Do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt vì dịch bệnh COVID-19 của chính quyền Thượng Hải, các nhà máy của Tesla đã bị hoạt động chậm lại. Tuy nhiên, các nhà máy gần đây đang hoạt động bình thường trở lại khi các lệnh hạn chế đang dần được tháo gỡ.
Trước đó, nhà máy tại Thượng Hải đã hoạt động theo một quy trình quản lý khép kín, Tesla yêu cầu công nhân phải ngủ gần dây chuyền sản xuất và không tiếp xúc với những người khác bên ngoài nhà máy kể từ giữa tháng 4 để đảm bảo không bị lây nhiễm COVID-19. Trong khi đó, các nhà máy của Tesla tại Austin, Texas cũng đang đẩy nhanh tốc độ sản xuất.
Elon Musk thường gửi thư đến toàn bộ nhân viên công ty vào gần cuối mỗi quý để thúc đẩy nhân viên tăng tốc về đích và nhắc nhở nhân viên hãy tự hào về những sản phẩm mà họ đã tạo ra. Những email khen ngợi và động viên trái ngược hoàn toàn với những thông điệp của Elon Musk đầu tháng này về việc sa thải nhân viên và nỗi lo của ông về nền kinh tế hiện tại.
Trong ba tháng đầu năm nay, nhà sản xuất xe điện đã sản xuất ra 310.048 xe, một kỷ lục nằm trong dự đoán của Tesla. Các nhà phân tích tiếp tục dự báo rằng công ty sẽ cung cấp khoảng 296.000 chiếc trong quý này.
Tuần trước, nhà máy của Tesla tại Berlin đã lắp ráp được gần 1.000 xe còn nhà máy tại Fremont, California cũng xác lập kỷ lục về số sản phẩm sản xuất ra trong ngày.
Vào 10 giờ 24 phút sáng ngày 13.6 vừa qua, cổ phiếu của Tesla đã giảm 7,2% cùng với thị trường chung. Tesla đã giảm 34% giá trị trong năm nay, cao hơn mức giảm của chỉ số S&P 500.