Huawei đề xuất các giải pháp cho công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tại Diễn đàn cấp cao Vietnam Industry 4.0 Summit 2023 đang diễn ra tại Hà Nội, Huawei đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, thông qua chủ đề “Giải pháp công nghệ điện mặt trời cho Việt Nam”.

Vietnam Industry 4.0 Summit do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ ban ngành tổ chức thường niên suốt nhiều năm qua, nhằm kết nối các bên liên quan để thúc đẩy chuyển đối số quốc gia, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Với mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Vietnam Industry 4.0 Summit 2023 đã tập trung vào chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh và bền vững để tạo ra sự đột phá trong việc rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Tại sự kiện, ông Lê Nho Thông - Phó Giám đốc Kinh doanh Công nghệ Năng lượng số (Huawei Digital Power) của Huawei Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề “Giải pháp công nghệ điện mặt trời cho Việt Nam”, tại hội thảo cùng những chuyên gia khác.

Ông Lê Nho Thông chỉ ra 3 yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng tượng từ "tài nguyên thiên nhiên" sang "đổi mới sáng tạo công nghệ" gồm: Sự đồng hành chặt chẽ trên toàn cầu trong việc thực hiện mục tiêu trung hoà carbon; Đảm bảo an ninh năng lượng để đạt được mục tiêu độc lập năng lượng và Những tiến bộ của công nghệ mang lại giá trị kinh doanh.

Thông qua đó, phía Huawei đã đề xuất các giải pháp cho công nghệ điện mặt trời Việt Nam. Giải pháp điện mặt trời thông minh FusionSolar 8.0 mang đến hai lợi ích: Thứ nhất, máy phát quang điện thông minh hỗ trợ cải thiện độ ổn định của lưới điện; thứ hai, thiết kế "Gemini" ±1500V đầu tiên trên thế giới có thể hỗ trợ điện áp cao hơn, giảm 7% chi phí năng lượng quy dẫn.

Các phiên bản FusionSolar từ Huawei đã giúp các khách hàng đạt được mục tiêu theo từng giai đoạn, hạ giá thành xuống ngang bằng giá điện thông thường và tăng hiệu quả kinh tế. Từ năm 2021, FusionSolar bắt đầu gia tăng thêm hiệu quả trung hòa carbon cho các nhà máy Montmédy - Marville 152MW ở Pháp, Victoria 106MW ở Australia…

Giải pháp điện mặt trời thông minh C&I 2.0 và “1+4+X”

Giữa bối cảnh tình trạng thiếu điện diễn ra trên diện rộng và giá năng lượng ngày càng tăng cao, các doanh nghiệp đang tìm cách cắt giảm chi phí điện cũng như lượng khí thải carbon. Để đáp ứng nhu cầu này, đơn vị đã ra mắt giải pháp điện mặt trời thông minh C&I 2.0 dành riêng cho ngành công nghiệp và thương mại. C&I 2.0 bao gồm một bộ biến tần ba pha hoàn toàn mới, bộ lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh, có thể kết hợp với hệ thống điều hòa công suất cao và bộ tối ưu hóa điện mặt trời thông minh.

So với các phiên bản C&I trước, C&I 2.0 có thiết kế linh hoạt cao, phù hợp với tất cả mô hình. Giải pháp đã được ứng dụng cho toàn ngành công nghiệp, giúp hàng nghìn khách hàng và các đối tác đạt được sự mục tiêu kinh doanh bền vững như Cảng Dubai, Nhà máy sơn ở Hà Lan… Ngoài ra, nó cũng giúp nhiều ngành công nghiệp chuyển sang kỷ nguyên carbon thấp với chi phí điện được tối ưu hóa, an toàn chủ động, vận hành và bảo trì thông minh.

Trong khi đó, giải pháp điện mặt trời thông minh dân dụng “1+4+X” tích hợp bộ điều khiển năng lượng thông minh kết nối bộ điều khiển mô-đun, bộ lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh (Smart String ESS), bộ sạc điện mặt trời và hệ thống quản lý,… cho phép hệ sinh thái tiêu thụ điện thông minh.

Điều này nâng cao tỉ lệ tự tiêu thụ điện mặt trời lên 90% so với mức 70% ở thế hệ trước, mang lại trải nghiệm năng lượng sạch toàn diện cho các gia đình với chi phí điện năng thấp hơn, an toàn chủ động và hỗ trợ thông minh. Khi được ứng dụng rộng rãi, giải pháp “1+4+X” mang lại sự độc lập tự chủ về năng lượng cho mọi người, giúp các ngôi nhà chuyển sang sử dụng 100% năng lượng xanh.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư điện mặt trời áp mái phục vụ hoạt động dân sinh và cơ quan công sở

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở.

Lòng vòng chuyện tách nhập dự án điện mặt trời 2.000 tỉ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhà máy điện mặt trời Sông Giang là một trong số dự án vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Dự án này sau khi được Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư đã tách ra thành 2 công ty độc lập. Đáng nói, công ty mới sở hữu dự này không đủ vốn chủ sở hữu nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền địa phương phê duyệt.

Phấn đấu đến 2030, 50% tòa nhà công sở và nhà dân sử dụng điện mặt trời

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Phương Oanh nói gì về tình yêu với Shark Bình?

Huyền Chi |

Chuyện tình của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đi qua nhiều sóng gió. Nữ diễn viên cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì đứng giữa tâm bão chỉ trích.

Những vấn đề nhân sự của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier

Nhóm PV |

Đội tuyển Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier được kì vọng sẽ có những thay đổi tích cực. Góc nhìn thể thao số 115 có những phân tích cùng cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng về vấn đề này, trong đó có câu chuyện nhân sự.

Mỹ vẫn chi hàng tỉ USD mua nhiên liệu hạt nhân của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ có thể mất hơn 1 thập kỷ để thay thế nhiên liệu hạt nhân của Nga bằng một giải pháp trong nước.

Lộ diện kho báu tối quan trọng với kinh tế Nga nhiều thế hệ

Khánh Minh |

Để phát triển nền kinh tế Nga trong tương lai, Bắc Cực và Viễn Đông được xem là kho báu tối quan trọng.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023

Vân Trang |

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm 2023.

Đầu tư điện mặt trời áp mái phục vụ hoạt động dân sinh và cơ quan công sở

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở.

Lòng vòng chuyện tách nhập dự án điện mặt trời 2.000 tỉ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhà máy điện mặt trời Sông Giang là một trong số dự án vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Dự án này sau khi được Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư đã tách ra thành 2 công ty độc lập. Đáng nói, công ty mới sở hữu dự này không đủ vốn chủ sở hữu nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền địa phương phê duyệt.

Phấn đấu đến 2030, 50% tòa nhà công sở và nhà dân sử dụng điện mặt trời

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.