Điểm nâng cấp mới đáng chú ý nhất của bộ đôi này được các chuyên gia đánh giá cao là camera khẩu độ kép Dual Aperture (F1.5 – F2.4) giúp chụp linh hoạt trong chế độ thiếu sáng. Tuy nhiên, với chế độ quay chậm (Super Slow-mo) 960 khuôn hình/giây thì Samsung không phải là người tiên phong. Tính năng này đã được Sony đưa vào điện thoại tung ra thị trường trong năm 2017.
Ở camera, có sự khác nhau giữa hai phiên bản S9 và S9+. S9+ trang bị camera kép tương tự như Note8 nhưng hai ống kính được xếp dọc giữa thân máy phía trên, khắc phục nhược điểm xếp ngang ở Note8.
Nét mới thứ hai là tính năng biểu tượng cảm xúc thông minh AR Emoji mang tính chất “chơi cho vui”. Song về mặt tính năng công nghệ thì đáng chú ý hơn là ở ứng dụng SmartThings có nhiệm vụ kết nối các dịch vụ IoT (Internet vạn vật) hiện có của Samsung thành một trải nghiệm thông minh liền mạch. Công nghệ âm thanh vòm với sự hỗ trợ từ Dolby Atmos, tuy nhiên với hệ thống loa và tai nghe thì vẫn kế thừa từ thế hệ Galaxy S8, cũng như thiết kế tràn viền, trợ lí ảo Bixby, dịch và chuyển đổi các ngôn ngữ, kháng nước bụi IP68, các tính năng bảo mật…
Một ứng dụng theo dõi sức khoẻ cũng có trong S9/S9+ với bộ cảm biến quang học cải tiến được tích hợp trực tiếp vào thiết bị, cung cấp thông tin chính xác hơn về tình trạng sức khoẻ của người dùng. Cảm biến này theo dõi hệ số tim mạch của người dùng.