CEO Apple Tim Cook trăn trở trước xu hướng làm việc từ xa

Diễm Quỳnh |

CEO Apple, Tim Cook cho rằng, dù công ty đã có hai năm thử nghiệm mô hình làm việc từ xa nhưng hình thức này vẫn chưa thực sự hoàn thiện.

Tại sự kiện “Time 100” vừa qua, khi được hỏi về những thay đổi lớn nhất đang diễn ra ở nơi làm việc của Apple, Tim Cook cho biết: "Có thể nói, chúng tôi đang tiến hành mọi loại thử nghiệm vì không biết cách nào tối ưu. Chúng tôi cố gắng thử cả cách làm việc từ xa và làm tại công ty. Sau đó tìm điểm chung để có thể tận dụng tối đa hiệu quả".

Cook cho biết thêm ông thích sự ngẫu nhiên trong các cuộc họp trực tiếp và ông muốn gặp mặt để trao đổi vấn đề trong một số trường hợp cụ thể. Theo ông, ngoại trừ việc có một số khác biệt nhỏ, tương tác ảo không thua kém gì tương tác trực tiếp.

Ngoài ra, CEO Apple còn tiết lộ công ty đang sử dụng hai ứng dụng họp trực tuyến là Zoom và Webex. Giám đốc điều hành Apple cho rằng mấu chốt của vấn đề là tìm ra một mô hình tận dụng được thế mạnh của cả tương tác trực tiếp và tương tác ảo. Ông cho rằng: "Xuất phát điểm có thể sai, nhưng chúng ta sẽ thực hiện các bước chỉnh sửa để hoàn thiện".

Trong khi Meta, Google và Amazon xem xét cho một số nhóm nhân viên làm từ xa lâu dài, chính sách làm việc của Apple được đánh giá là nghiêm ngặt hơn. Cụ thể, Apple yêu cầu tất cả nhân viên phải đến văn phòng ít nhất ba ngày mỗi tuần từ 23.5.

Đáp lại chính sách này của Apple, một số nhân viên đã bày tỏ ý kiến phản đối. Một người bình luận trên Blind, ứng dụng cho phép nhân viên các công ty lớn thảo luận bán ẩn danh: "Tôi không có ý định quay lại làm tại văn phòng của Apple".

Tim Cook tại sự kiện “Time 100“. Ảnh: Time
Tim Cook tại sự kiện “Time 100“. Ảnh: Time

Trong khi đó, vào tháng trước, Ian Goodfellow, một quản lý cấp cao ở mảng machine learning của Apple đã công khai chỉ trích chính sách và rời công ty sau đó. Ian Goodfellow cho rằng hình thức làm việc linh hoạt mới là chính sách tốt nhất.

Trong thông báo vào tháng 3 vừa qua, Tim Cook thừa nhận có một số nhân viên không muốn trở lại văn phòng làm việc. Cook cho biết: "Nhiều người trong số các bạn đã mong đợi việc quay lại làm việc tại trụ sở trong một khoảng thời gian dài.

Đây chính là cột mốc quan trọng và là dấu hiệu tích cực cho thấy chúng ta có thể gắn kết hơn với đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có một số xem cột mốc này là thay đổi đáng lo ngại”.

Cùng nêu quan điểm về vấn đề này, trước đó Elon Musk đã bày tỏ thái độ cứng rắn đối với vấn đề làm việc từ xa, hoàn toàn trái ngược với một số công ty công nghệ lớn khác như Facebook, Twitter, Salesforce và Slack. Cụ thể Elon Musk đã đưa ra tối hậu thư cho tất cả nhân viên trong công ty của Tesla và SpaceX rằng phải dành tối thiểu 40 giờ mỗi tuần trong văn phòng hoặc rời khỏi công ty.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp đặc biệt buộc phải làm từ xa, Elon Musk cũng sẽ xem xét. Ông chia sẻ: “Nếu có người mang tới những đóng góp đặc biệt mà không thể tới văn phòng, tôi sẽ trực tiếp phê duyệt những trường hợp ngoại lệ đó”.

CEO Apple đã từ chối trả lời khi được hỏi về những bước tiến trong việc phát triển kính thực tế ảo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh công nghệ này có thể giúp tăng cường kết nối giữa mọi người với nhau trong tương lai, nhưng sẽ không thay thế được các tương tác trực tiếp.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Ranh giới cho các thiết bị của Apple sau khi ra mắt iOS 16

Bạch Dương (Theo Digitaltrends) |

Trong Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC), Apple đã giới thiệu iOS 16 – thế hệ hệ điều hành tiếp theo của hãng. Mặc dù, hiện tại, iOS 16 chỉ có sẵn dưới dạng beta (bản thử nghiệm) nhưng bản mới phát hành này có nhiều tính năng cải tiến thú vị và hấp dẫn.

Apple ra mắt ứng dụng quản lý nhà thông minh mới

Linh Chi |

Bên cạnh các trọng tâm của WWDC như iOS 16, iPadOS và MacBook Air, Apple còn mang tới một ứng dụng quản lý nhà thông minh "như mơ" với nhiều người.

Những thiết bị trở nên lỗi thời sau sự kiện của Apple

Diễm Quỳnh (theo the verge) |

Apple sẽ chỉ hỗ trợ iOS 16 cho các dòng iPhone 8 trở lên, đồng nghĩa với việc iPhone 6, 7 và SE đầu tiên sẽ không còn được hỗ trợ trên hệ điều hành mới nhất nữa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ranh giới cho các thiết bị của Apple sau khi ra mắt iOS 16

Bạch Dương (Theo Digitaltrends) |

Trong Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC), Apple đã giới thiệu iOS 16 – thế hệ hệ điều hành tiếp theo của hãng. Mặc dù, hiện tại, iOS 16 chỉ có sẵn dưới dạng beta (bản thử nghiệm) nhưng bản mới phát hành này có nhiều tính năng cải tiến thú vị và hấp dẫn.

Apple ra mắt ứng dụng quản lý nhà thông minh mới

Linh Chi |

Bên cạnh các trọng tâm của WWDC như iOS 16, iPadOS và MacBook Air, Apple còn mang tới một ứng dụng quản lý nhà thông minh "như mơ" với nhiều người.

Những thiết bị trở nên lỗi thời sau sự kiện của Apple

Diễm Quỳnh (theo the verge) |

Apple sẽ chỉ hỗ trợ iOS 16 cho các dòng iPhone 8 trở lên, đồng nghĩa với việc iPhone 6, 7 và SE đầu tiên sẽ không còn được hỗ trợ trên hệ điều hành mới nhất nữa.