Quân đội Mỹ lo turbine điện gió cản trở tiếp cận hầm phóng tên lửa hạt nhân

Thanh Hà |

Lực lượng Không quân Mỹ ước tính 46 trong số 450 silo (hầm phóng) tên lửa dưới lòng đất của lực lượng đã bị xâm lấn “nghiêm trọng”.

Những turbine gió khổng lồ nằm rải rác ở các thảo nguyên đang trở thành mối lo ngại với quân đội Mỹ, vì chúng có thể gây nguy hiểm khi quân đội cần tiếp cận các silo chứa tên lửa hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp -  AP đưa tin.

Theo đó, Lực lượng Không quân Mỹ đang kêu gọi Quốc hội thông qua luật yêu cầu lập vùng đệm 3,2 km quanh mỗi silo chứa tên lửa trong bối cảnh các turbine gió ngày càng lớn và lắp đặt càng gần các silo ở các bang như Montana, Wyoming và North Dakota.

Lực lượng Không quân Mỹ ước tính 46 trong số 450 silo tên lửa dưới lòng đất của lực lượng đã bị xâm lấn “nghiêm trọng” - tức là một nửa số đường bay trực thăng tới silo đã bị cản trở. Một số turbine hiện tại có tháp cao tới 200 m và đường kính cánh quạt trải rộng tới 111 m.

Trung sĩ Chase Rose - kỹ sư bay trực thăng tại căn cứ không quân Malmstrom ở Montana - cho hay, những turbine gió, thậm chí cả cánh đồng turbine gió, không chỉ là trở ngại vật lý mà còn gây ra những mối nguy hiểm khác.

AP thông tin, phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2024 tại Thượng viện Mỹ có nội dung yêu cầu lập các vùng đệm silo. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng với các turbine gió đã được lắp đặt từ trước khi đạo luật có hiệu lực.

Mối đe dọa của các turbine gió với các silo tên lửa hạt nhân của quân đội Mỹ nảy sinh trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu thúc đẩy 80% sản lượng điện của Mỹ từ các nguồn không phát thải vào năm 2030. Năng lượng tái tạo chỉ chiếm 22% sản lượng điện của nước này vào năm ngoái, với năng lượng gió chiếm 10,2%.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mô hình nhà chống bão, giảm khí thải ở Mỹ

Thanh Hà |

Khi bão Michael tấn công Florida Panhandle 5 năm trước, ngôi nhà có hình tròn giống như một con tàu của bà Bonny Paulson ở khu dân cư ven biển Mexico Beach, Florida, Mỹ đã chống chọi thành công với những cơn gió cấp 5.

Mỹ ngày càng nghiêm túc trong việc điều tra UFO

Anh Vũ |

Vào ngày 1.11 vừa qua, Lầu Năm Góc ra mắt một công cụ báo cáo trực tuyến, khuyến khích các nhân viên liên bang Mỹ chia sẻ thông tin liên quan đến các hiện tượng không xác định trên bầu trời.

Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ 14,3 tỉ USD cho Israel

Thanh Hà |

Ngày 2.11, Hạ viện Mỹ phê duyệt kế hoạch của Đảng Cộng hòa nhằm cung cấp 14,3 tỉ USD viện trợ cho Israel và cắt tài trợ cho Cơ quan Thuế vụ thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Xác suất xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán gia tăng

Gia Miêu |

Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán đã được xác định, nhưng để thị trường có mức tăng bền vững thì khả năng cao cần có nhịp chỉnh để lấy lại cân bằng sau phiên tăng tốc trước đó.

Chung cư vẫn là phân khúc bất động sản hồi phục mạnh nhất

Phan Anh |

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều trầm lắng, chung cư nói chung và chung cư giá rẻ nói riêng là những phân khúc có tốc độ hồi phục tốt nhất.

TP Điện Biên Phủ đứng trước cơ hội hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để TP Điện Biên Phủ được công nhận đô thị loại 2 là mục tiêu được tỉnh Điện Biên đặt ra từ nhiều năm qua và cơ hội đang đến rất gần.

Cập nhật giá vàng sáng 10.11: Đảo chiều, chuyên gia dự báo bất ngờ

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay (10.11): Tính đến 3h28, giá vàng trong nước tăng mạnh lên ngưỡng 69,1 - 70,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco giảm sâu xuống mức 1.958,7 USD/ounce.

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương là tin mừng

Thanh Hằng |

Hàng triệu giáo viên trên cả nước đều bày tỏ niềm mong ước “sống được bằng lương" và trông chờ vào những thay đổi tích cực sau cải cách tiền lương từ năm 2024.

Mô hình nhà chống bão, giảm khí thải ở Mỹ

Thanh Hà |

Khi bão Michael tấn công Florida Panhandle 5 năm trước, ngôi nhà có hình tròn giống như một con tàu của bà Bonny Paulson ở khu dân cư ven biển Mexico Beach, Florida, Mỹ đã chống chọi thành công với những cơn gió cấp 5.

Mỹ ngày càng nghiêm túc trong việc điều tra UFO

Anh Vũ |

Vào ngày 1.11 vừa qua, Lầu Năm Góc ra mắt một công cụ báo cáo trực tuyến, khuyến khích các nhân viên liên bang Mỹ chia sẻ thông tin liên quan đến các hiện tượng không xác định trên bầu trời.

Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ 14,3 tỉ USD cho Israel

Thanh Hà |

Ngày 2.11, Hạ viện Mỹ phê duyệt kế hoạch của Đảng Cộng hòa nhằm cung cấp 14,3 tỉ USD viện trợ cho Israel và cắt tài trợ cho Cơ quan Thuế vụ thuộc Bộ Tài chính Mỹ.