Trúng 11 tờ vé số, chủ nhân đến tiệm vàng đổi mấy bao tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu xác nhận, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16.1, với tổng giá trị 24 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế).

Ông Nguyễn Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu - cho biết: “Công ty trả thưởng 11 vé số trúng cho một khách hàng. Vé số trúng còn lại là của một khách hàng khác. Tất cả đều đã được trả thưởng”.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một khách hàng ở tỉnh Kiên Giang đã trúng 11 tờ vé số độc đắc có dãy số 432494 mở thưởng ngày 16.1, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu phát hành. Khánh hàng này sau khi trúng thưởng đã mang vé số đến một tiệm vàng tại tỉnh Kiên Giang để đổi tiền thưởng.

Sau khi thông tin đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đã chúc mừng và “xin vía” may mắn từ vị khách hàng nêu trên.

Theo đại diện tiệm vàng K.B ở tỉnh Kiên Giang, người có vé số trúng độc đắc không phải nhân viên của tiệm vàng như nhiều người chia sẻ. Tiệm chỉ hỗ trợ khách hàng giải ngân 11 tờ đặc biệt với số tiền 19,8 tỉ đồng chứ không phải 12 tờ như bài đăng trên mạng xã hội. Người đại diện tiệm vàng cũng chúc mừng khách hàng, đồng thời cho rằng, lâu lắm tại Kiên Giang mới có người trúng đến 11 tờ giải đặc biệt.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Khởi tố 2 cựu Phó Chủ tịch huyện ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Võ Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Trận - cựu Phó Chủ tịch huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - bị khởi tố vì liên quan đến dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Căn nhà gần 20 năm án ngữ đường vào trung tâm Bạc Liêu đã giao mặt bằng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 26.12, bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu - cho biết hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường đã đồng ý bàn giao mặt bằng để địa phương thi công tuyến đường vào trung tâm thành phố.

Bạc Liêu tiêu hủy hơn 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 26.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không xác định được chủ sở hữu.

Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đất đai

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 23.12, tại tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác thành viên Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng và xuất nhập khẩu tháng 12 và cả năm 2023.

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Khởi tố 2 cựu Phó Chủ tịch huyện ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Võ Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Trận - cựu Phó Chủ tịch huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - bị khởi tố vì liên quan đến dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Căn nhà gần 20 năm án ngữ đường vào trung tâm Bạc Liêu đã giao mặt bằng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 26.12, bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu - cho biết hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường đã đồng ý bàn giao mặt bằng để địa phương thi công tuyến đường vào trung tâm thành phố.

Bạc Liêu tiêu hủy hơn 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 26.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không xác định được chủ sở hữu.

Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đất đai

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 23.12, tại tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác thành viên Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng và xuất nhập khẩu tháng 12 và cả năm 2023.