Huawei đạt doanh thu gần 43 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Huawei vừa công bố báo cáo kinh doanh nửa đầu năm 2023, trong đó ghi nhận mức doanh thu 42,96 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kì năm ngoái.

Theo đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cơ sở hạ tầng ICT và thiết bị tiêu dùng của Huawei lần lượt đạt 23,10 tỉ USD và 14,30 tỉ USD. Trong khi đó, mảng kinh doanh Cloud, Digital Power và giải pháp ôtô thông minh (Intelligent Automotive Solution – IAS) của họ lần lượt đạt doanh thu 3,33 tỉ USD; 3,34 tỉ USD và 137,8 triệu USD.

Bà Mạnh Vãn Chu, Chủ tịch Luân phiên của Huawei chia sẻ họ vẫn luôn đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ nền tảng để khai thác xu hướng về số hoá, trí thông minh và giảm phát thải cacbon, đồng thời tập trung vào việc tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng và đối tác.

"Trong nửa đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng ICT của Huawei tiếp tục phát triển bền vững và ổn định. Mảng thiết bị tiêu dùng cũng ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng. Đặc biệt, có sự phát triển mạnh mẽ trong hai hoạt động kinh doanh của Huawei Cloud và Huawei Digital Power. Ngoài ra, các sản phẩm của chúng tôi tham gia vào lĩnh vực phương tiện kết nối thông minh cũng tiếp tục giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường”, bà Chu cho biết.

Trước đó vào năm 2022, Huawei ghi nhận hoạt động kinh doanh ổn định với doanh thu đạt 92,37 tỉ USD và lợi nhuận ròng đạt 5,15 tỉ USD. Cũng theo báo cáo, Huawei tiếp tục tăng cường đầu tư vào R&D (nghiên cứu và phát triển) với ngân sách 23,23 tỉ USD trong năm 2022 - chiếm 25,1% tổng doanh thu cả năm, góp phần nâng tổng chi phí R&D của công ty trong liên tục 10 năm qua lên hơn 140,55 tỉ USD.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Huawei định phí bản quyền cho các bằng sáng chế

NGUYỄN ĐĂNG |

Với việc đạt doanh thu từ việc cấp phép bằng sáng chế lên đến 560 triệu USD trong năm 2022, Huawei đã công bố việc định phí bản quyền cho các sáng chế của mình, nhằm thúc đẩy quyền sở hữu trí tuệ.

Vì đâu Huawei đòi tiền bản quyền từ 30 công ty Nhật Bản?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Nikkei Asia, trong nỗ lực để tìm kiếm nguồn thu để bù đắp doanh số thiếu hụt sau các lệnh trừng phạt của Mỹ, Huawei đang yêu cầu khoản phí cấp phép để sử dụng các công nghệ được cấp bằng sáng chế của mình từ khoảng 30 công ty ở Nhật Bản.

Huawei đề xuất các giải pháp cho công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tại Diễn đàn cấp cao Vietnam Industry 4.0 Summit 2023 đang diễn ra tại Hà Nội, Huawei đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, thông qua chủ đề “Giải pháp công nghệ điện mặt trời cho Việt Nam”.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Nhiều kiến nghị về chế độ chính sách, lương thưởng cho giáo viên

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ hiện nay, mức lương thấp khiến họ không đủ trang trải cuộc sống. Đây là lí do chính khiến nhiều thầy cô bỏ nghề tìm hướng đi mới.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sự trì trệ của 12 dự án ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc rà soát, tái cơ cấu của ngành Công Thương còn chưa kịp thời, thiếu toàn diện, chưa khắc phục được tình trạng một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động còn kém hiệu quả, một số dự án đầu tư lớn lâm vào tình trạng trì trệ chậm tiến độ, khó khăn, thua lỗ, Chính phủ đang phải tập trung chỉ đạo xử lý tháo gỡ (12 dự án ngành Công Thương).

Cán bộ sợ trách nhiệm, có xu hướng giải thích "tiện cho mình"

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Về việc một số nơi cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, một số nơi có xu hướng giải thích theo hướng “tiện cho mình”, hoặc hiểu về pháp luật còn chưa thống nhất, có tình trạng hành chính hóa.

Lời khai của nghi phạm vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khánh Linh |

Do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã bắt cóc nạn nhân rồi tống tiền gia đình cháu bé 15 tỉ đồng.

Huawei định phí bản quyền cho các bằng sáng chế

NGUYỄN ĐĂNG |

Với việc đạt doanh thu từ việc cấp phép bằng sáng chế lên đến 560 triệu USD trong năm 2022, Huawei đã công bố việc định phí bản quyền cho các sáng chế của mình, nhằm thúc đẩy quyền sở hữu trí tuệ.

Vì đâu Huawei đòi tiền bản quyền từ 30 công ty Nhật Bản?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Nikkei Asia, trong nỗ lực để tìm kiếm nguồn thu để bù đắp doanh số thiếu hụt sau các lệnh trừng phạt của Mỹ, Huawei đang yêu cầu khoản phí cấp phép để sử dụng các công nghệ được cấp bằng sáng chế của mình từ khoảng 30 công ty ở Nhật Bản.

Huawei đề xuất các giải pháp cho công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tại Diễn đàn cấp cao Vietnam Industry 4.0 Summit 2023 đang diễn ra tại Hà Nội, Huawei đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, thông qua chủ đề “Giải pháp công nghệ điện mặt trời cho Việt Nam”.