Elon Musk hưởng lợi từ sự cố tên lửa Trung Quốc

Anh Vũ |

Một sự cố tên lửa của Trung Quốc đã mở ra cơ hội cho Elon Musk và SpaceX chiếm lĩnh thị trường Indonesia, quốc gia đang tăng cường mạng lưới không gian của mình.

Vào tháng 4.2020, một tên lửa của Trung Quốc đã gặp trục trặc trong khi mang theo vệ tinh Nusantara-2 trị giá 220 triệu USD của Indonesia.

Thất bại này đã tạo ra một lỗ hổng trong nỗ lực nâng cấp hệ thống liên lạc của Indonesia, nhưng cũng là cơ hội cho Elon Musk.

Theo Reuters, Elon Musk - chủ sở hữu của SpaceX - đã tận dụng thất bại của Trung Quốc để thúc đẩy việc hợp tác với Indonesia trong việc phóng vệ tinh. Việc này đã khiến Jakarta quay lưng với China Great Wall Industry Corp (CGWIC) - công ty phát triển tên lửa của Trung Quốc - và chuyển sang hợp tác với SpaceX.

Trước đó, CGWIC đã hứa hẹn hỗ trợ rộng rãi cho tham vọng không gian của Indonesia với nguồn tài chính lớn và ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Tuy nhiên, vụ thất bại của tên lửa Trung Quốc đã thay đổi tình thế, khiến Indonesia đón nhận SpaceX.

SpaceX đã phóng hai vệ tinh của Indonesia kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Trong khi đó, Trung Quốc không thể đáp ứng được yêu cầu của Indonesia.

Các quan chức Indonesia và Mỹ đã mô tả rằng, sau cuộc gặp giữa Elon Musk và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Texas vào năm 2022, SpaceX đã nhận được sự chấp thuận cho dịch vụ internet vệ tinh Starlink của mình tại đây.

Thỏa thuận giữa SpaceX và Indonesia đánh dấu một trường hợp hiếm hoi khi một công ty phương Tây chiếm lĩnh thị trường không gian của Indonesia, nơi trước đó các công ty Trung Quốc thống trị.

Trong khi Indonesia từ bỏ thỏa thuận với Huawei vì áp lực từ Mỹ, việc hợp tác với SpaceX cho thấy sự chuyển đổi của quốc gia này sang các đối tác phương Tây trong lĩnh vực công nghệ không gian.

Trong bối cảnh thị trường vệ tinh toàn cầu có trị giá khoảng 280 tỉ USD, sự cạnh tranh giữa SpaceX và các hãng của Trung Quốc không chỉ về công nghệ mà còn là cuộc đua thống trị một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên thử tên lửa hành trình có đầu đạn siêu lớn

Thanh Hà |

Triều Tiên tuyên bố ngày 3.2 về việc đã tiến hành "cuộc thử nghiệm sức mạnh của tên lửa hành trình có đầu đạn siêu lớn" và phóng thử một loại tên lửa phòng không mới vào ngày 2.2.

Triều Tiên lại phóng tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Ngày 30.1, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hơn 15 hành khách thoát nạn sau vụ xe buýt và xe khách va chạm ở vành đai 3

Tô Thế |

Đang di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), xe ôtô khách bất ngờ mất lái quay đầu chắn ngang đường, lúc này một xe buýt đã lao tới đâm vào thân xe khách.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8 Europa League

TAM NGUYÊN |

2 đại diện của Ý là AC Milan và AS Roma có trong 8 đội giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2023-2024 sau loạt trận play-off.

Xe tải chở đá mất lái, húc văng 10 m dải phân cách ở TPHCM

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, xử lí vụ tai nạn do xe tải bất ngờ húc văng 10 m dải phân cách tại quận Tân Bình.

Không còn cảnh "vỡ trận" ngày đầu xuân, đăng kiểm phố núi đìu hiu, vắng vẻ

Đinh Đại - Phan Kiên |

Yên Bái - Những ngày đầu năm mới 2024, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm vô cùng thưa thớt, khác hẳn cảnh chen chúc, vỡ trận dịp đầu xuân năm ngoái (2023).

Triều Tiên thử tên lửa hành trình có đầu đạn siêu lớn

Thanh Hà |

Triều Tiên tuyên bố ngày 3.2 về việc đã tiến hành "cuộc thử nghiệm sức mạnh của tên lửa hành trình có đầu đạn siêu lớn" và phóng thử một loại tên lửa phòng không mới vào ngày 2.2.

Triều Tiên lại phóng tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Ngày 30.1, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.