Lan toả những điều tốt đẹp
Chương trình Vinh quang Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức năm 2004. Đây là sáng kiến của Tổng LĐLĐVN, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Báo Lao Động, Đài Truyền hình Việt Nam. Báo Lao Động là đơn vị được giao chủ trì, thực hiện.
Ngay từ khi lên ý tưởng và quá trình tổ chức, Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tầng lớp nhân dân.
Trước thềm Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ nhất, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi thư khen ngợi và bày tỏ Chương trình tiếp tục mở rộng, tôn vinh những nỗ lực, những hành động dũng cảm, nhân văn, những con người đóng góp công sức, trí tuệ cho xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn.
Và ngay ở lần đầu tiên ấy, không chỉ những đơn vị anh hùng, những cá nhân anh hùng được vinh danh mà còn có cả những con người bình dị, những công nhân trực tiếp cũng được nhắc đến như những đoá hoa đẹp giữa đời thường.
Đó là công dân Nguyễn Phước Bửu Thanh sống ở Huế, được người dân thân yêu gọi là “ngân hàng máu sống”, bởi hễ ai cần cung cấp máu lúc nào cũng có. Đó là người ngư dân mù Nguyễn Văn Mỵ (thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình) hằng ngày, dò dẫm với dàn radio lần tìm tần số radio của từng chiếc thuyền đánh cá đang lênh đênh trên biển thông báo cho họ diễn biến mới nhất về thời tiết để phòng thiên tai…
Thành công lần đầu tiên ấy đã tạo thêm động lực cho những người tổ chức để rồi Vinh quang Việt Nam được phát triển, tổ chức hằng năm. 18 năm qua, chỉ duy nhất một năm không tổ chức do tình hình phức tạp của dịch COVID-19. 17 lần tổ chức, tính đến năm 2022, đã có tổng số 258 tập thể, cá nhân được vinh danh trong đó có 95 tập thể, 163 cá nhân.
Hầu hết những tấm gương đã thể hiện được đúng tinh thần chủ đạo của Chương trình Vinh quang Việt Nam là “nỗ lực, những hành động dũng cảm, nhân văn, những con người đóng góp công sức, trí tuệ cho xã hội” với những đối tượng được mở rộng là những Mẹ Việt Nam Anh hùng, là những học sinh đoạt thành tích cao trong học tập, là những công nhân sản xuất trực tiếp, là những VĐV xuất sắc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới với những thành tích trong thể thao, là những con người dũng cảm quên mình, những tấm gương hy sinh để cuộc sống tốt đẹp hơn…
Khơi dậy khát vọng vươn lên
Năm 2017, khi tới dự và phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2017, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Thủ tướng) đã nhấn mạnh: “Chương trình Vinh quang Việt Nam là dịp ghi nhận sự phấn đấu và đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, người lao động trên khắp mọi miền đất nước. Đây là những bông hoa tươi đẹp, góp phần tạo ra các dấu ấn đậm nét, làm nên bức tranh tươi sáng trong xã hội, có sức lan tỏa, lôi cuốn các tập thể, cá nhân khác noi theo.
Chúng ta còn có hàng vạn tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Những cống hiến, đóng góp của các tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay cũng như tất cả các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân, người lao động, các chiến sĩ trên mọi miền đất nước đang hằng ngày, hằng giờ hăng say lao động, sản xuất, chiến đấu, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Cũng đánh giá cao giá trị và sức lan toả, khơi dậy khát vọng vươn lên trong xã hội từ Chương trình Vinh quang Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (khi đó là Trưởng ban Dân vận Trung ương) phát biểu tại Chương trình năm 2019: “Các đồng chí thực sự là những tấm gương tiêu biểu, những bằng chứng sinh động trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có những tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay đã là hình ảnh gần gũi, được đông đảo công chúng biết đến thông qua những công việc tốt đẹp, những đóng góp mang ý nghĩa sâu sắc cho đời sống xã hội”.
Đồng chí Trương Thị Mai cũng mong muốn Chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài, nâng cao giá trị, khích lệ các tập thể, cá nhân tham gia thi đua xây dựng Tổ quốc ngày một giàu đẹp và vững mạnh hơn như ước nguyện của Bác Hồ, đó là: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
Bản lĩnh Việt Nam
Tiếp nối những giá trị và sự lan toả từ chặng đường 18 năm tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam, năm 2022, Chương trình có chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”.
Bản lĩnh ấy được thể hiện qua việc vượt qua những khó khăn bởi dịch COVID-19 để đảm bảo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp cho ngân sách hàng ngàn tỉ đồng của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam.
Bản lĩnh ấy được thể hiện qua việc sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận với thế giới của Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel; Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an hay việc bắt tay vào phát triển “làng công nghệ” tại Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình…
Bản lĩnh ấy cũng được thể hiện qua tấm gương dũng cảm quên mình của các chiến sĩ Đội PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội.
7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh lần này đại diện cho hàng vạn tập thể, hàng triệu cá nhân đang nỗ lực cống hiến trong quá trình phục hồi đất nước, vượt qua khó khăn. Họ đã và đang được kỳ vọng tiếp tục khơi dậy những khát vọng vươn lên.