Taxi bay đầu tiên xuất hiện trên bầu trời New York

Hải Nguyễn |

Hai hãng Joby Aviation và Volocopter đã trình làng những chiếc taxi bay của mình trên bầu trời thành phố New York (Mỹ).

Theo thông tin từ hãng Joby Aviation, các chuyến bay vừa được thực hiện tại sân bay trực thăng Downtown Manhattan với các máy bay taxi điện nguyên mẫu tiền sản xuất. Chiếc máy bay điện của hãng Joby đã trở thành chiếc taxi hàng không “cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện” (eVTOL) đầu tiên bay trong thành phố New York.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã công bố kế hoạch điện khí hoá 2 sân bay trực thăng của thành phố nhằm hỗ trợ các hoạt động eVTOL. Theo đó, sau khi các phương tiện bay eVTOL bắt đầu nhận được chứng nhận FAA vào năm 2025, hai trong số 3 sân bay nằm ở Manhattan sẽ trở thành sân bay điện khí hoá phục vụ phương tiện taxi bay.

Giám đốc điều hành Joby cho biết: “Bằng cách điện khí hóa một trong những sân bay trực thăng nổi tiếng nhất thế giới, New York đang thể hiện vai trò dẫn đầu toàn cầu trong việc áp dụng du lịch hàng không bằng điện.

Chúng tôi có kế hoạch biến chuyến bay yên tĩnh, không có khí thải trở thành hiện thực hàng ngày, giá cả phải chăng cho người dân New York, đồng thời giảm đáng kể tác động của tiếng ồn trực thăng”.

Theo Joby, chuyến đi từ sân bay trực thăng Downtown Manhattan đến sân bay quốc tế JFK sẽ mất 7 phút bằng taxi hàng không eVTOL, trong khi di chuyến bằng ô tô trung bình khoảng 49 phút.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng cho kỷ nguyên taxi bay

Anh Vũ |

Với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật hiện đại, taxi bay đã không còn là phương tiện chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng, theo Sciencetimes.

Taxi bay, phương tiện đầy hứa hẹn tại Thế vận hội Paris 2024

Anh Vũ |

Nhà sản xuất taxi bay Volocopter đang muốn chứng minh với các giám đốc điều hành tại Triển lãm Hàng không Paris rằng, họ đang đi đúng hướng, chuẩn bị sẵn sàng để đưa đón khách hàng quanh khu vực diễn ra Thế vận hội 2024.

Thử nghiệm thành công taxi bay trong đường hầm gió

Hải Nguyễn |

Nhà sản xuất máy bay điện của Brazil, Eve Holding Inc đã thành công bước thử nghiệm taxi bay trong môi trường đường hầm gió. Đây là bước thử nghiệm quan trọng trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong điều kiện bay thực tế.

Taxi bay chạy điện có thể vận hành từ năm 2028

Hải Nguyễn |

Công ty Supernal thuộc tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc vừa thông báo hợp tác chiến lược với Echodyne (Mỹ) để nâng cao hệ thống định vị trên các taxi bay dân dụng của hãng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Nguyên nhân sạt lở ở Cần Thơ ngày càng gia tăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Nguyễn Quí Ninh – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ – cho biết, nguyên nhân tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động của con người cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Địa phương đầu tiên chốt lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2024

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên đã công bố lịch, phương án thi lớp 10 năm 2024.

Hoàn thiện chế độ tiền lương, phòng chống tham nhũng mới hiệu quả

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm. Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chế độ tiền lương để cán bộ công chức sống được bằng lương, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sẵn sàng cho kỷ nguyên taxi bay

Anh Vũ |

Với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật hiện đại, taxi bay đã không còn là phương tiện chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng, theo Sciencetimes.

Taxi bay, phương tiện đầy hứa hẹn tại Thế vận hội Paris 2024

Anh Vũ |

Nhà sản xuất taxi bay Volocopter đang muốn chứng minh với các giám đốc điều hành tại Triển lãm Hàng không Paris rằng, họ đang đi đúng hướng, chuẩn bị sẵn sàng để đưa đón khách hàng quanh khu vực diễn ra Thế vận hội 2024.

Thử nghiệm thành công taxi bay trong đường hầm gió

Hải Nguyễn |

Nhà sản xuất máy bay điện của Brazil, Eve Holding Inc đã thành công bước thử nghiệm taxi bay trong môi trường đường hầm gió. Đây là bước thử nghiệm quan trọng trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong điều kiện bay thực tế.

Taxi bay chạy điện có thể vận hành từ năm 2028

Hải Nguyễn |

Công ty Supernal thuộc tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc vừa thông báo hợp tác chiến lược với Echodyne (Mỹ) để nâng cao hệ thống định vị trên các taxi bay dân dụng của hãng.