Google Chrome sẽ "mượn" thêm hai tính năng từ Microsoft Edge

Anh Tuấn |

Không chỉ có các mạng xã hội mới "mượn" tính năng của nhau. Các trình duyệt web như Google Chrome cũng không nằm ngoài việc đó.

Theo gadgettendency, sẽ có một số thay đổi mới trong các phiên bản Google Chrome trong tương lai. Đầu tiên là tính năng tìm kiếm thanh bên, tương tự như trên Microsoft Edge.

Tính năng này cho phép người dùng chọn văn bản và tìm kiếm văn bản đó trên web mà không cần mở tab mới. Kết quả sẽ được hiển thị trong một bảng bên phải của trang web, bao gồm các liên kết, hình ảnh, video.

Một tính năng khác giống trên Microsoft Edge cũng sẽ sớm xuất hiện trên trình duyệt web của Google. Tùy chọn “Đăng nhập bằng mật khẩu thiết bị” sẽ cho phép bạn kiểm tra xem chính chủ sở hữu đang sử dụng thiết bị này hay không. Do đó, mật khẩu thiết bị sẽ thay thế cho tất cả các mật khẩu được lưu trên trình duyệt.

Tùy chọn này không được bật mặc định trong Edge, nó phải được kích hoạt theo cách thủ công nếu bạn muốn sử dụng. Tuy giống nhau về cách kích hoạt tính năng, nhưng Google Chrome khác với Edge ở chỗ nó hiển thị hộp thoại Windows cho biết người dùng đang đăng nhập vào trang web nào. Chức năng này có thể bị vô hiệu hóa nếu thiết bị chỉ được sử dụng bởi một người.

Vẫn chưa có thông tin nào về thời điểm tính năng này sẽ xuất hiện trên bản phát hành Chrome cuối cùng, nhưng theo gadgettendency, nó có thể sẽ mất một vài tháng.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Google chịu hình phạt hơn 4 tỉ USD sau khi kháng cáo thất bại

Khánh Ly |

Google đã phải chịu án phạt lên tới 4,125 tỉ Euro (4,13 tỉ USD) sau khi kháng cáo thất bại trong vụ kiện chống độc quyền của EU.

Google, Facebook bị phạt hàng chục triệu USD ở Hàn Quốc

Anh Vũ |

Trong khi Google chưa đưa ra bình luận nào, Meta cho biết sẽ kháng lại lệnh phạt của Hàn Quốc.

Google Chrome lại xuất hiện lỗ hổng bảo mật quan trọng

Anh Vũ |

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Google Chrome có thể bị tin tặc lợi dụng để ăn cắp dữ liệu người dùng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Google chịu hình phạt hơn 4 tỉ USD sau khi kháng cáo thất bại

Khánh Ly |

Google đã phải chịu án phạt lên tới 4,125 tỉ Euro (4,13 tỉ USD) sau khi kháng cáo thất bại trong vụ kiện chống độc quyền của EU.

Google, Facebook bị phạt hàng chục triệu USD ở Hàn Quốc

Anh Vũ |

Trong khi Google chưa đưa ra bình luận nào, Meta cho biết sẽ kháng lại lệnh phạt của Hàn Quốc.

Google Chrome lại xuất hiện lỗ hổng bảo mật quan trọng

Anh Vũ |

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Google Chrome có thể bị tin tặc lợi dụng để ăn cắp dữ liệu người dùng.