Nhiều doanh nghiệp Nhật đối mặt khó khăn khi tạm biệt Internet Explorer

Diễm Quỳnh |

Nhật Bản có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi động thái khai tử Internet Explorer (IE) của Microsoft.

Kể từ ngày 15.6, tập đoàn Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11, phiên bản cuối cùng của trình duyệt web từng được cài đặt mặc định trên Windows. Hãng cũng đồng thời kêu gọi người dùng chuyển sang sử dụng trình duyệt Microsoft Edge, vốn được coi là "người kế thừa" của Internet Explorer.

Đây là trình duyệt được xây dựng trên cùng một nền tảng cơ bản với Chrome, được gọi là Chromium, do đó tương thích với các tiện ích mở rộng của Chrome và hỗ trợ nhiều chức năng giống nhau. Microsoft đã tích hợp một chế độ IE bên trong Edge và sẽ hoạt động trong thời gian tới.

Đáng nói ở chỗ, việc IE bị "khai tử" vào hôm thứ 4 vừa rồi đã gây ra một sự hoảng loạn nhỏ tại các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại một vài quốc gia, những nơi vốn đã xây dựng các hệ thống nội bộ xung quanh trình duyệt cũ kĩ này.

Nhật Bản có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi động thái này, theo một cuộc khảo sát vào tháng 3 cho thấy 49% công ty ở quốc gia Châu Á này vẫn sử dụng IE thay vì các trình duyệt mới hơn. Trong số đó, các công ty sử dụng IE chủ yếu để quản lý nội bộ, trao đổi dữ liệu và hệ thống kế toán.

Tất cả những dữ liệu này lẽ ra phải được cập nhật hoặc chuyển đổi sang các phần mềm khác kể từ khi Microsoft công bố kế hoạch ngừng hoạt động IE một năm trước, nhưng tờ Nikkei cho biết nhiều công ty đã trì hoãn việc này.

Các doanh nghiệp trên khắp cả nước đang phải chuyển đổi nhanh chóng để đảm bảo họ vẫn có thể vận hành các hoạt động trước đây dựa vào các ứng dụng được xây dựng trên trình duyệt IE.

Tetsutaro Uehara - giáo sư tại Đại học Ritsumeikan - cho biết: “Người Nhật yêu thích sự an toàn. Tổ chức hay chính phủ càng lớn thì họ càng do dự. Khi nói đến các trang web của chính phủ, vấn đề lớn nhất ở đây chính là chỉ có một số lượng ít ỏi các nhà cung cấp phần mềm có thể triển khai các hệ thống lớn như vậy".

Internet Explorer từng là trình duyệt thống trị toàn cầu và được coi là thiết lập tiêu chuẩn web trên thực tế, đã không còn được ưa chuộng sau phiên bản IE6. Các trình duyệt nhanh hơn và tốt hơn như Chrome của Google và Firefox của Mozilla đã tiếp quản và dần thay thế IE trên toàn cầu.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Kỹ sư Hàn Quốc lập bia mộ tưởng nhớ Internet Explorer

Anh Vũ |

“Anh ấy là một công cụ tốt để tải xuống các trình duyệt khác”, dòng chữ trên bia mộ Internet Explorer cho biết.

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.

Internet Explorer tạm biệt người dùng sau 27 năm

Hoàng Tình |

Internet Explorer (IE), trình duyệt web từng thịnh hành một thời gian dài, chính thức bị Microsoft "khai tử" sau 27 năm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Kỹ sư Hàn Quốc lập bia mộ tưởng nhớ Internet Explorer

Anh Vũ |

“Anh ấy là một công cụ tốt để tải xuống các trình duyệt khác”, dòng chữ trên bia mộ Internet Explorer cho biết.

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.

Internet Explorer tạm biệt người dùng sau 27 năm

Hoàng Tình |

Internet Explorer (IE), trình duyệt web từng thịnh hành một thời gian dài, chính thức bị Microsoft "khai tử" sau 27 năm.