Meta xóa tin tức khỏi nền tảng nếu Mỹ thông qua dự luật truyền thông

Diễm Quỳnh |

Ngày 5.12, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã thông báo sẽ xóa các tin tức khỏi nền tảng của mình nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật truyền thông mới.

Reuters đưa tin, Meta sẽ cân nhắc xoá các tin tức khỏi nền tảng nếu Quốc hội Mỹ thông qua đề xuất nhằm giúp các tổ chức tin tức đàm phán chung với các công ty công nghệ như Google và Facebook, một cách dễ dàng hơn.

Người phát ngôn của Meta, Andy Stone, đã đăng một tweet cho biết công ty sẽ buộc phải xem xét việc xóa tin tức nếu luật này được thông qua, thay vì thực hiện các cuộc đàm phán do chính phủ ủy quyền.

Meta cho rằng, việc này “coi thường bất kỳ giá trị nào mà chúng tôi cung cấp cho các hãng tin tức thông qua việc tăng lưu lượng truy cập và đăng ký".

News Media Alliance, một nhóm thương mại đại diện cho các nhà xuất bản báo chí, đang thúc giục Quốc hội Mỹ bổ sung dự luật này vào luật quốc phòng.

"Các tờ báo địa phương không thể chịu đựng thêm việc bị các Big Tech lạm dụng. Thời gian để hành động đang dần cạn kiệt. Nếu Quốc hội không hành động sớm, chúng ta có nguy cơ cho phép mạng xã hội trở thành báo chí chính thống của Mỹ", nhóm này lập luận.

Trước đó, Meta cũng phải trả tiền cho các hãng tin của Australia sau khi đạo luật truyền thông của nước này có hiệu lực từ năm 2021. Ảnh: AFP
Trước đó, Meta cũng phải trả tiền cho các hãng tin của Australia sau khi đạo luật truyền thông của nước này có hiệu lực từ năm 2021. Ảnh: AFP

Reuters cũng cho biết các nhà lập pháp đang xem xét bổ sung Đạo luật Bảo tồn và Cạnh tranh Báo chí vào dự luật quốc phòng hàng năm, nhằm giúp ngành báo chí địa phương vốn đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, vào ngày 5.12, hơn 20 nhóm bao gồm American Civil Liberties Union, Public Knowledge và Computer & Communications Industry Association đã kêu gọi Quốc hội không thông qua dự luật này.

Họ cho rằng, việc này sẽ "tạo ra một miễn trừ chống độc quyền cho các nhà xuất bản và đài truyền hình".

Một luật tương tự của Australia là Đạo luật Thương lượng các nền tảng số và thông tin truyền thông đã có hiệu lực từ tháng 3.2021. Đạo luật này tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán thiện chí giữa các tập đoàn công nghệ và các hãng truyền thông.

Báo cáo của chính phủ Australia cho biết thêm, kể từ khi đạo luật có hiệu lực, nhiều công ty công nghệ khác nhau bao gồm Meta và Alphabet đã ký hơn 30 thỏa thuận với các hãng truyền thông nước này.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand yêu cầu Google, Meta phải trả tiền cho hãng tin địa phương

Anh Vũ |

Theo bước Australia, Chính phủ New Zealand cũng đang chuẩn bị đưa ra một luật mới nhằm hỗ trợ hoạt động của các hãng tin địa phương.

Nghiên cứu mới về cách giảm khí metan ở đại dương

Song Minh |

Quá trình ôxy hóa vi sinh vật làm giảm đáng kể lượng khí thải metan ở đại dương, theo nghiên cứu mới.

Meta khẳng định metaverse không phải hoạt động trọng tâm của công ty

Diễm Quỳnh |

Trong bối cảnh dự án metaverse bị phản ứng dữ dội, CEO Meta đã tuyên bố vũ trụ ảo không phải tất cả những gì công ty đang làm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

New Zealand yêu cầu Google, Meta phải trả tiền cho hãng tin địa phương

Anh Vũ |

Theo bước Australia, Chính phủ New Zealand cũng đang chuẩn bị đưa ra một luật mới nhằm hỗ trợ hoạt động của các hãng tin địa phương.

Nghiên cứu mới về cách giảm khí metan ở đại dương

Song Minh |

Quá trình ôxy hóa vi sinh vật làm giảm đáng kể lượng khí thải metan ở đại dương, theo nghiên cứu mới.

Meta khẳng định metaverse không phải hoạt động trọng tâm của công ty

Diễm Quỳnh |

Trong bối cảnh dự án metaverse bị phản ứng dữ dội, CEO Meta đã tuyên bố vũ trụ ảo không phải tất cả những gì công ty đang làm.