Tất cả các khu dân cư ở Lâm Đồng đã được phủ sóng viễn thông

Phan Tuấn - Lê Sơn |

Tất cả các khu dân cư có trên 40 hộ gia đình sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng đã được cơ quan chức năng đầu tư, phủ sóng viễn thông, thúc đẩy thông tin, liên lạc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 14.8, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư phát triển nhanh chóng.

Cụ thể, hiện 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng mạng băng rộng cáp quang, mạng di động 3G, 4G; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; 100% các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển mở rộng mạng lưới hạ tầng viễn thông khắc phục vùng lõm sóng

Điển hình nhất là việc hoàn thành phủ sóng cho 2 khu dân cư ở vùng sâu, vùng xa thuộc diện khó khăn tại thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên; thôn Đưng Trang, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.

Như vậy, hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã bảo đảm 100% khu dân cư được phủ sóng thông tin di động 2G/3G/4G. Qua đó, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, đáp ứng nhu cầu làm việc, kinh doanh, học tập và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

"Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng không còn khu vực nào lõm sóng, tất cả các khu dân cư có trên 40 hộ dân sinh sống đều đã được phủ sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" - ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Phan Tuấn - Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm sàn, thấp nhất 18 điểm

Bích Hà |

Ngày 24.7, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Dự báo điểm chuẩn năm 2023 vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Bích Hà |

Điểm chuẩn năm 2023 vào các ngành của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có thể dao động từ 21 đến 27 điểm.

"Ma trận" cáp viễn thông lơ lửng trên đầu người dân ở TP Hồ Chí Minh

THANH VŨ |

Tại TP Hồ Chí Minh, có nhiều tuyến đường, hẻm chằng chịt dây điện, cáp viễn thông không đảm bảo an toàn gây nguy hiểm cho người dân.

Cân nhắc đưa điện toán đám mây vào nhóm các dịch vụ viễn thông

Ái Vân |

Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật để đưa một số dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ trung tâm dữ liệu (DC) và điện toán đám mây (Cloud) vào nhóm các dịch vụ viễn thông. Điều này đang gây ra những quan ngại với các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đối với hai loại hình dịch vụ này.

Việt Nam - Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch

Ý Yên |

Kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến và quảng bá thúc đẩy hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 2023 - Năm Du lịch Hàn Quốc.

Hiện trạng 5 dự án ưu tiên áp dụng hình thức BOT theo Nghị quyết 98

Phương Ngân - Anh Tú |

Năm dự án ưu tiên sẽ áp dụng hình thức BOT (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh) trên tuyến hiện hữu theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 của Quốc hội đều nằm tại khu vực cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, phần lớn là quốc lộ hiện hữu đang rơi vào tình trạng quá tải.

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Người dân chống đối, khởi kiện cả chính quyền

Lan Nhi |

Chính quyền địa phương huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm qua khó giải quyết tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, đa số người dân ở đây đều chống đối, thậm chí có trường hợp còn khởi kiện chính quyền lên tòa án.

Phút sinh tử của mẹ bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội: "Anh có đâm chết, tôi cũng phải cứu được con"

Khánh Linh |

10 tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa, gọi điện khắp nơi xoay tiền theo yêu cầu đối tượng và chặn đầu xe ô tô nghi phạm là những gì gia đình đã làm để giành lại đứa con bị bắt cóc.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm sàn, thấp nhất 18 điểm

Bích Hà |

Ngày 24.7, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Dự báo điểm chuẩn năm 2023 vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Bích Hà |

Điểm chuẩn năm 2023 vào các ngành của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có thể dao động từ 21 đến 27 điểm.

"Ma trận" cáp viễn thông lơ lửng trên đầu người dân ở TP Hồ Chí Minh

THANH VŨ |

Tại TP Hồ Chí Minh, có nhiều tuyến đường, hẻm chằng chịt dây điện, cáp viễn thông không đảm bảo an toàn gây nguy hiểm cho người dân.

Cân nhắc đưa điện toán đám mây vào nhóm các dịch vụ viễn thông

Ái Vân |

Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật để đưa một số dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ trung tâm dữ liệu (DC) và điện toán đám mây (Cloud) vào nhóm các dịch vụ viễn thông. Điều này đang gây ra những quan ngại với các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đối với hai loại hình dịch vụ này.