Tên lửa đạn đạo mới nâng cao sức mạnh của Ấn Độ

Anh Vũ |

Việc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Pralay là bước quan trọng trong quá trình nâng cao khả năng phòng thủ chiến lược của Ấn Độ.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn mang tên "Pralay" từ Đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc thử nghiệm ngày 7.11 đánh dấu một bước quan trọng trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng phòng thủ của Ấn Độ dọc biên giới với các nước. Tên lửa Pralay đã vượt qua tất cả các mục tiêu đề ra trong quá trình thử nghiệm với quỹ đạo được theo dõi chặt chẽ bởi một loạt thiết bị được triển khai dọc theo bờ biển.

Theo Army Recognition, tên lửa có tầm bắn xa từ 350km đến 500km và tải trọng từ 500kg đến 1.000kg. Cái tên "Pralay", có nghĩa là "Ngày tận thế", phản ánh khả năng đáng gờm của tên lửa này.

Dự án phát triển tên lửa Pralay của quốc gia này bắt đầu từ tháng 3.2015 với ngân sách 63 triệu USD, là minh chứng cho sự tiến bộ công nghệ bản địa và quyền tự chủ trong chiến lược của Ấn Độ.

Theo nhà sản xuất, Pralay sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và tuân thủ quỹ đạo đạn đạo riêng. Được trang bị đầu đạn xuyên giáp và đạn phân mảnh công phá cao, Pralay có thể tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng như radar, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các sân bay tiền phương.

Hiện tại, Ấn Độ đang tiếp tục nỗ lực để nâng cao tầm bắn của tên lửa. Tên lửa Pralay đang được sản xuất hàng loạt và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ chiến lược và chiến thuật của Ấn Độ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Mỹ lo turbine điện gió cản trở tiếp cận hầm phóng tên lửa hạt nhân

Thanh Hà |

Lực lượng Không quân Mỹ ước tính 46 trong số 450 silo (hầm phóng) tên lửa dưới lòng đất của lực lượng đã bị xâm lấn “nghiêm trọng”.

Châu Âu tìm kiếm giải pháp phóng tên lửa vũ trụ mới

Anh Vũ |

Châu Âu đã đưa ra mục tiêu táo bạo nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh trong lĩnh vực không gian.

Nga thành công thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân

Anh Vũ |

Tàu ngầm hạt nhân Imperator Alexander III của Nga đã thành công trong việc phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava, đánh dấu bước quan trọng trước khi gia nhập Hải quân. Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mang theo 6 đầu đạn hạt nhân.

Làm rõ nguồn kinh phí để chi tăng tiền lương cho công chức, viên chức Thủ đô

Vương Trần - Thùy Linh |

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nêu rõ, có ý kiến đề nghị làm rõ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm để bảo đảm tính khả thi vì phạm vi đối tượng thụ hưởng rất lớn.

Phụ huynh tố trường chèn ép học sinh khi không tham gia ngoại khóa

Chân Phúc |

TPHCM - Phụ huynh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp) phản ánh, con họ đang bị trường phân biệt đối xử, chèn ép khi không tham gia hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.

Cháy cửa hàng ở TPHCM, nhiều người dân ôm tài sản tháo chạy

Anh Tú |

Đến hơn 13h00 trưa 10.11, Công an quận Tân Phú, TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú.

Phát hiện 3 cá thể chuột túi tại Cao Bằng

Tân Văn |

Trong 2 ngày, người dân tại huyện Thạch An liên tiếp phát hiện 3 cá thể chuột túi chạy nhảy ngoài tự nhiên.

Thời hạn chủ đầu tư phải xin cấp sổ hồng cho người mua chung cư

HIỆP DƯƠNG |

Chủ đầu tư phải làm thủ tục xin cấp sổ hồng chung cư cho người mua trong thời gian 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Quân đội Mỹ lo turbine điện gió cản trở tiếp cận hầm phóng tên lửa hạt nhân

Thanh Hà |

Lực lượng Không quân Mỹ ước tính 46 trong số 450 silo (hầm phóng) tên lửa dưới lòng đất của lực lượng đã bị xâm lấn “nghiêm trọng”.

Châu Âu tìm kiếm giải pháp phóng tên lửa vũ trụ mới

Anh Vũ |

Châu Âu đã đưa ra mục tiêu táo bạo nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh trong lĩnh vực không gian.

Nga thành công thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân

Anh Vũ |

Tàu ngầm hạt nhân Imperator Alexander III của Nga đã thành công trong việc phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava, đánh dấu bước quan trọng trước khi gia nhập Hải quân. Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mang theo 6 đầu đạn hạt nhân.