công.
Với tư cách là Giám đốc điều hành của Tesla, Elon Musk vừa sa thải gần 200 nhân viên và đóng cửa văn phòng tại San Mateo, California của công ty trong bối cảnh việc làm ngày càng ít đi.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Elon Musk sẽ có ảnh hưởng gì đến lực lượng lao động của Twitter khi thỏa thuận kết thúc hay không.