Trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hiện đại: AI - những "phóng viên ảo"

Linh Chi |

Nhiều tòa soạn báo trên thế giới đã khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) để hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Theo phân tích của công ty truyền thông Anh Journo Resources, trí tuệ nhân tạo và robot báo chí đã xuất hiện trong các tòa soạn khắp thế giới được một thời gian. Từ Forbes đến Washington Post, BBC đến LA Times, hầu hết các tờ báo lớn hiện nay đều dựa vào AI để đưa tin.

AI đã tạo ra những tiến bộ đáng kể trong việc phân tích văn bản tự động. Đây là một chức năng cực kỳ quan trọng trong thời đại xuất bản nội dung trên Internet khi chúng ta bị chìm ngập trong vô số những bài viết từ nhiều tác giả khác nhau.

Phân tích văn bản tự động có thể giúp báo chí giám sát và phát hiện các lỗi vi phạm bản quyền trên các nền tảng đăng tin tức của bên thứ ba, nhờ đó giúp giảm khối lượng công việc biên tập của các toà soạn. Ngoài sàng lọc nội dung sai lệch, AI còn giúp kiểm soát bình luận của người dùng. Các hệ thống máy học đang chứng tỏ mình là những trợ lý thận trọng, có thể kiểm tra nội dung văn bản và nội dung của hình ảnh nhằm đảm bảo rằng chỉ những nội dung phù hợp tiêu chuẩn mới được xuất hiện. Bên cạnh đó, AI đã giúp độc giả tìm được những nội dung phù hợp sở thích cá nhân của họ. Ngoài nhiệm vụ tổng hợp thông tin, một số hãng truyền thông đã đưa các hệ thống AI tham gia từ đầu đến cuối vào công việc sản xuất bài báo.

Forbes là một cái tên nổi tiếng đã ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động của mình. Tờ báo này đã triển khai hệ thống quản lý nội dung với sự hỗ trợ của AI mang tên Bertie để đề xuất nội dung và tiêu đề. Đó là một nền tảng đăng tin tức bằng AI, được thiết kế đặc biệt cho nội bộ tòa soạn bao gồm các nhà báo, mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp và đối tác. Bertie cung cấp cho họ các chủ đề đang thịnh hành, đề xuất các cách tạo tiêu đề hấp dẫn hơn và những hình ảnh liên quan, từ đó tự động tóm tắt chúng thành một bài báo hoặc các tài liệu hỗ trợ.

Tờ The Washington Post cũng đã giới thiệu Heliograf - một công nghệ AI để sản xuất tin bài tự động để đưa tin về các sự kiện địa phương. Heliograf có thể tạo ra các bài báo hoàn chỉnh từ dữ liệu thu thập được. Nhờ đó, The Washington Post có thể đưa tin về bất kỳ trận đấu ở khu vực nào mà họ có dữ liệu và người hâm mộ có thể theo dõi vào ngay thời điểm mà các trận đấu diễn ra.

Các “nhà báo” AI hoạt động tại tờ The Washington Post. Ảnh: chụp màn hình
Các “nhà báo” AI hoạt động tại tờ The Washington Post. Ảnh: AFP

Tờ Bloomberg cũng sử dụng một giải pháp AI có tên là Cyborg. Hệ thống này có thể hỗ trợ các phóng viên đưa ra hàng nghìn bài viết dựa trên các báo cáo thu nhập hàng quý của các công ty. Cyborg có thể mổ xẻ một báo cáo tài chính ngay khi nó xuất hiện và lập tức trả về một câu chuyện tin tức có bao gồm các sự kiện và số liệu thích hợp nhất.

Theo trang Khoa học Xã hội Ngày nay của Trung Quốc, giới chuyên gia nhận định robot không thể thay thế đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong một sớm một chiều. AI được ứng dụng trong ngành báo chí không nhằm mục tiêu tiếp quản công việc làm báo, mà đơn giản là để giải phóng nhân lực để con người làm những công việc có giá trị hơn. Hiện nay, các “phóng viên” robot chủ yếu đưa tin về sự kiện thể thao, báo cáo tài chính, sự cố khẩn cấp và các câu chuyện thiên về số liệu khác theo “công thức” rập khuôn. Những tin tức như vậy thường đơn giản và được coi là sản phẩm cấp thấp của báo chí.

Do đó, nếu nguồn dữ liệu không xác thực và công bằng, chúng hoàn toàn có thể bị đánh lừa. Theo ước tính của công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey, trình độ công nghệ AI hiện chỉ có thể tự động hóa khoảng 15% công việc của phóng viên và 9% công việc của biên tập viên.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ giới thiệu hệ thống AI “Bhavishya” cho người hưu trí

Yến Hồng |

Cổng thông tin được hỗ trợ bởi AI của Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo số hóa đầu cuối của quá trình xử lý và thanh toán lương hưu.

Trí tuệ nhân tạo đã có thể biến lời nói thành hình ảnh

Hoàng Tình |

Trí tuệ nhân tạo (AI) có tên DALL-E có thể biến những mô tả của người dùng thành những hình ảnh phù hợp.

Microsoft, Meta và Google dùng AI để điều hành các trung tâm dữ liệu

Diễm Quỳnh |

Các tập đoàn công nghệ lớn đang áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm giải quyết các vấn đề về năng lượng và an toàn lao động trong trung tâm dữ liệu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ấn Độ giới thiệu hệ thống AI “Bhavishya” cho người hưu trí

Yến Hồng |

Cổng thông tin được hỗ trợ bởi AI của Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo số hóa đầu cuối của quá trình xử lý và thanh toán lương hưu.

Trí tuệ nhân tạo đã có thể biến lời nói thành hình ảnh

Hoàng Tình |

Trí tuệ nhân tạo (AI) có tên DALL-E có thể biến những mô tả của người dùng thành những hình ảnh phù hợp.

Microsoft, Meta và Google dùng AI để điều hành các trung tâm dữ liệu

Diễm Quỳnh |

Các tập đoàn công nghệ lớn đang áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm giải quyết các vấn đề về năng lượng và an toàn lao động trong trung tâm dữ liệu.