Hàn Quốc tham vọng trở thành siêu cường ngành bán dẫn vào năm 2030

Hoàng Tình |

Hàn Quốc đặt mục tiêu vươn lên trở thành siêu cường trong lĩnh vực công nghiệp chất bán dẫn với những khoản đầu tư khổng lồ.

Theo Reuters đưa tin, Hàn Quốc đang đặt mục tiêu nội địa hóa 50% linh kiện và thiết bị trong ngành sản xuất chất bán dẫn vào năm 2030, tăng so với mức 30% như hiện nay.

Kế hoạch này được xem là một phần quan trọng trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhằm củng cố ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Lâu nay, Hàn Quốc nổi tiếng là quê hương của những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, trong đó gã khổng lồ công nghệ Samsung và SK Hynix là hai nhà sản xuất chính đang tìm cách tăng cường sự ổn định của chuỗi cung ứng và nguồn lực để trở thành siêu cường trong ngành bán dẫn.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố chung rằng ngành công nghiệp chip của nước này ước tính rằng khoảng 20% ​​thiết bị và 50% nguyên liệu đến từ các nhà cung cấp địa phương.

Bất chấp một số thành tựu về khả năng tự lực, công nghệ cao, các công nghệ chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất chip, Hàn Quốc vẫn đang còn phải phụ thuộc nhiều vào các nước bên ngoài. Bên cạnh đó, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina cũng gây mất ổn định nguồn cung trên toàn cầu trong thời gian vừa qua.

Samsung - gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất chip. Ảnh chụp màn hình
Samsung Electronics - Gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất chip. Ảnh chụp màn hình

Dự kiến, chính phủ và các công ty tư nhân của nước này sẽ đầu tư 300 tỉ won (230 triệu USD) vào đổi mới doanh nghiệp nhỏ cũng như sáp nhập và mua lại các công ty thiết kế chip. Khoản đầu tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm sau.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc cũng sẽ chi 950 tỉ won cho các nghiên cứu về phát triển chip điện và ô tô từ năm 2024 đến năm 2030 và 1,25 nghìn tỉ won để phát triển chip trí tuệ nhân tạo vào năm 2029.

Chính phủ sẽ xem xét tài trợ cho cơ sở hạ tầng thiết yếu, chẳng hạn như cung cấp điện và nước cũng như mở rộng các trung tâm sản xuất chip với quy mô lớn, bao gồm thành phố Yongin và thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ xem xét việc tăng, giảm thuế đối với đầu tư cơ sở hạ tầng của các công ty sản xuất chip lớn.

Trước mắt, các công ty tư nhân và chính phủ sẽ làm việc cùng nhau để đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 150.000 nhân tài trong vòng 10 năm nhằm tăng cường lực lượng trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn.

Chất bán dẫn nổi tiếng là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc trong 9 năm liên tiếp. Năm 2021, chúng chiếm 19,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Hoàng Tình
TIN LIÊN QUAN

ByteDance - Công ty mẹ của TikTok lấn sân sang lĩnh vực sản xuất chip

Hoàng Tình |

Gã khổng lồ công nghệ ByteDance đang xem xét lấn sân sang lĩnh vực thiết kế chất bán dẫn sau khi không tìm được nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu của công ty.

Tình trạng dư thừa chip khiến các nhà sản xuất bán dẫn gặp khó khăn

Diễm Quỳnh |

Thị trường chip điện tử bắt đầu chuyển từ tình trạng thiếu sang thừa khiến các nhà sản xuất bán dẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Các ông lớn ngành bán dẫn chạy đua sản xuất chip

Hoàng Tình |

Các nhà cung cấp bán dẫn lớn trên thế giới đang nỗ lực để tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chip.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

ByteDance - Công ty mẹ của TikTok lấn sân sang lĩnh vực sản xuất chip

Hoàng Tình |

Gã khổng lồ công nghệ ByteDance đang xem xét lấn sân sang lĩnh vực thiết kế chất bán dẫn sau khi không tìm được nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu của công ty.

Tình trạng dư thừa chip khiến các nhà sản xuất bán dẫn gặp khó khăn

Diễm Quỳnh |

Thị trường chip điện tử bắt đầu chuyển từ tình trạng thiếu sang thừa khiến các nhà sản xuất bán dẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Các ông lớn ngành bán dẫn chạy đua sản xuất chip

Hoàng Tình |

Các nhà cung cấp bán dẫn lớn trên thế giới đang nỗ lực để tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chip.