Người dân than phiền vì nhiều điểm mất sóng 4G trên cao tốc Phan Thiết - Dầu GIây

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhiều đoạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua tỉnh Bình Thuận bị mất sóng 4G, chỉ còn sóng 3G nhưng vẫn khiến điện thoại kết nối mạng chập chờn, gây ảnh hưởng đến người dùng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Từ khi đưa vào vận hành, khai thác (ngày 29.4.2023) đến nay đã phát huy sự tiện lợi, rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các tỉnh. Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc này vẫn còn tồn tại vấn đề là nhiều đoạn có kết nối sóng di động 4G chập chờn gây ảnh hưởng đến người dùng.

Một vị trí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị mất sóng di động 4G, chỉ còn sóng 3G nhưng không tải được bản đồ trên điện thoại. Ảnh: Duy Tuấn
Một vị trí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị mất sóng di động 4G, chỉ còn sóng 3G nhưng không tải được bản đồ trên điện thoại. Ảnh: Duy Tuấn

Như phản ánh của anh Trần Quang Thiên Phước - lái xe ôtô dịch vụ chở khách từ thành phố Phan Thiết đi TPHCM, khi đến đoạn cao tốc gần cuối tỉnh Bình Thuận thì xảy ra mất sóng 4G. Rõ ràng nhất là khi đang kết nối mạng internet để nghe nhạc trực tuyến trên YouTube thì bị mất kết nối và không thể phát nhạc tiếp. Đó là chuyện giải trí, còn chuyện công việc, từng có hành khách trên xe muốn đọc gấp email khách hàng vừa gửi với dung lượng tài liệu đính kèm lớn nhưng không thể kết nối mạng để đọc được, đành phải chờ đến đoạn có sóng 4G trở lại.

Các xe ô tô lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn
Các xe ôtô lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Mất sóng 4G để kết nối vào internet, thông thường trên điện thoại chỉ còn hiện biểu tượng 3G nhưng tốc độ truyền gói tin upload và download thì rất chậm, hầu như không hồi đáp được. Và những đoạn mất sóng di động 4G thường kéo dài từ 3 - 5km.

Trước tình trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp cùng Viễn thông Bình Thuận, Viettel Bình Thuận và Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Nam (MobiFone) thực hiện khảo sát, đo kiểm sóng di động 3G, 4G để xác định vùng lõm sóng, không có sóng trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh.

Trạm BTS tăng cường phát sóng di động. Ảnh: Duy Tuấn
Trạm BTS tăng cường phát sóng di động. Ảnh: Duy Tuấn

Qua đó, xác định các điểm yếu sóng di động 4G của 3 nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone chủ yếu ở các đoạn trên địa bàn xã Tân Phúc, Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Về hướng khắc phục, các nhà mạng sẽ triển khai trạm phát sóng để nâng cao chất lượng sóng, đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc thông suốt.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cỏ dại mọc xâm lấn làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 2.11 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cỏ dại mọc xâm lấn sang làn dừng khẩn cấp gây hạn chế tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc này ở tốc độ cao.

Việt Nam còn 254 thôn chưa có sóng di động

KHÁNH AN |

Việt Nam hiện còn 254 thôn chưa được phủ sóng do các thôn chưa có điện hoặc đã có điện nhưng chỉ là điện sinh hoạt, không đảm bảo cho trạm thu phát sóng di động hoạt động được.

Tất cả các khu dân cư ở Lâm Đồng đã được phủ sóng viễn thông

Phan Tuấn - Lê Sơn |

Tất cả các khu dân cư có trên 40 hộ gia đình sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng đã được cơ quan chức năng đầu tư, phủ sóng viễn thông, thúc đẩy thông tin, liên lạc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam phá kỷ lục quốc gia marathon tồn tại hơn 20 năm

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa của điền kinh Việt Nam cùng phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy marathon đã tồn tại lâu dài.

Nợ có khả năng mất vốn tại TPBank tăng gấp đôi

Minh Ánh - Vân Khánh |

Trong năm 2023, trong khi lợi nhuận giảm sâu, nợ có khả năng mất vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục.

Các nước NATO tính xây boongke bê tông ở biên giới Nga

Thu Ánh |

Các nước NATO dự kiến xây “Tuyến phòng thủ Baltic” sát biên giới Nga, bắt đầu vào năm 2025.

Bắt giữ người tông xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 21.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng điều khiển xe môtô tông vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ là Cao Hà Đức, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Nhà trong ngõ khoảng 3 tỉ đồng ở Hà Nội vẫn hút khách

Tuyết Lan |

Là một phân khúc phù hợp với nhu cầu thực, nhà trong ngõ vẫn được nhiều người ưa chuộng về mức giá và thuận tiện trong việc di chuyển đến nơi làm việc và trường học.

Cỏ dại mọc xâm lấn làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 2.11 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cỏ dại mọc xâm lấn sang làn dừng khẩn cấp gây hạn chế tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc này ở tốc độ cao.

Việt Nam còn 254 thôn chưa có sóng di động

KHÁNH AN |

Việt Nam hiện còn 254 thôn chưa được phủ sóng do các thôn chưa có điện hoặc đã có điện nhưng chỉ là điện sinh hoạt, không đảm bảo cho trạm thu phát sóng di động hoạt động được.

Tất cả các khu dân cư ở Lâm Đồng đã được phủ sóng viễn thông

Phan Tuấn - Lê Sơn |

Tất cả các khu dân cư có trên 40 hộ gia đình sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng đã được cơ quan chức năng đầu tư, phủ sóng viễn thông, thúc đẩy thông tin, liên lạc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.