Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Hàng hải thật sự có bản lĩnh

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 22.9, phát biểu tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - đánh giá các cấp Công đoàn trong Tổng Công ty đã góp phần không nhỏ vào những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của Tổng Công ty trong 5 năm qua.

Ông Lê Anh Sơn cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn trong tổng công ty đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp; thu hút ngày càng đông CNVCLĐ tham gia vào các phong trào, hoạt động công đoàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ.

Ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thực hiện hiệu quả chức năng tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa; quyết liệt trong thực hiện các chức năng cốt lõi của mình thông qua việc tham gia với chuyên môn xây dựng nội quy, quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời cùng với Tổng Công ty đề xuất, kiến nghị về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là cho đội ngũ thuyền viên - đối tượng lao động đặc thù của ngành Hàng hải.

Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động ngày càng thiết thực hơn, gắn với mục tiêu sản xuất kinh doanh, tập trung vào những vấn đề mà doanh nghiệp, người lao động quan tâm hoặc đang còn yếu, thiếu, hạn chế để khắc phục, làm tốt hơn, đặc biệt là với các phong trào của Tổng Công ty đã mang lại hiệu quả thực sự thiết thực cho doanh nghiệp và Tổng Công ty.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn trong toàn Tổng Công ty quan tâm thực hiện thông qua những chương trình, hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Chương trình Mái ấm Công đoàn, Tháng hành động vì trẻ em, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn…

Ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới của Tổng Công ty, cùng với yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ mang lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức cho đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn… Do đó, các đại biểu tham dự đại hội cần nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, thật thấu đáo, tâm huyết những vấn đề của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn sắp tới.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh thực hiện chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, đi vào thực chất như tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở… góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá mà đại hội đã đề ra, đó là: tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng bám sát với nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp, ngành và gắn với vị trí các nội dung công việc của mỗi NLĐ, có hình thức khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, minh bạch đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua…

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thật sự có bản lĩnh, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, uy tín, đặc biệt là có khả năng tập hợp, dẫn dắt đoàn viên, NLĐ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đồng hành với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất kinh doanh, chăm lo cho NLĐ.

Hà Anh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Học thêm chèn vào lịch học chính, phụ huynh có dám không đăng kí?

Nhóm PV |

Nhiều trường học chèn lịch học thêm, dạy thêm vào giờ học chính, khiến phụ huynh rơi vào thế khó, buộc phải đăng kí cho con.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông

Song Minh |

Vùng áp thấp được phát hiện cách Infanta, Quezon, Philippines 125 km về phía đông đông bắc.

Trung Quốc kỳ vọng đón hàng chục triệu khách trong Đại hội ASIAD 19

Ý Yên |

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) sẽ tạo cú hích cho hoạt động tiêu dùng, giao thông, khách sạn, các điểm tham quan du lịch… của Hàng Châu cùng những thành phố đồng chủ nhà ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Khai mạc ASIAD 19: Vì một nền thể thao Việt Nam mạnh mẽ

HOÀI VIỆT |

Hôm nay (23.9), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) chính thức diễn ra tại Sân vận động Olympic Hàng Châu.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.