Công nghệ Trung Quốc: Robot làm trợ giảng tại trường mầm non

Phong Lâm |

Trung Quốc mới đây cho ra một sáng tạo công nghệ mới – chú robot Keeko cao chỉ 45cm và nặng 45kg, có triển vọng phát triển rộng khắp cả nước, làm trợ giảng tại các trường mầm non.

Hãng TASS ngày 16.8 đưa tin, trong các trường mẫu giáo trên khắp Trung Quốc, các mô hình robot Keeko đang được đưa vào như là phương tiện giảng dạy để kích thích tâm trí và tạo ấn tượng đối với các em nhỏ.

Với sự giúp đỡ của “người trợ giúp bé nhỏ”, cô giáo Yang Huizhen đang giảng dạy tại một trường mầm non thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã cho cả lớp thấy được tầm quan trọng của việc tái chế.

Trước khi bắt đầu bài học, cô Yang tải thông tin lên ổ đĩa của Keeko về việc đưa chất thải vào thùng chưa bên phải.

“Tại sao có 4 thùng rác với các màu khác nhau trong trường mẫu giáo của chúng ta?”, chú robot nhỏ hỏi lũ trẻ. Ngay lập tức, những cánh tay giờ lên hào hứng trả lời câu hỏi.

“Tôi nghĩ rằng, những con robot sẽ cướp mất việc làm của giáo viên nhưng lo lắng của tôi hóa ra là không cần thiết, bởi vì chúng sẽ là những người trợ giảng hiệu quả”, cô Yang nói.

Chú robot Keeko (Trung Quốc), công nghệ sáng tạo mới được ứng dụng tại các trường mầm non - Ảnh: TASS
Chú robot Keeko (Trung Quốc), công nghệ sáng tạo mới được ứng dụng tại các trường mầm non - Ảnh: TASS

Được biết, Keeko là sản phẩm trí tuệ của công ty công nghệ robot Keeko (Xiamen). Robot này giống như từ bộ phim rất thành công của Pixar năm 2008 với một chú robot có chỉ số IQ của một đứa trẻ 5 tuổi và được lập trình để tương tác với trẻ em ở trường mẫu giáo.

Theo thống kê, hiện nay mô hình robot Keeko này đã được triển khai tại 672 trường mẫu giáo trên toàn Trung Quốc.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.