Đắk Nông đầu tư 392 tỉ đồng phát triển đô thị thông minh

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông dự kiến duyệt chi 392 tỉ đồng để phát triển đô thị thông minh. Việc này nhằm hướng đến các mục tiêu tổng quát bao gồm: Quản lý đô thị tinh gọn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

Sáng 27.10, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, kinh phí giai đoạn 2022 – 2023 hơn 270 tỉ đồng, số tiền còn lại sẽ thực hiện vào giai đoạn giai đoạn 2024 – 2025. Nguồn vốn thực hiện đề án được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn ODA và các nguồn huy động hợp pháp khác..

Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông hướng đến các mục tiêu tổng quát bao gồm: Quản lý đô thị tinh gọn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; nhất là các vấn đề liên quan tới giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng chú trọng đến việc bảo vệ môi trường hiệu quả; cung cấp dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm...

Hiện tại, tỉnh Đắk Nông xúc tiến hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp và kho dữ liệu dùng chung theo kiến trúc chính quyền điện tử; kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Tập trung 10 lĩnh vực trọng điểm để trở thành đô thị thông minh

Hương Mai |

Theo đánh giá, trong lộ trình trở thành đô thị thông minh, TP.Cần Thơ hiện đã đạt được một số kết quả ban đầu như xây dựng thành công trung tâm quản lý giao thông đô thị; đầu tư hệ thống trang thiết bị quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động...

"Gỡ rối" ùn tắc giao thông để phát triển đô thị thông minh

Cát Tường |

Hệ thống giao thông đô thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn, đô thị loại đặc biệt đang tồn tại các vấn đề như phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,... và có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Về vấn đề này, ông Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải đã chỉ ra một số giải pháp giảm ùn tắc giao thông.

Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị thông minh

Nguyễn Linh |

Sáng chế thùng rác thông minh của nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã tạo bước tiến trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh.

Kiên Giang phát triển 6 đô thị động lực, thí điểm 3 đô thị thông minh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển các đô thị động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Tập trung 10 lĩnh vực trọng điểm để trở thành đô thị thông minh

Hương Mai |

Theo đánh giá, trong lộ trình trở thành đô thị thông minh, TP.Cần Thơ hiện đã đạt được một số kết quả ban đầu như xây dựng thành công trung tâm quản lý giao thông đô thị; đầu tư hệ thống trang thiết bị quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động...

"Gỡ rối" ùn tắc giao thông để phát triển đô thị thông minh

Cát Tường |

Hệ thống giao thông đô thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn, đô thị loại đặc biệt đang tồn tại các vấn đề như phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,... và có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Về vấn đề này, ông Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải đã chỉ ra một số giải pháp giảm ùn tắc giao thông.

Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị thông minh

Nguyễn Linh |

Sáng chế thùng rác thông minh của nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã tạo bước tiến trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh.

Kiên Giang phát triển 6 đô thị động lực, thí điểm 3 đô thị thông minh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển các đô thị động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.