SCMP đưa tin, Mobile Aloha, được xây dựng bởi hai nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính đến từ Trung Quốc, là một hệ thống robot hai tay, có thể được người dùng điều khiển từ xa hoặc tự hoạt động. Robot này có thể nấu tôm, rửa chảo, nhấc ly rượu và lau bàn với tỉ lệ thành công ít nhất là 80%.
Theo Zipeng Fu, người đồng chủ trì dự án với Tony Zhao, phải mất 3 tháng để phát triển robot. Fu và Zhao cũng là nghiên cứu sinh tại Google DeepMind, một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Google.
Fu cho biết, họ phải giải quyết cả thách thức về phần cứng và phần mềm. Để tiết kiệm chi phí, họ tự lắp ráp máy. Mục tiêu là tạo ra một robot có thể “hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp ở nhà hoặc văn phòng mà trước đây không thể thực hiện được”.
Nhóm nghiên cứu cho biết robot có thể đi với tốc độ 1,42 mét mỗi giây, gần tương đương với tốc độ của con người, đạt tới độ cao 2 mét và cánh tay có thể vươn xa tới một mét.
Khi nói đến phần mềm, bộ đôi này đã áp dụng “cách tiếp cận AI dựa trên dữ liệu, sử dụng dữ liệu trình diễn của con người để dạy cho robot” thay vì cách truyền thống là “rất nhiều lập trình và điều chỉnh thủ công” vốn không thể mở rộng được.
Chi phí chế tạo robot này là 32.000 USD. Tuy nhiên, nhóm tác giả “hiện không có bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào” với mô hình robot này.
Khi dân số toàn cầu già đi, robot gia đình dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nhà thông minh. Theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, thị trường ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ gần 20% hàng năm, từ 8,6 tỉ USD trong năm nay lên 22,5 tỉ USD vào năm 2029.
Những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đã đặt cược lớn vào lĩnh vực này. Vào năm 2021, nhà bán lẻ trực tuyến Amazon.com của Mỹ đã giới thiệu Astro, một robot gia đình trị giá gần 1.000 USD được thiết kế để giám sát ngôi nhà.
Gã khổng lồ điện tử Nhật Bản Sony đã ra mắt thế hệ chú chó robot Aibo mới nhất vào năm 2018, với giá khoảng 2.900 USD.