Mỹ: Bang California thắt chặt bảo vệ thông tin trẻ em trên mạng xã hội

Anh Vũ |

Dự luật nhắm tới các mạng xã hội đã bị chỉ trích bởi một số người ủng hộ quyền riêng tư, có hiệu lực vào năm 2024.

Ông Gavin Newsom - Thống đốc bang California, Mỹ - đã ký thành luật một dự luật mới nhằm điều chỉnh cách các nền tảng truyền thông xã hội bảo vệ thông tin của người dùng chưa đủ tuổi, theo Engadget.

Dự luật này được gọi là AB 2273, nhằm "yêu cầu các nền tảng trực tuyến xem xét lợi ích tốt nhất của người dùng trẻ em và đặt mặc định cho các cài đặt quyền riêng tư, an toàn, nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần, thể chất cũng như sức khỏe của trẻ em" - theo thông cáo báo chí từ văn phòng ông Newsom.

Luật mới của bang California sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 7.2024. Khi được áp dụng, nó sẽ đặt ra những hạn chế hơn nữa đối với dữ liệu mà các nền tảng mạng xã hội có thể thu thập từ trẻ em.

“AB 2273 cấm các công ty cung cấp dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến mà trẻ em có thể truy cập sử dụng thông tin cá nhân của trẻ; thu thập, bán hoặc giữ lại vị trí địa lý của trẻ. Các cấu hình mạng xã hội của một đứa trẻ phải được đặt theo mặc định, đồng thời dẫn dắt hoặc khuyến khích trẻ em cung cấp thông tin cá nhân hợp lý”, thông cáo báo chí của văn phòng ông Newsom cho biết thêm.

Tuy nhiên, dự luật đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ những người ủng hộ quyền riêng tư cũng như ngành công nghiệp công nghệ.

Một chỉ trích, được ủng hộ bởi các nhóm quyền kỹ thuật số, là việc yêu cầu các công ty xác định người dùng trẻ em có thể gây tổn hại đến quyền riêng tư của mọi người, không chỉ trẻ em.

“Dự luật được viết một cách mơ hồ và rộng rãi đến mức gần như chắc chắn sẽ dẫn đến việc sử dụng rộng rãi các kỹ thuật xác minh độ tuổi, khiến trẻ em phải bị giám sát nhiều hơn, trong khi luật tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của chúng", Fight For the Future viết trong một tuyên bố tố cáo.

“Việc yêu cầu xác minh độ tuổi cũng khiến việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến ẩn danh gần như không thể, điều này đe dọa quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là đối với các cộng đồng bị thiệt thòi, các nhà hoạt động nhân quyền, người tố cáo và nhà báo”, tổ chức này cho biết thêm.

Văn phòng của ông Newsom cho biết trong một tuyên bố rằng, "Nhóm làm việc về bảo vệ dữ liệu của trẻ em" sẽ viết báo cáo về "các phương pháp tốt nhất" để thực hiện luật trước tháng 1.2024.

Luật mới của bang California được đưa ra khi áp lực buộc các công ty truyền thông xã hội phải làm nhiều hơn để bảo vệ quyền riêng tư và phúc lợi của trẻ em sử dụng nền tảng của họ đang tăng lên.

Các nhà lập pháp tại Thượng viện cũng đã đề xuất luật liên bang về việc sẽ tăng cường bảo vệ dữ liệu cho người dùng nhỏ tuổi. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho hay, ông ủng hộ việc cấm quảng cáo trực tuyến nhắm mục tiêu đến trẻ em.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cập nhật quy định hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Anh Vũ |

Các công ty sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đang phải đối mặt với khó khăn khi Mỹ lên kế hoạch mở rộng lệnh hạn chế cung cấp chip AI cho Trung Quốc vào tháng sau.

Truth Social - dễ để ông Trump phát ngôn, khó thành mạng xã hội lớn?

Thế Lâm |

Truth Social, mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang trầy trật để phát triển và tồn tại.

Mạng xã hội của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị Google từ chối

Anh Tuấn |

Mạng xã hội Truth Social của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Google từ chối và không được đưa lên Play Store.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ cập nhật quy định hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Anh Vũ |

Các công ty sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đang phải đối mặt với khó khăn khi Mỹ lên kế hoạch mở rộng lệnh hạn chế cung cấp chip AI cho Trung Quốc vào tháng sau.

Truth Social - dễ để ông Trump phát ngôn, khó thành mạng xã hội lớn?

Thế Lâm |

Truth Social, mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang trầy trật để phát triển và tồn tại.

Mạng xã hội của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị Google từ chối

Anh Tuấn |

Mạng xã hội Truth Social của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Google từ chối và không được đưa lên Play Store.