Google chịu hình phạt hơn 4 tỉ USD sau khi kháng cáo thất bại

Khánh Ly |

Google đã phải chịu án phạt lên tới 4,125 tỉ Euro (4,13 tỉ USD) sau khi kháng cáo thất bại trong vụ kiện chống độc quyền của EU.

Theo TheVerge, Liên minh Châu Âu đã giữ nguyên cáo buộc chống độc quyền năm 2018 đối với Google, khẳng định rằng ông lớn này đã áp đặt "các hạn chế trái pháp luật" đối với các nhà sản xuất điện thoại Android để quảng cáo công cụ tìm kiếm của mình trên các thiết bị di động.

Trước đó, Google đã nỗ lực để phản đối lại khoản phạt đã được công bố vào năm 2018 - khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 4,3 tỉ Euro. Tuy nhiên, vào sáng ngày 14.9, Tòa án chung của Châu Âu đã giảm mức phạt xuống còn 4,1 tỉ Euro sau khi họ "một lần nữa khẳng định lại" phán quyết.

Điều này đã giáng một đòn nghiêm trọng xuống Google và củng cố lập trường của những tổ chức và những người ủng hộ chống độc quyền Châu Âu.

Cáo buộc ban đầu được đưa ra năm 2018 chống lại Google cho thấy công ty này đã lạm dụng sự thống trị trên thị trường của mình để hạn chế thị trường và phương pháp bán hàng các nhà sản xuất điện thoại Android.

Theo phán quyết của của Ủy ban Châu Âu, Google đã phá vỡ các quy tắc của EU khi yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải sử dụng gói ứng dụng của Google, nổi bật là ba ứng dụng Google Search, Chrome và cửa hàng ứng dụng Play Store.

Theo phân tích của Ủy ban Châu Âu, Google cảm thấy sự phát triển và nổi lên không ngừng nghỉ của điện thoại thông minh là một mối đe dọa khôn lường đối với hoạt động kinh doanh tìm kiếm của công ty. Lí do là các nhà sản xuất điện thoại khổng lồ sẽ trang bị mạnh mẽ cho công cụ tìm kiếm của riêng họ trở thành trung tâm trên thiết bị.

Google nhận án phạt trong vụ kiện chống độc quyền của EU. Ảnh chụp màn hình.
Google nhận án phạt trong vụ kiện chống độc quyền của EU. Ảnh chụp màn hình.

Google không lâu sau khi bị cáo buộc đã đưa ra những lập luận để phản hồi về vụ việc. Trong đó, công ty nhấn mạnh việc ủy ban đánh giá không chính xác khi nói rằng họ đang thống trị thị trường di động vì iOS vẫn tồn tại một cách vững vàng; và hành động của họ là cần thiết để ngăn hệ sinh thái Android phân mảnh thành nhiều hệ điều hành không tương thích. 

Mặc dù phán quyết của tòa án vẫn  giữ nguyên phần lớn các cáo buộc ban đầu của ủy ban, nhưng tòa án cũng nhận thấy rằng các kế hoạch chia sẻ doanh thu của Google với các nhà sản xuất không hề có dấu hiệu về sự lạm dụng thị trường của Google. Vì vậy, khoản tiền phạt tương ứng đã giảm khoảng 5% xuống còn 4,1 tỉ Euro. Đây  vẫn là là mức phạt kỷ lục với vi phạm chống độc quyền. Google có thể kháng nghị vụ việc trong vòng hai tháng mười ngày kể từ ngày thông báo quyết định.

Người phát ngôn của Google đã bày tỏ thất vọng trước phán quyết mới của tòa án: “Chúng tôi rất thất vọng vì tòa án đã không hủy bỏ toàn bộ quyết định. Android đã tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho tất cả mọi người, và hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp thành công ở Châu Âu cũng như trên toàn thế giới”.

Vụ kiện này chỉ là một trong 3 vụ kiện lớn về chống độc quyền mà “đại gia” công nghệ của Mỹ này đang đối mặt.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Google, Facebook bị phạt hàng chục triệu USD ở Hàn Quốc

Anh Vũ |

Trong khi Google chưa đưa ra bình luận nào, Meta cho biết sẽ kháng lại lệnh phạt của Hàn Quốc.

Google mở đường cho ứng dụng liên kết các hệ điều hành

Anh Vũ |

Google muốn mở ra cánh cửa cho các ứng dụng Android hoạt động trên tất cả các loại thiết bị.

Google triển khai chiến dịch chống thông tin sai lệch ở Châu Âu

Anh Vũ |

Không chỉ ở Mỹ, chiến dịch chống thông tin sai lệch cũng đã bắt đầu được Google triển khai ở Châu Âu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Google, Facebook bị phạt hàng chục triệu USD ở Hàn Quốc

Anh Vũ |

Trong khi Google chưa đưa ra bình luận nào, Meta cho biết sẽ kháng lại lệnh phạt của Hàn Quốc.

Google mở đường cho ứng dụng liên kết các hệ điều hành

Anh Vũ |

Google muốn mở ra cánh cửa cho các ứng dụng Android hoạt động trên tất cả các loại thiết bị.

Google triển khai chiến dịch chống thông tin sai lệch ở Châu Âu

Anh Vũ |

Không chỉ ở Mỹ, chiến dịch chống thông tin sai lệch cũng đã bắt đầu được Google triển khai ở Châu Âu.