Vui buồn thưởng lễ Quốc khánh 2.9

Mạnh Cường |

Lễ Quốc khánh 2.9, nhiều công nhân vui mừng vì được nhận tiền thưởng dù ít ỏi, cũng có người chạnh lòng vì không có thưởng nhưng vẫn được công ty động viên.

Chị Nguyễn Thị Hân (26 tuổi) - công nhân tại một công ty may mặc ở huyện Xuân Trường, Nam Định cho biết - làm ở công ty 2 năm, ngày lễ Quốc khánh 2.9 công nhân không có thưởng nhưng ban lãnh đạo công ty cũng đã động viên rất nhiều.

Ở công ty chị, công nhân được nhận thưởng vào 2 đợt: nhận hiện vật vào ngày Tết Dương lịch; dịp Tết Âm lịch sẽ được nhận tiền thưởng bằng 2 tháng lương.

Gần 2 tháng nay, công ty ít việc, nhóm công nhân như chị Hân không được tăng ca. Tháng 7 thu nhập của chị hơn 8 triệu đồng/tháng, tháng 8 còn 5,5 triệu đồng. Đây cũng là lý do ngày lễ gia đình chị sẽ không đi chơi xa.

Nhiều công nhân ngậm ngùi, chạnh lòng vì không có thưởng Lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh minh họa: Mạnh Cường.
Nhiều công nhân ngậm ngùi, chạnh lòng vì không có thưởng Lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh minh họa: Mạnh Cường.

“Tôi tính ra biển chơi vì cách nhà 15km, phương tiện xe máy tự túc, ăn uống cũng không tốn bao nhiêu. Nếu lên Hà Nội gia đình 3 người đã tốn 600.000 đồng tiền xe, chưa kể tiền phòng nghỉ, ăn uống. Mọi thứ trên thủ đô rất đắt đỏ, nếu đi chơi 2 ngày ít nhất cũng phải tốn 2 triệu đồng” - chị Hân nói.

Do vậy, chị Hân quyết định lựa chọn kỳ nghỉ tiết kiệm nhưng vẫn ấm cúng.

Chị Phạm Thị Lý (37 tuổi) - công nhân tại khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai cho biết, năm nay khó khăn, công ty không có thưởng cho công nhân vào ngày 2.9.

Có chút chạnh lòng, chị Lý vẫn thấy được an ủi vì được làm việc trong công ty lớn, phúc lợi cũng khá tốt.

Không có thưởng lễ, thu nhập thấp nên chị Lý chẳng dám đặt vé về quê thăm các con. Ảnh: NVCC.
Không có thưởng lễ, thu nhập thấp nên chị Lý chẳng dám đặt vé về quê thăm các con. Ảnh: NVCC.

Những năm trước, thu nhập trung bình của chị Lý ở mức 10 triệu đồng mỗi tháng. Từ tháng 3.2023, công ty đã cho công nhân chỉ làm giờ hành chính để cầm cự do thiếu đơn hàng, tiền lương giảm còn 5,5 - 7 triệu/tháng.

Lễ này không có thưởng, thu nhập thấp nên chị Lý chẳng dám đặt vé về quê Bắc Giang thăm các con hay đi chơi xa. Hai vợ chồng nữ công nhân lại dặn lòng an ủi nhau bán thịt heo và làm thêm công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Có chăng chỉ đi tham quan, vui chơi tại khu trung tâm thương mại gần nhà.

Chị Phạm Thị Nhung (32 tuổi) công nhân sản xuất túi da tại huyện Nam Trực, Nam Định chia sẻ thưởng lễ 2.9 là 100.000 đồng. Chồng chị không có thưởng lễ 2.9, cả năm công ty chỉ thưởng ngày 30.4 - 1.5, Quốc tế thiếu nhi và Tết Nguyên đán.

“Gia đình tôi 4 người dự định đi khu sinh thái núi Ngăm cách nhà 30km nhưng chi phí ước tính đơn giản cũng tốn gần triệu đồng, xót lắm. Vài ngày nữa các con lại khai giảng năm học mới, bao nhiêu chi phí đè nặng nên tôi đang bàn với chồng hay thôi không đi chơi nữa, cho các con vào nhà bóng chơi, mua thức ăn ngon cả nhà cùng quây quần, vẫn vui vẻ mà lại tiết kiệm” - chị Nhung tâm sự.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Bản tin công đoàn: Doanh nghiệp chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân lễ 2.9

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân chấp nhận sống trong phòng trọ giá rẻ; Hà Nội dự báo cần tuyển từ 120.000 - 140.000 lao động; Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9; Công nhân khu công nghiệp thiếu thốn đời sống văn hoá,...

Xã đội trưởng được tăng trợ cấp hàng tháng lên bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc Văn Quốc hỏi: Trước đây tôi là xã đội trưởng, đang hưởng trợ cấp 2.690.000 đồng/tháng. Theo quy định mới nhất, tôi có thuộc đối tượng được tăng trợ cấp không?

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế

Vân Trang |

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng.

Anh Thơ: Tôi có lý do khi nhiều lần khóc và thổn thức hát về Bác Hồ

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ, nữ ca sĩ nhiều lần khóc khi hát về Bác Hồ. Mỗi khi cất lời hát về Người, trong lòng nữ ca sĩ tràn ngập cảm xúc.

Tài xế ngao ngán, chờ hơn 2 giờ chưa qua được phà Bình Khánh, TPHCM

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Xếp hàng chờ từ 9h, song đến hơn 11h trưa, nhiều tài xế vẫn chưa qua được phà Bình Khánh để về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Vì sao nhiều cá nhân CDC Nghệ An được miễn xử lý hình sự vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Chỉ ra các sai phạm tại CDC Nghệ An khi mua kit test của Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phân hoá vai trò và miễn trách nhiệm hình sự với nhiều cá nhân liên quan.

200 công nhân thi công xuyên lễ đoạn cao tốc đi qua Đồng Nai

ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC |

Đồng Nai - Những ngày nghỉ lễ 2.9, trên công trường gói thầu A7 cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn phía Đông, qua tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài thi công. Hạng mục khó nhất của gói thầu là cầu Thị Vải dài hơn 3 km cũng đã dần lộ diện...

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Bản tin công đoàn: Doanh nghiệp chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân lễ 2.9

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân chấp nhận sống trong phòng trọ giá rẻ; Hà Nội dự báo cần tuyển từ 120.000 - 140.000 lao động; Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9; Công nhân khu công nghiệp thiếu thốn đời sống văn hoá,...

Xã đội trưởng được tăng trợ cấp hàng tháng lên bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc Văn Quốc hỏi: Trước đây tôi là xã đội trưởng, đang hưởng trợ cấp 2.690.000 đồng/tháng. Theo quy định mới nhất, tôi có thuộc đối tượng được tăng trợ cấp không?