Vụ ngừng việc ở Hà Tĩnh: Lãnh đạo Công ty Haivina đang trả lời công nhân

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Liên quan đến vụ ngừng việc của hàng trăm công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, hôm nay (16.2), lãnh đạo công ty này đang trao đổi, trả lời các kiến nghị của công nhân.

Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh xác nhận thông tin trên và bày tỏ tin tưởng sự việc sẽ được tháo gỡ, giữa chủ sử dụng lao động và người lao động sẽ tìm được tiếng nói chung để sớm hoạt động bình thường trở lại.

Trả lời kiến nghị nhóm công nhân có những kiến nghị đầu tiên về tăng lương sau 3 năm làm việc. Ảnh: CĐ.
Trả lời kiến nghị nhóm công nhân có những kiến nghị đầu tiên về tăng lương sau 3 năm làm việc. Ảnh: CĐ.

Về sự việc ngừng việc tại Công ty Haivina chiều hôm qua (15.2), LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh cũng đã có báo cáo. Theo đó, ngày 14.2, công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thực hiện chi trả tiền lương tháng 1 cho người lao động.

Sau khi nhận được phiếu lương, 52 công nhân thuộc đối tượng đủ 3 năm công tác tính đến thời điểm 31.12.2021 không thỏa mãn về tiền lương theo chế độ mới nên đã tập trung về phòng họp yêu cầu ban giám đốc giải thích rõ.

Sau đó, ban giám đốc đã giải thích trực tiếp nhưng công nhân vẫn chưa đồng ý và có 2 ý kiến. Thứ nhất, vì sao những đối tượng đủ 3 năm công tác theo quy định của pháp luật thì tăng 5% lương nhưng trên bảng lương tháng 1 so với lương tháng 12 thì không đủ 5%?

Thứ hai, vì sao những công nhân vào công ty cùng một thời điểm, cùng một cấp bậc tay nghề nhưng phụ cấp lại khác nhau. Sau đó, công ty đã cam kết tiếp nhận 2 nội dung trên và hứa trả lời bằng văn bản cho người lao động rõ.

Tuy nhiên ngày 15.2, Trưởng phòng Nhân sự phụ trách tiền lương nghỉ việc do bị F1 nên chưa bố trí người kịp thời trả lời kiến nghị cho công nhân. Do đó, sau giờ ăn ca buổi trưa, một nhóm công nhân khoảng 50-60 người tập trung trước sảnh văn phòng để yêu cầu trả lời rõ.

Hình ảnh công nhân tập trung đòi quyền lợi vào chiều 15.2. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh công nhân tập trung đòi quyền lợi vào chiều 15.2. Ảnh: Trần Tuấn.

Những công nhân khác thấy sự việc trên lại đang trong thời gian nghỉ trưa nên cùng tập trung lại số lượng khoảng 500 công nhân (chủ yếu là công nhân xưởng sản xuất găng tay) đòi hỏi một số chính sách liên quan đến tiền lương và các quy định của công ty.

Sau đó, cùng với một số phòng, ban thị xã Hồng Lĩnh, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh đã nắm tình hình từ đoàn viên, từ công đoàn cơ sở, qua đó chỉ đạo ban chấp hành công đoàn công ty phối hợp lãnh đạo công ty trả lời ý kiến của CNLĐ, động viên CNLĐ ổn định tư tưởng.

Qua nắm bắt, tổng hợp, có 21 kiến nghị mà công nhân công ty này đưa ra. Trong đó, có một số nội dung chính như đề nghị tăng lương cơ bản và các phụ cấp khác; tiền thưởng Tết tại sao lại trừ tiền xăng xe, nhà ở đối với những công nhân được xe đưa đón; tại sao với những người được tăng lương cơ bản mà lại trừ phụ cấp khác; tiền chuyên cần đi làm đủ chỉ được 180.000 đồng mà sao đi chậm 1 phút đã bị trừ hết 180.000 đồng…

Chiều ngày 15.2, phía Công ty Haivina Hồng Lĩnh cũng đã thông báo đã tiếp nhận các kiến nghị của công nhân, hẹn sáng ngày 16.2 sau khi thảo luận, họp bàn sẽ có trả lời bằng văn bản.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm công nhân Công ty Haivina Hồng Lĩnh tập trung đòi tăng lương

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều nay (15.2), hàng trăm công nhân Công ty Haivina Hồng Lĩnh đóng tại cụm Công nghiệp Nam Hồng, thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung yêu cầu đòi tăng lương và đảm bảo một số phụ cấp của họ.

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân công ty điện tử ngừng việc để đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chiều 15.2, hàng nghìn công nhân công ty Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Doanh nghiệp xây dựng được niềm tin, không lo công nhân ngừng việc tập thể

QUANG ĐẠI |

Để chấm dứt hiện tượng “phản ứng dây chuyền” từ các vụ ngừng việc tập thể, chỉ có xây dựng được niềm tin như một giá trị cốt lõi, công nhân mới gắn bó lâu dài, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng trăm công nhân Công ty Haivina Hồng Lĩnh tập trung đòi tăng lương

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều nay (15.2), hàng trăm công nhân Công ty Haivina Hồng Lĩnh đóng tại cụm Công nghiệp Nam Hồng, thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung yêu cầu đòi tăng lương và đảm bảo một số phụ cấp của họ.

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân công ty điện tử ngừng việc để đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chiều 15.2, hàng nghìn công nhân công ty Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Doanh nghiệp xây dựng được niềm tin, không lo công nhân ngừng việc tập thể

QUANG ĐẠI |

Để chấm dứt hiện tượng “phản ứng dây chuyền” từ các vụ ngừng việc tập thể, chỉ có xây dựng được niềm tin như một giá trị cốt lõi, công nhân mới gắn bó lâu dài, đồng hành cùng doanh nghiệp.