Mỹ dùng quyền khẩn cấp bán gần 14.000 quả đạn chống tăng cho Israel

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9.12 đã phê duyệt việc bán khẩn cấp cho Israel gần 14.000 quả đạn chống tăng trị giá hơn 106 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội nước này về việc bán đạn xe tăng cho Israel sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken xác định “tình trạng khẩn cấp tồn tại đòi hỏi phải bán ngay lập tức” số vũ khí này vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Điều này có nghĩa là việc bán đạn xe tăng cho Israel sẽ không phải trình lên Quốc hội Mỹ xem xét như thường thấy trong hoạt động bán vũ khí quân sự ra nước ngoài.

“Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và điều quan trọng với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển cũng như duy trì năng lực phòng vệ mạnh mẽ và sự sẵn sàng. Việc bán vũ khí này phù hợp với các mục tiêu đó" - Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thỏa thuận vừa phê duyệt trị giá 106,5 triệu USD, bao gồm 13.981 quả đạn chống tăng đa năng dùng thuốc nổ mạnh 120 mm cũng như sự hỗ trợ, kỹ thuật và hậu cần của Mỹ. Lượng đạn dược bán ra lần này lấy từ các kho quân sự của Mỹ.

Việc Mỹ phê duyệt bán đạn xe tăng cho Israel diễn ra trong bối cảnh yêu cầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden về gói viện trợ gần 106 tỉ USD cho Ukraina, Israel và các vấn đề an ninh khác đang mắc kẹt tại Quốc hội.

Việc Mỹ bán khí tài quân sự ra nước ngoài mà không thông qua Quốc hội rất hiếm nhưng không phải là chưa từng có, Reuters lưu ý.

Tháng 5.2019, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo đã ra quyết định khẩn cấp về việc bán vũ khí trị giá 8,1 tỉ USD cho Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan.

Tại Mỹ, ít nhất 4 chính quyền đã sử dụng quyền tương tự kể từ năm 1979. Chính quyền của Tổng thống George H W Bush đã sử dụng quyền này trong Chiến tranh vùng Vịnh để nhanh chóng đưa vũ khí đến Saudi Arabia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự đoán về người chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Ông Donald Trump được cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự đoán sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Lộ trình tăng lương từ đầu năm 2024 ở Mỹ

Ngọc Vân |

Lộ trình tăng lương tối thiểu sẽ được thực hiện từ ngày 1.1.2024 ở nhiều bang của Mỹ.

Thuốc điều trị ung thư ở Trung Quốc giá 280 USD, sang Mỹ lên gần 9.000 USD

Thanh Hà |

Một loại thuốc điều trị ung thư do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển và gần đây được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận có giá bán tại Mỹ cao gấp 31 lần so với giá bán tại Trung Quốc.

Tuần lễ du lịch TPHCM khép lại với những kỷ lục, đón 71.000 lượt khách

Thanh Chân |

Tuần lễ du lịch TPHCM thu hút đông khách tham gia 45 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, mua sắm…

NSND Minh Vương nói về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội chưa có danh hiệu

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Vương đã bày tỏ quan điểm về việc hiện tại có nhiều nghệ sĩ có thâm niên trong nghề nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), NSND.

Gặp gỡ cô bé nhặt ve chai "bom" hàng khiến nhiều người rơi nước mắt

Hoài Luân |

Bình Định - Những ngày qua, câu chuyện "cô bé nhặt ve chai bom hàng làm chủ shop online rơi nước mắt" đã khiến cộng đồng mạng xúc động vì sự "hiểu chuyện đến đau lòng" của em nữ sinh lớp 9 này.

Để xảy ra hàng loạt sai phạm, chủ tịch xã vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Trong nhiều năm, trên địa bàn xã Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, gây hậu quả khó khắc phục. Tuy nhiên, vào cuối năm, chủ tịch xã lại được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Định hướng quy hoạch đường hàng không khi Hà Nội có sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Sân bay thứ 2 - Vùng Thủ đô Hà Nội nằm ở phía Nam và có công suất từ 30 - 50 triệu hành khách/năm, sẽ hỗ trợ đắc lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Dự đoán về người chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Ông Donald Trump được cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự đoán sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Lộ trình tăng lương từ đầu năm 2024 ở Mỹ

Ngọc Vân |

Lộ trình tăng lương tối thiểu sẽ được thực hiện từ ngày 1.1.2024 ở nhiều bang của Mỹ.

Thuốc điều trị ung thư ở Trung Quốc giá 280 USD, sang Mỹ lên gần 9.000 USD

Thanh Hà |

Một loại thuốc điều trị ung thư do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển và gần đây được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận có giá bán tại Mỹ cao gấp 31 lần so với giá bán tại Trung Quốc.