Mỹ cập nhật quy định hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Anh Vũ |

Các công ty sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đang phải đối mặt với khó khăn khi Mỹ lên kế hoạch mở rộng lệnh hạn chế cung cấp chip AI cho Trung Quốc vào tháng sau.

Reuters đưa tin, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố quy định kiểm soát xuất khẩu chip mới, dựa trên các hạn chế từ đầu năm nay nhắm tới ba doanh nghiệp bao gồm KLA Corp, LAM Research và Applied Materials.

Ba công ty này trước đó đã tiết lộ nội dung văn bản do Bộ Thương Mại Mỹ cung cấp, trong đó yêu cầu họ không xuất khẩu những thiết bị sản xuất chip cho các nhà máy có khả năng chế tạo chip quy trình dưới 14 nm của Trung Quốc, trừ khi có giấy phép. Quy định mới do Bộ Thương Mại nước này đưa ra cũng áp dụng cho hai công ty sản xuất chip nổi tiếng là Nvidia và AMD.

Reuters cho rằng khi thiếu chip từ các công ty lớn như Nvidia và AMD, các tổ chức Trung Quốc sẽ không thể đảm bảo hiệu quả về chi phí khi triển khai các hệ thống máy tính tiên tiến để nhận dạng hình ảnh, giọng nói và một số tác vụ khác.

Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như nhận dạng hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện nay đã rất phổ biến với người dùng phổ thông. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo còn được sử dụng trong các lĩnh vực khác như quân sự, nghiên cứu khoa học.

Các văn bản thông báo cho phép Bộ Thương mại Mỹ bỏ qua quy trình soạn thảo luật kéo dài để triển khai việc kiểm soát xuất khẩu chip nhanh hơn, nhưng chỉ có thể áp dụng với những công ty nhận được văn bản.

Trong khi đó, việc luật hóa thông báo này sẽ mở rộng tầm áp dụng và buộc những công ty khác của Mỹ tuân thủ lệnh hạn chế. Khi đó, không chỉ Nvidia và AMD mà cả các công ty đang thách thức họ trong lĩnh vực chip AI cũng sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nhất định.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

CEO Google lên tiếng về tin đồn trí tuệ nhân tạo có tri giác

Anh Vũ |

CEO của Google không cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ là một mối đe dọa trong tương lai.

Google sản xuất robot với trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển bằng giọng nói

Yến Hồng |

Google đang trong quá trình sản xuất và thử nghiệm mô hình robot với trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển bằng giọng nói để giúp nhân viên lấy đồ ăn một cách dễ dàng.

Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào phân loại rác

Anh Vũ |

Một số công ty khởi nghiệp đang tìm cách cải thiện việc phân loại rác bằng các công nghệ tiên tiến như robot, trí tuệ nhân tạo và máy học.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

CEO Google lên tiếng về tin đồn trí tuệ nhân tạo có tri giác

Anh Vũ |

CEO của Google không cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ là một mối đe dọa trong tương lai.

Google sản xuất robot với trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển bằng giọng nói

Yến Hồng |

Google đang trong quá trình sản xuất và thử nghiệm mô hình robot với trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển bằng giọng nói để giúp nhân viên lấy đồ ăn một cách dễ dàng.

Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào phân loại rác

Anh Vũ |

Một số công ty khởi nghiệp đang tìm cách cải thiện việc phân loại rác bằng các công nghệ tiên tiến như robot, trí tuệ nhân tạo và máy học.