Cách mới để kiểm soát trang “Dành cho bạn” trên TikTok

Khánh Ly |

TikTok có cấp độ kiểm soát mới đối với trang “Dành cho bạn” với người dùng.

Theo The Verge, công ty đã thông báo rằng người dùng có thể lựa chọn loại bỏ các từ hoặc thẻ bắt đầu bằng # cụ thể mà họ không muốn thấy trong TikTok của mình, ứng dụng sẽ tự động lọc chúng ra.

Cụ thể, khi bạn không còn muốn xem các video DIY (Do It Yourself) nữa, hoặc không muốn hiển thị các video hướng dẫn nấu ăn, bộ lọc tự động này sẽ giúp bạn ẩn những dữ liệu này đi.

Hơn thế nữa, TikTok còn dự định triển khai thêm hai công cụ lọc và kiểm duyệt tự động mới. 

Bên cạnh đó, những video nội dung không quá hay nhưng lại có số lượng cực kỳ lớn (mọi người hay gọi đó là xu hướng) đang được TikTok kiểm soát chặt chẽ và để mắt đến hơn.

TikTok đưa ra lời giải thích nguyên nhân đằng sau nó là do không phải trend nào cũng tốt, cũng đẹp, và những nội dung tiêu cực như mốt ăn kiêng, trầm cảm và những thứ tương tự nên tránh hiển thị chúng nhiều lần cho người dùng. 

Và đây cũng là lý do chính để TikTok phát triển thêm tính năng kiểm soát mới. Được biết, TikTok lên kế hoạch điều này trong một thời gian dài và đã sẵn sàng triển khai.

Khi người dùng thế hệ Z ngày càng đăng nhiều những loại nội dung có “hại” thì điều mà mọi ứng dụng xã hội phải nắm chắc là sự tương tác và trải nghiệm nội dung của họ.

Điều đó cũng góp phần tạo nên “thành công” thực sự cho nền tảng ngoài những lượt xem và lượt thích “ảo”.

Trên thực tế, nhiều người dùng vẫn chưa biết được sức ảnh hưởng to lớn của TikTok đối với đời sống ngày nay. Nên cũng khá đáng mừng khi thấy TikTok đã thay đổi, cấp nhật và cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn đối với nguồn cấp dữ liệu của họ.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

TikTok hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ với chương trình 'Follow Me'

Khánh Ly |

TikTok đã tiết lộ một dự án mới mang tên “Follow Me” giúp các doanh nghiệp nhỏ tự tiếp thị tốt hơn trên nền tảng.

TikTok tiếp tục bị kiện vì "thử thách bất tỉnh" gây chết người

Anh Vũ |

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, thuật toán của TikTok đã khiến con cái họ thấy những thử thách chết người.

TikTok sẽ hạn chế người dùng dưới 18 tuổi xem livestream

Yến Hồng |

Công nghệ - Ông lớn mạng xã hội TikTok được cho là đang thử nghiệm một tính năng mới nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tham gia vào các buổi phát sóng trực tiếp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TikTok hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ với chương trình 'Follow Me'

Khánh Ly |

TikTok đã tiết lộ một dự án mới mang tên “Follow Me” giúp các doanh nghiệp nhỏ tự tiếp thị tốt hơn trên nền tảng.

TikTok tiếp tục bị kiện vì "thử thách bất tỉnh" gây chết người

Anh Vũ |

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, thuật toán của TikTok đã khiến con cái họ thấy những thử thách chết người.

TikTok sẽ hạn chế người dùng dưới 18 tuổi xem livestream

Yến Hồng |

Công nghệ - Ông lớn mạng xã hội TikTok được cho là đang thử nghiệm một tính năng mới nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tham gia vào các buổi phát sóng trực tiếp.