Theo nguồn tin từ ANNA News, một chiếc xe tăng M1A1 đã được trang bị thêm các giáp phản ứng nổ Kontakt-1 - loại giáp thường thấy trên các xe tăng Liên Xô.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Ukraina cho thấy, các khối Kontakt-1 được gắn thêm vào phần giáp trước của xe. Điều thú vị là các khối giáp này dường như được lấy từ nhiều loại xe tăng Liên Xô khác nhau, bởi chúng có màu sắc không đồng nhất.
Ít nhất 8 trong số 31 chiếc Abrams được viện trợ đã bị quân đội Nga phá hủy, nhiều xe tăng của Ukraina cũng bị hư hỏng nặng. Trước đó, các binh sĩ Ukraina từng bày tỏ lo ngại về khả năng chống chịu của dòng xe tăng này trước hỏa lực mạnh mẽ từ quân đội Nga.
Việc lắp thêm giáp Liên Xô cho thấy lớp giáp trước của Abrams có vẻ không đủ sức chống đỡ các loại vũ khí chống tăng của Nga. Đây có thể coi là một giải pháp tình thế của quân đội Ukraina trong lúc này.
Kontakt-1 - một hệ thống phòng vệ quen thuộc trên các xe tăng Liên Xô - là loại giáp nổ phản ứng (ERA) được thiết kế để tăng khả năng đối kháng cho xe tăng khi đối đầu với vũ khí chống tăng.
Ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh và được giới thiệu vào đầu những năm 1980, Kontakt-1 đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ của xe tăng Liên Xô và sau này là Nga.
Hệ thống Kontakt-1 bao gồm nhiều khối hộp kim loại được gắn bên ngoài xe tăng. Mỗi khối hộp chứa một lớp thuốc nổ được kẹp giữa hai tấm kim loại. Loại thuốc nổ này rất nhạy và sẽ phát nổ ngay khi bị trúng đạn, tạo ra một vụ nổ nhỏ có tác dụng làm chệch hướng hoặc phá hủy đầu đạn đang lao tới.
Bên cạnh M1A1, một số xe tăng Leopard 1 cũng được quân đội Ukraina trang bị thêm giáp nổ Kontakt-1.
Theo đó, các khối Kontakt-1 được lắp đặt trên cả thân và tháp pháo của xe tăng Leopard 1. Dường như đây là động thái nhằm tăng cường khả năng chống chịu của Leopard 1 trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử.
Mặc dù việc lắp thêm giáp Kontakt-1 có thể tăng cường khả năng phòng thủ cho Leopard 1, nhưng hiệu quả không đáng kể khi lớp giáp của dòng xe tăng này vốn đã khá mỏng manh.