Vui, vì được tăng ca

Phương Ngân |

Nhiều công nhân phấn khởi khi hay tin Nghị quyết tăng giờ làm thêm được thông qua.

“Mới đây đọc báo thấy được tăng ca 60h/tháng công nhân công ty tôi ai cũng vui mừng vì sẽ có thêm tiền” - chị Lâm Thị Bích Hạnh, công nhân Công ty Pouyuen phấn khởi nói.

Vợ chồng chị Hạnh và 2 con rời quê Bạc Liêu lên TPHCM sinh sống và làm việc đã 9 năm nay. Cách đây mấy năm chồng chị đi làm gặp tai nạn mất một bên tay, giờ chỉ làm bảo vệ, lương tháng không nhiều. Chị Hạnh làm công nhân đã 9 năm nay nhưng nếu không tăng ca chỉ nhận được 7,4 triệu đồng/tháng, với mức lương này chỉ đủ để lo cho 2 đứa con ăn học, chưa tính nhiều chi phí khác. “Nếu được tăng ca thêm nhiều giờ hơn thì tôi sẽ kiếm được thêm tiền, không phải đi làm thêm ở bên ngoài nữa” - chị Hạnh bộc bạch.

Cách phòng trọ chị Hạnh không xa, chị Hoàng Thị Oanh, 40 tuổi, quê ở Thái Bình. Chị Oanh chia sẻ: “Đi làm công nhân ai cũng mong muốn được tăng ca để có thêm tiền, nay nghe được tăng giờ làm thêm tôi thấy rất mừng vì như thế cuộc sống sẽ thoải mái hơn”.

“Tôi làm ở Công ty Freetrend, từ sau Tết đến nay công ty tôi không tăng ca. Lương không tăng ca chỉ được hơn 5 triệu đồng/tháng, trong khi tiền trọ 1,5 triệu đồng, tiền gửi 2 đứa con 3 triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, thuốc men thì tiền lương không thấm vào đâu. Mong rằng chúng tôi sẽ sớm được tăng ca trở lại để có tiền trang trải cuộc sống” - chị Nguyễn Thị Hảo, quê Nghệ An ngồi trước phòng trọ tại phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức tính toán.

Căn nhà trọ tại phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức là nơi sinh sống của hai vợ chồng chị Huỳnh Tú Trinh, công nhân Công ty Freetrend, KCX Linh Trung II cùng hai con, đứa con nhỏ học lớp 4, đứa con lớn học lớp 11. Chị mong muốn đi làm được tăng ca để có tiền lo cho con ăn học. “Hy vọng sắp tới công ty sẽ được tăng ca trở lại để tôi có tiền lo cho các con. Đời mình đã khổ không được ăn học thì mình phải cố gắng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn để sau này nó không khổ như mình” - chị Trinh phân trần.

Đa số công nhân đều mong muốn được tăng giờ làm thêm để thu nhập có thể cân bằng cuộc sống nhưng đó không phải là giải pháp duy nhất và lâu dài, bởi lẽ công nhân cũng cần có thời gian để tái tạo sức lao động. “Về lâu dài cần phải có giải pháp nào đó để cải thiện thu nhập của công nhân hoặc tăng mức lương tối thiểu để có thể đảm bảo được đời sống của công nhân, lao động trong bối cảnh vật giá liên tục tăng cao như hiện nay” - chị Trinh nói.

TS Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN): Việc nới trần làm thêm trong tháng là trên tinh thần chung tay, chung sức với Chính phủ, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo tôi, đây chỉ là giải pháp tạm thời, ngắn hạn, không kéo dài quá 12 tháng; về lâu dài phải theo hướng tiến bộ và bền vững là giảm giờ làm việc. Giảm giờ làm là xu hướng chung của quốc tế, phù hợp với các điều kiện, điều khoản khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại, các công ước quốc tế về lao động. Xu hướng giảm giờ làm mới góp phần tăng năng suất lao động, khiến doanh nghiệp đầu tư về công nghệ, kỹ thuật để sản lượng được nhiều hơn.  Bảo Hân (ghi)


Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nhiệt độ tăng cao, chỉ số UV báo động đỏ, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Những ngày tháng 3, nắng nóng và chỉ số tia UV tại thành phố liên tục ở ngưỡng cao. Do đó, nhiều người làm việc ngoài trời hay lưu thông trên đường đều cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.

Lương tăng ca thấp, người lao động không mặn mà

Phương Linh |

Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phục hồi sản xuất và tăng đơn hàng trở lại. Đa số doanh nghiệp tổ chức tăng ca để đảm bảo đơn hàng, tuy nhiên người lao động lại không mặn mà bởi lương tăng ca quá thấp.

“Công nhân đi xin việc đều hỏi, công ty có tăng ca không?”

Đinh Văn |

Trong bối cảnh “bão giá” khiến chi phí cuộc sống tăng cao, nhiều công nhân mong muốn tăng ca để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Doanh nghiệp cũng cho rằng cần ‘’nới’’ trần quy định giờ làm thêm tối đa để có thể bù đắp những tháng nghỉ dịch và thúc đẩy sản xuất phục hồi kinh tế. Tăng ca là phù hợp cho cả công nhân và doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM nhiệt độ tăng cao, chỉ số UV báo động đỏ, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Những ngày tháng 3, nắng nóng và chỉ số tia UV tại thành phố liên tục ở ngưỡng cao. Do đó, nhiều người làm việc ngoài trời hay lưu thông trên đường đều cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.

Lương tăng ca thấp, người lao động không mặn mà

Phương Linh |

Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phục hồi sản xuất và tăng đơn hàng trở lại. Đa số doanh nghiệp tổ chức tăng ca để đảm bảo đơn hàng, tuy nhiên người lao động lại không mặn mà bởi lương tăng ca quá thấp.

“Công nhân đi xin việc đều hỏi, công ty có tăng ca không?”

Đinh Văn |

Trong bối cảnh “bão giá” khiến chi phí cuộc sống tăng cao, nhiều công nhân mong muốn tăng ca để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Doanh nghiệp cũng cho rằng cần ‘’nới’’ trần quy định giờ làm thêm tối đa để có thể bù đắp những tháng nghỉ dịch và thúc đẩy sản xuất phục hồi kinh tế. Tăng ca là phù hợp cho cả công nhân và doanh nghiệp.