Xây dựng CĐCS vững mạnh để thu hút người lao động gia nhập Công đoàn

Linh Nguyên |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên, Hà Nội là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong phát triển đoàn viên. Từ năm 2018 - 2022 đã phát triển được 7.737 đoàn viên mới và thành lập được 139 CĐCS.

Trong 5 năm gần đây, LĐLĐ quận luôn quan tâm thành lập CĐCS theo phương thức mới: NLĐ tự nguyện lập ban vận động thành lập CĐCS; qua đó đã hướng dẫn NLĐ của 34 doanh nghiệp thành lập CĐCS. Kinh nghiệm cho thấy, xác định thu hút, tập hợp được NLĐ đến với tổ chức Công đoàn thì nhiệm vụ quan trọng là cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Cùng với việc phát triển về số lượng, LĐLĐ quận chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động CĐCS. Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút, tập hợp NLĐ vào tổ chức Công đoàn. LĐLĐ quận Long Biên hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tích cực bám sát CĐCS để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động; tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động đảm bảo sát thực, phù hợp với thực tiễn của CĐCS và nhu cầu của đoàn viên, NLĐ. Qua đó đã thu hút đoàn viên, NLĐ quan tâm tới tổ chức Công đoàn nói chung và CĐCS nói riêng tạo thuận lợi hơn trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

LĐLĐ quận tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW đến đội ngũ cán bộ CĐCS. Đây chính là các cơ sở quan trọng góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Vì vậy kết quả công tác xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm tỉ lệ đều tăng: CĐCS vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ) đạt từ 70% - 80%, trong đó CĐCS khối hành chính sự nghiệp đạt trên 95%, CĐCS ngoài Nhà nước đạt trên 65%.

Điều quan trọng ở đây là LĐLĐ quận hoạt động với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở” đặc biệt lựa chọn hoạt động tập trung, lựa chọn trọng điểm để chỉ đạo có tính đột phá; luôn luôn đổi mới, sáng tạo để không nhàm chán cho cơ sở và đoàn viên cũng như NLĐ.

Nhiều hoạt động được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở và được đoàn viên, NLĐ đánh giá cao như: “CĐ đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; vì việc làm đời sống của NLĐ”, “Mỗi CĐCS - Một lợi ích đoàn viên”, chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ”, “Điều ước đoàn viên”, Xây dựng các “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân”.

Thực tế tại quận Long Biên cũng đã chứng minh nơi nào có tổ chức CĐ thì nơi đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định hơn, NLĐ yên tâm, phấn khởi, gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cháy dữ dội tại quận Long Biên, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Khánh An |

Hà Nội - Tiếng nổ lớn phát ra và ngọn lửa đã bốc lên dữ dội tại khu vực ngõ Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Làn khói đen của đám cháy bốc lên cao hàng chục mét.

2.000 phiếu mua miễn phí hàng Tết sẽ được phát cho NLĐ quận Long Biên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Điểm nhấn trong các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên là sẽ phát hành 2.000 phiếu mua hàng miễn phí, mỗi phiếu giá trị 200.000 đồng, để đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua sắm quà Tết.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp nhận Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận một Công đoàn cơ sở được chuyển giao từ Liên đoàn Lao động quận Đống Đa.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Trúng 11 tờ vé số, chủ nhân đến tiệm vàng đổi mấy bao tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu xác nhận, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16.1, với tổng giá trị 24 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế).

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cháy dữ dội tại quận Long Biên, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Khánh An |

Hà Nội - Tiếng nổ lớn phát ra và ngọn lửa đã bốc lên dữ dội tại khu vực ngõ Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Làn khói đen của đám cháy bốc lên cao hàng chục mét.

2.000 phiếu mua miễn phí hàng Tết sẽ được phát cho NLĐ quận Long Biên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Điểm nhấn trong các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên là sẽ phát hành 2.000 phiếu mua hàng miễn phí, mỗi phiếu giá trị 200.000 đồng, để đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua sắm quà Tết.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp nhận Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận một Công đoàn cơ sở được chuyển giao từ Liên đoàn Lao động quận Đống Đa.