Cửa hàng sim lách luật, sim rác tên người khác vẫn công khai bày bán

Anh Vũ |

5 ngày kể từ khi các nhà mạng bắt đầu nhắn tin yêu cầu các chủ thuê bao có thông tin chưa chuẩn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư (ngày 15.3), nhiều cửa hàng vẫn công khai bày bán sim rác dưới hình thức đăng ký tên người khác.

Sim rác vẫn được bày bán

Trong khi nhiều người dân vẫn đang thắc mắc về yêu cầu của Cục Viễn thông, các cửa hàng bán SIM thẻ vẫn đang mở bán như bình thường.

Trong vai một người đi mua sim, phóng viên của Lao Động đã trao đổi với một chủ cửa hàng bán sim thẻ ở Hà Nội về yêu cầu của cục Viễn thông.

Theo đó, trong số các loại sim đang bày bán, cửa hàng có cả những sim đã đăng ký chính chủ dưới tên người khác và sim chưa đăng ký chính chủ.

Nếu mua sim chưa đăng ký, khách hàng sẽ phải tự làm các thủ tục đăng ký theo hướng dẫn của nhà mạng. Còn với sim “dùng luôn”, số thuê bao đã được đăng ký “chính chủ” dưới thông tin của một người khác.

Khách hàng mua sim này về chỉ cần lắp vào điện thoại và dùng luôn, không cần đăng ký hay làm thủ tục gì.

Dường như các cửa hàng bán SIM thẻ không bị ảnh hưởng nhiều bởi yêu cầu chuẩn hoá thông tin của Cục Viễn thông. Ảnh minh hoạ: Anh Vũ
Dường như các cửa hàng bán sim thẻ không bị ảnh hưởng nhiều bởi yêu cầu chuẩn hoá thông tin của Cục Viễn thông. Ảnh: Anh Vũ

Khi được hỏi về yêu cầu chuẩn hoá thông tin theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Cục Viễn thông, chủ cửa hàng sim này nói mình không biết về yêu cầu mới, đồng thời nói rằng, người dùng chỉ bị khoá sim nếu nhà mạng phát hiện ra đây là sim rác, còn không vẫn dùng bình thường.

Các nhà mạng kiểm tra người dùng sim rác đăng ký tên người khác như thế nào?

Chiều ngày 20.3, ngày thứ 5 kể từ khi các nhà mạng bắt đầu nhắn tin cho những thuê bao có thông tin chưa chính xác, số lượng người đổ đến điểm giao dịch của nhà mạng để xác nhận cũng như chuyển đổi thông tin ngày càng đông.

Một nhân viên điểm giao dịch của Viettel cho biết, từ ngày nhắn tin thông báo, ngày nào điểm giao dịch cũng đông người đến làm thủ tục và cập nhật thông tin, thậm chí còn đông hơn vào ngày cuối tuần.

Khách hàng đến cập nhật/thay đổi thông tin thuê bao đông đúc tại một điểm giao dịch của Viettel. Ảnh: Anh Vũ
Khách hàng đến cập nhật/thay đổi thông tin thuê bao đông đúc tại một điểm giao dịch của Viettel. Ảnh: Anh Vũ

Khi được hỏi về trường hợp mua sim rác đã đăng ký dưới tên người khác, nhân viên điểm giao dịch của Viettel cho biết, nhà mạng vẫn có cách để kiểm tra xem thông tin thuê bao của khách hàng có phải chính chủ không, nhưng không phải tất cả các thuê bao.

Theo đó, khi người dân đăng ký thông tin làm thẻ Căn cước công dân, nếu số điện thoại người đó cung cấp đang được đứng tên bởi một người khác thì thuê bao đó sẽ được tính là thông tin không chính xác.

Để tránh bị gián đoạn dịch vụ, người dân nên đến các điểm giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng của nhà mạng để cập nhật/thay đổi thông tin thuê bao di động của mình trước ngày 31.3.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Không nắm thông tin, người dùng sẽ hoang mang nếu phát hiện sim bị khoá

Anh Vũ |

Những người không biết về thông tin về chuẩn hoá thông tin di động sẽ hoang mang nếu bỗng phát hiện ra bị khoá sim. Nó cũng sẽ gây khó khăn cho những người lớn tuổi.

Trước ngày khoá sim, thời điểm nở rộ các cuộc gọi lừa đảo

Anh Vũ |

Lợi dụng thông tin các thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư có thể bị khoá sim một chiều từ ngày 31.3, nhiều đối tượng đã giả mạo Cục Viễn thông để gọi điện thoại lừa đảo hòng chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Những trường hợp sẽ bị khoá SIM sau ngày 31.3

Anh Vũ |

Nhiều người dùng tỏ ra hoang mang vì không biết thông tin đăng ký số thuê bao của họ đã dùng lâu năm liệu có chuẩn, có phải đối diện nguy cơ bị khoá SIM hay không.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam bầu nhân sự mới

Hữu Long |

Chiều 12.4, tại Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Không nắm thông tin, người dùng sẽ hoang mang nếu phát hiện sim bị khoá

Anh Vũ |

Những người không biết về thông tin về chuẩn hoá thông tin di động sẽ hoang mang nếu bỗng phát hiện ra bị khoá sim. Nó cũng sẽ gây khó khăn cho những người lớn tuổi.

Trước ngày khoá sim, thời điểm nở rộ các cuộc gọi lừa đảo

Anh Vũ |

Lợi dụng thông tin các thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư có thể bị khoá sim một chiều từ ngày 31.3, nhiều đối tượng đã giả mạo Cục Viễn thông để gọi điện thoại lừa đảo hòng chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Những trường hợp sẽ bị khoá SIM sau ngày 31.3

Anh Vũ |

Nhiều người dùng tỏ ra hoang mang vì không biết thông tin đăng ký số thuê bao của họ đã dùng lâu năm liệu có chuẩn, có phải đối diện nguy cơ bị khoá SIM hay không.