Vinh quang Việt Nam 2022: Phát huy bản lĩnh Việt Nam vượt lên khó khăn, thực hiện khát vọng dân tộc

Nhóm phóng viên |

Sau dịch bệnh COVID-19, những khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Hơn lúc nào hết, lúc này, chúng ta rất cần tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam để vượt lên khó khăn, đưa đất nước phát triển”.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh điều này tại Chương trình họp báo “Vinh quang Việt Nam” tôn vinh những anh hùng - điển hình tiên tiến với chủ đề Bản lĩnh Việt Nam diễn ra sáng 7.9.

Buổi họp báo do Báo Lao Động tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhân rộng những tấm gương điển hình xuất sắc

Dự buổi họp báo còn có ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động; bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới cổ vũ, phát động các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến đến toàn xã hội để người người thi đua, nhà nhà thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.

 
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn

“Trong bối cảnh xây dựng phát triển đất nước, thực hiện khát vọng dân tộc hiện nay, mọi miền của Tổ quốc, từng cơ quan đơn vị, cá nhân đang nỗ lực thi đua, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân xuất sắc tiêu biểu” – ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí đưa thông tin rộng rãi về các điển hình tiên tiến tới toàn xã hội, từ đó có nhiều hơn nữa những tấm gương thi đua lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động - khẳng định, quy trình lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc để tôn vinh tại Chương trình đều được tiến hành công khai, chặt chẽ, bài bản, tìm được các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu.

Tự hào khi được vinh danh 

Trao đổi tại buổi họp báo, các tập thể, cá nhân xuất sắc đều bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được tôn vinh tại chương trình; đồng thời coi đây là trách nhiệm để cố gắng, nỗ lực, đóng góp nhiều hơn trong thời gian tới.

Đại tá Đinh Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, nhân dân giao cho nhiệm vụ vinh quang, thiêng liêng là giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến nay, theo đánh giá của Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước là được giữ gìn nguyên vẹn như những ngày đầu chúng ta thực hiện nhiệm vụ này. Đây là kết quả, thành công, sự cố gắng rất đỗi tự hào của nhân dân ta, đất nước ta.

Đại tá Đinh Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại tá Đinh Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Đoàn Trung Nam - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: Được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn là 1 trong 12 xã trên toàn quốc thí điểm đột phá chuyển đổi số cấp xã trong chương trình “xây dựng xã thông minh”, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, xã Yên Hòa (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Nam cho hay, việc triển khai “Xây dựng xã thông minh” trên địa bàn xã Yên Hòa được thực hiện theo mô hình thí điểm do Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) nghiên cứu hướng dẫn và được triển khai từ năm 2020, dựa trên 3 trụ cột là Chính quyền số (gồm chuyển đổi số các hoạt động nội bộ của chính quyền và các hoạt động giao tiếp, cung cấp dịch vụ công cho người dân); Kinh tế số (gồm hoạt động thương mại điện tử, du lịch số, quảng bá - thương hiệu số) và Xã hội số (gồm y tế số, giáo dục trực tuyến, dịch vụ xã hội số).

Ông Đoàn Trung Nam – Chủ tịch UBND xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình - chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Đoàn Trung Nam – Chủ tịch UBND xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình - chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện Chương trình “Xây dựng xã thông minh”, xã Yên Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là tạo ra sự thay đổi rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về chuyển đổi số.

“Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Yên Hoà rất vinh dự được vinh danh tại chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022. Đây cũng sẽ là trách nhiệm để chúng tôi cố gắng trong thời gian tới để người dân được hưởng thụ những thành quả của khoa học – công nghệ, đưa đời sống kinh tế-xã hội ngày càng được nâng cao” – Chủ tịch UBND xã Yên Hoà nói.

Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách – Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai nói: “Hôm nay, tôi vô cùng tự hào và biết ơn khi được đề cử là một trong những cá nhân được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam năm 2022”.

Được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” đối với Thạc sĩ Bách là vinh dự lớn lao nhưng anh nói, dù có một mình cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể có được những thành công nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo, các bác sĩ, đồng nghiệp. Anh tâm sự anh cảm thấy may mắn vì được Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Ban lãnh đạo Viện Tim mạch tin tưởng ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19…

Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ tại chương trình họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn
Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ tại chương trình họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn

Bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động công bố danh sách 7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh tại chương trình.

7 tập thể là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an; 3 liệt sĩ đội PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn Sabeco; Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel; Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

6 cá nhân là: Đại tá, AHLLVTND Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; ông Vũ Gia Luyện. – CEO Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS; em Nguyễn Đức Thuận – nguyên học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội; vận động viên Nguyễn Thị Oanh – Đội tuyển Điền kinh Quốc gia; bà Thạch Thị Chal Thy – Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm; Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách – Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

 
Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Hành trình 18 năm Chương trình Vinh quang Việt Nam: Lan toả những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên

Minh Bằng |

Trong hành trình 18 năm qua, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã khẳng định là một sự kiện văn hoá - chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh quang Việt Nam 2022: Hành trình vượt lên số phận của sinh viên Nguyễn Đức Thuận

TƯỜNG VÂN |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Trong căn phòng nhỏ khoảng 15m2, Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi, cậu sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội đang chăm chú, miệt mài gõ máy tính, hăng say với ngôn ngữ lập trình. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, khó ai có thể đoán được, cậu học trò này bị bại não, khuyết tật bẩm sinh, tay chân co cứng và không thể tự đi lại.

Vinh quang Việt Nam 2022: Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn, mỗi thách thức như một nấc thang đi lên mà con người buộc phải cất bước vượt qua. Giữa muôn vàn khó khăn, những người con đất Việt càng kiên cường, mãnh liệt và bản lĩnh. Vinh quang Việt Nam 2022 nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm qua. Những thành tích họ đạt được đã góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hành trình 18 năm Chương trình Vinh quang Việt Nam: Lan toả những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên

Minh Bằng |

Trong hành trình 18 năm qua, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã khẳng định là một sự kiện văn hoá - chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh quang Việt Nam 2022: Hành trình vượt lên số phận của sinh viên Nguyễn Đức Thuận

TƯỜNG VÂN |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Trong căn phòng nhỏ khoảng 15m2, Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi, cậu sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội đang chăm chú, miệt mài gõ máy tính, hăng say với ngôn ngữ lập trình. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, khó ai có thể đoán được, cậu học trò này bị bại não, khuyết tật bẩm sinh, tay chân co cứng và không thể tự đi lại.

Vinh quang Việt Nam 2022: Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn, mỗi thách thức như một nấc thang đi lên mà con người buộc phải cất bước vượt qua. Giữa muôn vàn khó khăn, những người con đất Việt càng kiên cường, mãnh liệt và bản lĩnh. Vinh quang Việt Nam 2022 nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm qua. Những thành tích họ đạt được đã góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.