Công đoàn ngành Hàng hải đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động trọng tâm

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo sát sao các công đoàn cơ sở trực thuộc về hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác tài chính công đoàn, đảm bảo được các nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động trọng tâm trong toàn hệ thống Công đoàn Tổng Công ty.

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, thực hiện Chương trình số 740/CTr-TLĐ ngày 22.7.2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng Kế hoạch số 494/KH-CĐHHVN ngày 14.8.2020 về "Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”.

Cùng với đó Công đoàn Tổng Công ty đã đưa ra chỉ tiêu thực hiện Chương trình: Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Tổng Công ty cũng đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về trích nộp, phân phối, chi tiêu tài chính công đoàn; thực hiện nộp nghĩa vụ về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầy đủ; thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn.

Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc thực hiện thu kinh phí công đoàn tập trung qua một tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

“Điều này đã giúp các công đoàn cơ sở chủ động nguồn tài chính để thực hiện hiệu quả, kịp thời các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn” - ông Lê Phan Linh cho hay.

Ngoài ra, hàng năm, Công đoàn Tổng Công ty còn hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính công đoàn; chỉ đạo Công đoàn các cấp nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, chi tiêu đúng mục đích, dành nhiều kinh phí chi cho hoạt động chăm lo, phong trào, tuyên truyền pháp luật, công tác đào tạo cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, bảo vệ CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, thực hành tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực cho người lao động.

Về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn đã được Công đoàn Tổng Công ty hướng về công đoàn cơ sở. Theo đó, từ năm 2022, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính tại Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tiến hành kiểm tra 30 Công đoàn cơ sở về việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn

Hà Anh |

Căn cứ các quy định về công tác tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài chính, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xây dựng các văn bản chỉ đạo đồng bộ từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến các công đoàn cơ sở trong hệ thống.

Tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành NN&PTNT |

Bắc Giang - Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về một số quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu chí và quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở cho 60 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán các công đoàn cơ sở.

Cuối tuần sống chậm, tận hưởng mùa thu Sa Pa

Linh Boo |

Tháng 9, Sa Pa khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào độ thu hoạch, hài hòa với sắc xanh trong của bầu trời mùa thu.

Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 43 độ C

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân Thủ đô trải qua thời tiết nắng nóng, oi bức như đang trong mùa hè. Nhiệt độ ghi nhận ngoài trời lúc 13h30 ngày 22.9 vượt ngưỡng 43 độ C.

Một văn bản của Hà Nội có tới 5 sai sót phải đính chính

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều lỗi sai sót phải đính chính trong văn bản của UBND TP Hà Nội liên quan đến các nghị định, quyết định của Chính phủ.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Khánh thành trụ sở Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Thơ Tuấn |

Sáng 22.9, tại thành phố Đồng Hới, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cơ sở 2 tại Quảng Bình.

Kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính tại Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tiến hành kiểm tra 30 Công đoàn cơ sở về việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn

Hà Anh |

Căn cứ các quy định về công tác tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài chính, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xây dựng các văn bản chỉ đạo đồng bộ từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến các công đoàn cơ sở trong hệ thống.

Tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành NN&PTNT |

Bắc Giang - Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về một số quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu chí và quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở cho 60 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán các công đoàn cơ sở.