Tình trạng khan hiếm chip đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng như sản xuất xe hơi bị đình trệ, tác động xấu tới hoạt động của các hãng điện tử tiêu dùng lớn nhất và đặc biệt đe dọa đến quá trình sản xuất các bộ xử lý tiên tiến dành cho smartphone thế hệ mới.
Những chip dùng công nghệ mới nhất và đạt hiệu năng hàng đầu trong thời gian qua không bị tác động bởi tình trạng khan hiếm linh kiện toàn cầu. Tuy nhiên, những lo ngại về khả năng đáp ứng nguồn cung của hai hãng chế tạo chip lớn nhất thế giới đang xuất hiện, với hàng loạt vấn đề từ gián đoạn sản xuất đến thiếu hụt thiết bị.
Trong buổi báo cáo tài chính ngày 29.4, Samsung cho biết tình trạng thiếu chip có thể ảnh hưởng đến doanh số các sản phẩm như smartphone. Cũng trong buổi báo cáo tài chính ngày 28.4, Luca Maestri, Giám đốc Tài chính Apple cho biết, do "nguồn cung hạn chế" nên dự báo doanh thu quý hiện tại có thể thấp hơn 3-4 tỉ USD.
Ben Stanton, Giám đốc nghiên cứu của Canalys nhận định, việc thiếu nguồn cung các linh kiện quan trọng, chẳng hạn như chip, đã cản trở việc xuất xưởng smartphone trong những quý tới. Với người dùng, tình trạng thiếu hụt chip có thể khiến giá sản phẩm tăng 1-3%, đồng thời dẫn đến lạm phát tạm thời.
Chuỗi cung ứng thiết bị điện tử có thể đón những thách thức mới ngay từ năm 2023. Một số chuyên gia cảnh báo sự thiếu hụt các chip tiên tiến nhất có thể lên tới 20% hoặc cao hơn vào năm 2024. Điều này có thể khiến những công nghệ mới, đòi hỏi tính toán hiệu suất cao, xử lý AI... khó được triển khai rộng rãi, đặc biệt trên smartphone, xe tự lái...
Một trong những nguyên nhân là hiện nay chỉ có hai công ty đủ khả năng chế tạo những loại chip tiên tiến nhất là TSMC và Samsung Electronics, do quá trình này có nhiều rào cản kỹ thuật và chi phí rất cao.
Tuy vậy, một số nguồn tin cho biết, vài đối tác của TSMC đã nhận được cảnh báo rằng công ty có nguy cơ không tăng sản lượng chip trong năm 2023-2024 do các vấn đề liên quan đến mua sắm thiết bị. Quá trình bàn giao thiết bị sản xuất chip chậm tiến độ, khiến thời gian ra mắt những dòng chip mới có thể kéo dài 2-3 năm.
Samsung, nhà chế tạo chip bán dẫn lớn thứ hai thế giới, đang gặp hạn chế về năng lực sản xuất. Hãng không đạt được sản lượng chip 4 nm như kỳ vọng và không thể cung cấp đủ sản phẩm theo yêu cầu, buộc các khách hàng lớn như Qualcomm và Nvidia quay sang đặt hàng từ chính đối thủ TSMC.
TSMC và Samsung cho biết sẽ nỗ lực để không để xảy ra thêm sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Dù vậy, C.C. Wei, CEO TSMC, hồi tháng 4 nói công ty đang gặp rắc rối trong việc tiếp nhận thiết bị sản xuất chip khi được hỏi về quá trình chế tạo chip 3 nm. Kang Moon-soo, Phó chủ tịch phụ trách mảng chế tạo bán dẫn của Samsung, khẳng định hãng "tăng trưởng sản xuất như dự kiến" dù cũng chậm trễ với dây chuyền chip 4 nm.
Handel Jones, CEO công ty tư vấn IBS, nhận định ảnh hưởng của nhu cầu cao và vấn đề thiếu thiết bị sản xuất chip tiến trình 3 nm và 2 nm sẽ rất sâu rộng. Ông ước tính tình trạng thiếu hụt nguồn cung thiết bị nhiều khả năng sẽ rơi vào mức 10-20% trong năm 2024-2025.
Các công ty thiết kế chip cảnh báo những rủi ro liên quan đến công nghệ và sản xuất có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Qualcomm nhận định việc phát triển hoặc duy trì vị thế dẫn đầu trong công nghệ sản xuất, bao gồm thu nhỏ kích cỡ vật lý của transistor, có thể làm giảm năng suất và độ tin cậy của quy trình sản xuất.
"Một số nhà cung cấp của chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tìm cách đơn phương cắt giảm cam kết về sản lượng", giới chức Qualcomm cho biết trong báo cáo quý I.2022.